SAO » Chuyện làng sao

Phát ngôn 'giật tanh tách' của sao Việt tuần qua (P175)

Thứ sáu, 01/12/2017 08:43

Sao Việt có nhiều phát ngôn đáng nhớ trong tuần qua. Điểm lại phát ngôn 'giật tanh tách' của sao Việt: Việt Hùng, Quốc Thiên, Đức Phúc, Liêu Hà Trinh và Hương Giang Idol.

NTK Việt Hùng

Sao Việt - Việt Hùng có phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua.

Trong một cuộc trò chuyện với Zing.vn, Việt Hùng nói những năm gần đây, anh cũng rời xa hoạt động đào tạo Hoa hậu vì thất vọng khi các Hoa hậu không có khát khao cống hiến như anh mong muốn mà phần lớn chạy theo tư lợi.

Khi được hỏi "Thu Thảo đang là hình mẫu chuẩn mực cho các cô gái trẻ: xinh đẹp, ngoan hiền, là hoa hậu, lấy chồng giàu có…", NTK Việt Hùng cho biết: "Thảo là một người học trò nên thành công của Thảo, hạnh phúc của Thảo, tôi đều chúc mừng. Nhưng nếu các cô gái trẻ lấy đó là một hình mẫu chuẩn mực thì tôi thấy tiếc. Nếu vậy, hai chữ hoa hậu sẽ không còn giá trị nữa.

Làm hoa hậu là phải biết cống hiến, đền đáp lại niềm tin công chúng đã dành cho họ. Thứ hai là phải biết sống sao cho xứng đáng với hai chữ 'Hoa hậu'. Vì không phải cô gái đẹp nào cũng đội trên đầu vương miện hoa hậu.

Việt Nam có hơn 90 triệu dân thì chỉ có một vài hoa hậu mà thôi. Danh xưng hoa hậu là số ít. Chính lối sống và hành động của các hoa hậu mới giúp khẳng định độ sáng của chiếc vương miện. Điều đó không ban tổ chức, ê-kíp hay ống kính truyền thông nào có thể làm thay các bạn".

Quốc Thiên

Sau khi nghe phần hát live của Chi Pu, nam ca sĩ Quốc Thiên cũng đã lên tiếng chia sẻ rằng: "Cầm mic lên là ca sĩ nhưng quan trọng là hát live được nha".

Không những thế, trong một bài phỏng vấn mới đây, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc hot girl, người đẹp đi hát: "Không riêng gì Chi Pu mà hiện nay hoa hậu, người đẹp cũng lấn sân ca hát nhưng đa phần đều là 'thảm họa'. Cách đây 1-2 năm, tôi biết một hoa hậu khá nổi tiếng cũng có ý định đi hát nhưng nghe xong giọng hát của cô ấy, tôi chỉ biết lắc đầu. Bây giờ người ta nghĩ làm ca sĩ quá dễ dàng, chỉ cần vô phòng thu, chỉnh giọng là được mà không nghĩ đến việc hát live. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Các giá trị bị đảo lộn hoàn toàn".

Đức Phúc

Trong một chương trình mới đây, nam ca sĩ Đức Phúc đã gây chú ý khi chia sẻ về hành trình đến với âm nhạc của mình, Đức Phúc tiết lộ "chuyện động trời" rằng ngày nhỏ ước mơ sau này của anh lại là trở thành… ông bán thịt lợn. Nam ca sĩ "ngây thơ" chia sẻ: "Vì hồi xưa đi chợ cùng mẹ, em thấy mẹ hay mua thịt heo ở cửa hàng của 1 chú, mà chú đấy…cởi trần, người đeo đầy vàng, vòng vàng, tay cầm xấp tiền. Khi đó mình còn nhỏ mà nên nghĩ chắc công việc này sẽ nhiều tiền lắm đây, thế là ngày ấy em ước mơ lớn lên sẽ bán thịt lợn…".

Đức Phúc khẳng định ngày nhỏ bản thân thật sự chưa có ước mơ làm ca sĩ. Mãi đến khi lên cấp III, Đức Phúc mới biết đó là thời điểm anh nhận ra đam mê của mình dành cho âm nhạc. Và sau bước ngoặt giành giải quán quân The Voice 2015, Đức Phúc xác định con đường mình sẽ theo sau này chỉ có thể là ca hát.

Liêu Hà Trinh

Buổi ra mắt sách "Nợ nhau lời tạm biệt - Căn hộ 0 1 ai" của MC Liêu Hà Trinh đã được tổ chức tại Tp.HCM. Câu hỏi khó nhất mà MC Liêu Hà Trinh nhận được tại buổi họp báo là từ phía doanh nhân Duy Hân. Với tư cách một người đàn ông, Duy Hân phản bác tựa đề cuốn sách của Liêu Hà Trinh: "Đàn ông giản dị, họ không dùng lời nói, chỉ dùng hành động để giã từ. Liệu chỉ chờ lời tạm biệt có phải là tự huyễn hoặc bản thân?".

Liêu Hà Trinh đã thẳng thắn trả lời: "Não đàn ông đơn giản, quyết đoán với chưa tới 5 vấn đề cần suy nghĩ trong ngày, gồm công việc, thể thao, phụ nữ, giải trí và một khoảng trống không dùng làm gì cả. Phụ nữ thì phức tạp hơn khi 1 giây họ có thể liên kết, suy diễn cả chục vấn đề cùng một lúc. Anh tặng họ một cành hoa, họ nghĩ rằng anh đã rất quan tâm. Người họ thích nhắn tin hỏi thăm, nàng lập tức tìm thông tin về nơi tổ chức đám cưới đẹp. Nên hãy tưởng tượng người đàn ông rời đi, chỉ dùng một cái ôm và một nụ ôm để ngỏ, rồi biến mất mãi mãi. Cô ấy sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian sau đó để suy ngẫm điều đó có nghĩa là gì. Trong khi khoảng trống đó với đàn ông chỉ là để ngỏ, để cân nhắc, để dành?".

Hương Giang Idol

Mới đây, ca sĩ chuyển giới tâm sự cô khó vượt qua được những định kiến để yêu và cưới một người đàn ông Việt: "Tôi không nghĩ có thể mặc áo dài cưới, làm lễ gia tiên và được gia đình chồng nhìn nhận như một cô con dâu bình thường. Đó là chưa kể đến việc sinh con nối dõi. Tôi không đẻ được, chẳng lẽ chỉ có thể đem về nhà người ta vài chú cún mà mình luôn coi đó là con mình? Bài hát mới của tôi có câu: 'Anh sẽ là papa, em sẽ là mama của những đứa trẻ thật xinh'. Mỗi khi hát đến đoạn này, tôi cũng ước mình có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Tôi đã không còn hứng thú yêu và cưới một đàn ông Việt. Dù họ có yêu mình đến mấy, họ vẫn đang sống trong một gia đình, xã hội truyền thống. Đó là thực tế. Đừng nói tình yêu sẽ vượt qua được tất cả. Cố gắng một năm, hai năm không có nghĩa sẽ vượt qua 20 năm, 30 năm. Tôi không muốn liều lĩnh trong tình yêu. Đó là lý do tôi thích yêu Việt kiều hoặc người ngoại quốc. Họ chỉ nghe theo cảm xúc và không bị bất kỳ ai tác động. Điều đó khiến mình yên tâm tận hưởng một tình yêu lâu dài. Nhưng bây giờ, mình chưa tìm được ai nên chỉ tập trung vào công việc thôi".

>> Phát ngôn 'giật tanh tách' của sao Việt tuần qua (P174)

Ngọc Anh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới