SAO » Chuyện làng sao

NSND Lê Khanh tiết lộ về cuộc sống ở tuổi 60, nhan sắc hiện tại ra sao?

Thứ tư, 10/05/2023 08:16

Trở lại với dòng phim truyền hình sau 5 năm, NSND Lê Khanh đã có những chia sẻ về nghề và cuộc sống hiện tại.

Chiều 9/5, ê-kip đoàn phim "Nơi giấc mơ tìm về" của VFC đã có buổi họp báo ra mắt tại Hà Nội. Dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, diễn viên Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, đạo diễn Trịnh Lê Phong đã góp mặt để chia sẻ với giới truyền thông. Kết thúc chương trình, NSND Lê Khanh đã có những trải lòng về nghề và cuộc sống hiện tại sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Chào NSND Lê Khanh! Hiện tại, bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về" đã quay đến giai đoạn nào?

- Cũng gần đóng máy được rồi. Cũng 5 tháng rồi đấy, quay từ trước Tết.

Ở cái tuổi không còn trẻ và sung sức nữa, chị có đảm bảo được sức khỏe để đi theo đoàn phim với một hành trình dài thế này?

- Chị mới 16 tuổi mà. (Cười) Mọi thứ đang bắt đầu. Mẹ chị đến năm 80 tuổi mới gác kiếm. Chị có lẽ đến năm 81 tuổi. (Cười)

Trở lại với dòng phim truyền hình sau 5 năm, lý do chị nhận lời tham gia "Nơi giấc mơ tìm về"?

- Đầu tiên phải nói là "duyên", và nó có một phần lý do như Lãnh Thanh đã nói đó là nguyện vọng của khán giả, đặc biệt là khán giả phía Bắc. Mọi người nói rằng rất là tiếc từ sau "Mẹ ơi, bố đâu rồi" không thấy mình đâu. Thêm nữa là về thời gian. Lâu lâu cũng phải dành thời gian để quay trở về.

Trong phim, chị vào vai một người bà rất thương cháu nhưng áp đặt. Nhân vật này có gì tương đồng và khác biệt với chị ngoài đời?

- Tâm lý của người mẹ nói chung là luôn luôn mâu thuẫn. Mình nuôi con, mình chăm chút con từ thuở trứng nước, mình mơ ước một ngày chúng tách mình ra để độc lập. Các bà mẹ vẫn thường trực một câu là: "Tôi ước gì không phải lo cho nó nữa", nhưng mình có để nó lo cho mình không hay là vẫn che chắn, bảo bọc và kiểm soát. Ở đây thì người bà cho cháu đi du học, tức là tạo nền tảng về kiến thức. Và các bạn ấy sẽ áp dụng những cái học được mang về khiến nó vênh nhau ở mặt kiến thức và quan điểm. Một lúc nào đó người bà sẽ thức tỉnh nhưng sẽ trải qua tranh luận rất nhiều.

NSND Lê Khanh vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 60

Vậy, ngoài đời chị có từng bao giờ gặp trường hợp đấy với người thân của mình?

- Nó cũng đúng như thế đấy! Các bà mẹ lạ lắm, giống như bật lò xo. Ví dụ con định vắt nước cam, mình lại bảo để đấy mẹ làm cho. Có những cái rất nhỏ thôi nhưng mình cũng không tin tưởng. Mặc dù mình muốn rảnh tay. Cái mâu thuẫn này cũng hiện diện ở phần nhiều các bà mẹ Việt Nam.

Sau thời gian dài Nam tiến, tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ, với môi trường sôi động phía Nam, chị có thay đổi gì về quan niệm làm nghề?

- Tôi nghĩ chính xác là phương thức làm nghề. Ở thị trường phía Nam, chủ yếu là dòng phim độc lập, phim tư nhân, mục đích tối cao là phục vụ khán giả. Trong giải trí có cả giáo dục, có cả tư tưởng, họ coi trọng việc đáp ứng khán giả. Cái đó rất rõ ràng. Ví dụ với vũ trụ "Gái già lắm chiêu", các bạn hướng tới đối tượng khán giả thích hơi hướng Drama một chút, có tính thương mại, hấp dẫn ở phần nhìn, phần nghe, tình tiết không quá nặng nề nhưng kịch tính. Tạo nên trào lưu gì đó về phong cách, về thời trang. Họ đầu tư khủng, và sẽ chứng minh được việc đầu tư khủng. Họ sẽ có nghiên cứu thị trường, ra vào thời điểm nào. Mục đích cuối cùng là bán được vé. Tấm vé sẽ hiển thị được chất lượng của phim.

Điều đó có khiến chị gặp nhiều áp lực?

- Tôi chẳng áp lực gì cả. Tôi không phải lo những cái kia, chỉ tập trung vào chuyên môn. Tôi thênh thang, sung sướng lắm, toàn đi tay không, không phải mang đồ hay phụ kiện, make up gì cả. Có các bạn lo hết.

Chị có hay xem phim truyền hình không?

- Không hoàn toàn. Thỉnh thoảng mới xem một chút xem có phim gì, có những ai.

NS Lê Khanh và bộ đôi diễn viên trẻ Lãnh Thanh - Minh Thu

"Nơi giấc mơ tìm về" ban đầu có tên là "Bà ngoại lắm chiêu", ý tưởng của tên này phải chăng bắt nguồn từ chị?

- Đấy, từ gái già lắm chiêu, giờ một phát lên bà ngoại luôn. (Cười) Ban đầu là như vậy. Bà ngoại là nhân vật trung tâm. Thực ra bây giờ cũng vẫn là nhân vật trung tâm. Các bạn ấy đổi sang tên gọi mới này nó cũng ấm áp và có thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn. Lắm chiêu nghe có vẻ hơi thương mại.

Với bộ phim này mang đến cho chị cảm xúc mới mẻ gì?

- Vô tình vai này dung hòa được tính cách nhân vật hai miền. Nó dung hòa được vũ trụ "Gái già lắm chiêu", vẫn phảng phất sự quyền lực, một người phụ nữ trí tuệ, có lý trí, là một người mạnh mẽ. Nó có những yếu tố giống nhân vật trước. Người phụ nữ dám nghĩ dám làm, muốn khẳng định những điều hơn phụ nữ truyền thống xưa nay. Ở đây cũng có những cơ hội để tôi bộc lộ bản sắc riêng. Kiểu phim này không quá Drama.

Lê Khanh vốn là một người dịu dàng, nền nã đúng chất gái Hà Nội xưa, vào vai người phụ nữ như thế, chị có phải gồng?

- Mấy năm vừa rồi lườm với nguýt nhiều nên cũng quen rồi. (Cười lớn) Tôi không phải gồng.

Khán giả Việt vốn quen với hình tượng Lê Khanh, một cô gái dịu dàng trong "Người Hà Nội" - bộ phim đã từ rất lâu rồi. Đến sau này, hình ảnh của chị dần sắc sảo hơn. Điều gì làm nên sự thay đổi này?

- Đơn giản là sáng tạo thôi. Vì lý do đó nên tôi mới Nam tiến. Nếu cứ ở ngoài này thì sẽ không có "Gái già lắm chiêu 3", và khi có nó rồi thì khám phá ra mình cũng rất thú vị. Đây chính là phong cách làm nghề của tôi mấy chục năm qua. Thỉnh thoảng tôi lại biến vào Nam một số thời gian. Tôi cần thay đổi. Ở trong đấy, mình có cơ hội gặp những vai khác. Những dạng vai này tôi làm sân khấu nhiều rồi, điện ảnh thì chưa. Không phải khán giả nào mê sân khấu cũng xem điện ảnh, và cũng không phải khán giả nào mê điện ảnh lại thích xem sân khấu.

NSND Lê Khanh chụp hình kỷ niệm cùng ê-kip đoàn phim

Cuộc sống giữa Nam và Bắc, chị thích cuộc sống ở đâu?

- Đối với riêng tôi thì tôi cần hai thứ. Tôi ngoài này là một người phụ nữ điển hình, chầm chậm, nghĩ rất là lâu. Muốn cải thiện điều này, tôi lại tiến vào miền Nam. Ở đó nó linh hoạt, nhanh, nói là làm, cứ làm đi, hỏng làm lại. Nó hồn nhiên, bớt thận trọng đi. Mỗi nơi mình đến lại bù đắp cho mình một chút. Nó làm mình sinh động dần, hoàn chỉnh dần, làm mình thay đổi. Nếu cảm thấy đủ rồi, mình lại đi ra. Điều này rất cần thiết cho một người nghệ sĩ. Ở nước mình thì hạn chế chứ ở nước ngoài, điều này là cái cần. Các nghệ sĩ nước ngoài họ cần phải nạp một môi trường văn hóa mới, cộng đồng nghệ sĩ mới để họ xem họ đang làm gì lúc này và đang làm như thế nào.

Hiện tại công việc biểu diễn sân khấu của chị thế nào?

- Vừa rồi, tôi quay về tham gia diễn lại chùm hài kịch chọn lọc "Đời cười" của Nhà hát Tuổi Trẻ và thành công ngoạn mục. Đã lâu lắm rồi, khán giả lại kín từ tầng trệt cho lên đến tầng lầu.

Hiện tại cuộc sống của NSND Lê Khanh thế nào?

- Tuyệt vời! Ở tuổi này tôi vẫn làm nghề, vẫn khám phá, vẫn được các bạn trẻ tin tưởng gửi gắm!

Cảm ơn NSND Lê Khanh về cuộc trò chuyện này!

Hoàng Mai (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới