SAO » Chuyện làng sao

Phát ngôn 'giật tanh tách' của sao Việt tuần qua (P211)

Thứ sáu, 11/01/2019 15:29

Sao Việt có nhiều phát ngôn đáng nhớ trong tuần qua. Điểm lại những phát ngôn 'giật tanh tách' của các sao Việt: Mai Tài Phến, Hồng Nhung, Trà Ngọc Hằng và Hương Giang.

Mai Tài Phến

Sao Việt - Mai Tài Phến có phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua.

Giữa tâm điểm phim giả tình thật với ca sĩ Mỹ Tâm sau khi đóng cặp trong Chị trợ lý của anh, Mai Tài Phến tiết lộ chi tiết thú vị trong quá trình quay. Anh cho biết rất thích hôn môi đàn chị và xem đó là cơ hội hiếm có trong đời: "Trước khi quay, chị Tâm nói rằng chỉ được quay đúng một lần thôi nên tôi phải hôn thế nào cho thật nhất. Không hiểu sao hai chị em lúc đó diễn rất hợp nhau. Chúng tôi quay đúng một lần và chị Tâm không cho quay lại lần thứ hai. Cảm giác hôn môi chị Tâm rất là thích. Đó là cơ hội nghìn năm chỉ có một mà thôi. Có muốn hôn thêm thì mọi người xung quanh cũng không cho. Tuy nhiên, cảm giác hồi hộp nhất lại là lần đầu tiên tôi hôn má chị Tâm trong MV Đừng hỏi em. Lần này tôi không hồi hộp như vậy, chắc là do hai chị em đã quá thân thiết".

Hồng Nhung

Diva Hồng Nhung lần đầu thú nhận chuyện ly hôn với chồng cũ đã khiến cô thực sự khó khăn, gặp cú sốc tâm lý. Mặc dù từng trải qua cảm giác này khi bố mẹ ly hôn lúc cô còn nhỏ, nhưng theo lời Diva, chuyện của cô còn kịch tính hơn rất nhiều: "Câu chuyện bố mẹ tôi ly dị không kịch tính như chuyện tôi và chồng cũ. Lúc bố tôi ly dị là lúc tôi còn bé và cũng không phải vì lý do người thứ 3 hay thứ 4 hay có một áp lực nào đó từ xã hội. Tuy nhiên chuyện bố mẹ ly dị vẫn để lại cho tôi một vết thương cho tới tận bây giờ.

Bạn biết không có những lúc tôi vẫn mơ và thấy ác mộng, tỉnh giấc là nước mắt đầm đìa đẫm gối. Lần mơ ác mộng nào tôi cũng mơ về ngôi nhà 11 số Điện Biên Phủ với tiếng kêu thảng thốt: "Bà ơi bà đừng chết". Lúc nào tôi cũng sợ bà nội mất. Bởi tôi coi bà nội như mẹ của mình nên lúc nào cũng chỉ sợ bà chết. Đây sẽ mãi là vết thương in hằn trong tâm hồn và đi đến hết cuộc đời tôi".

Trà Ngọc Hằng

Trà Ngọc Hằng xuất hiện lần đầu sau tuyên bố làm mẹ đơn thân. Cô cho biết, cô phải đem tới cho con mình một thân phận bình thường, một cuộc sống bình thường thay vì giấu giếm. Điều làm cô đau lòng là dù cô có làm gì, bỏ thai hay giữ con lại, thì dư luận đều châm biếm. Nữ người mẫu kiêm ca sĩ giải thích, cú sốc tâm lý sau khi bỏ thai lần đầu tiên với bạn trai cũ đã khiến cô quyết định sinh đứa con này.

"Tôi từng bỏ thai vì người yêu cũ muốn thế. Đứa bé tôi vừa sinh là của người bạn trai sau này. Tôi đã bị ám ảnh, khóc hết nước mắt và đau đớn đến tột cùng vì nạo phá thai. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Bản năng phụ nữ cho tôi biết rằng điều đó là sai, nhưng tôi không thể làm khác đi được, vì có quá nhiều thứ đưa đẩy.

Đến lúc tôi có thai thêm lần nữa, tôi tự nhủ mình phải giữ lại bằng mọi giá. Thế nên, dù tôi với ba đứa trẻ đã chia tay, không còn quan hệ tình cảm, tôi vẫn muốn sinh nó. Tôi hạnh phúc vỡ òa trong khoảnh khắc được làm mẹ. Đó là cảm giác mà bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên, sửng sốt vì quá tuyệt vời!

Có một điều thế này, khi lần đầu công bố chuyện bỏ thai, tôi đã bị mắng rất nhiều. Đến bây giờ khi quyết định sinh con, tôi vẫn bị mắng. Tôi không biết làm thế nào cả, bỏ thai thì bị chê là vô nhân đạo, đến lúc giữ lại bằng mọi giá thì lại bảo ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình. Nhưng bây giờ tôi cũng mặc kệ, tôi đã làm mẹ, tôi phải có trách nhiệm với con của mình! Tôi sẽ không quan tâm đến lời người khác nói nữa vì nó quá ồn ào, thị phi".

Hương Giang

Hoa hậu Chuyển giới quốc tế tâm sự cô có nhiều thay đổi về quan điểm tình yêu và lựa chọn người đàn ông phù hợp bản thân: "Cách đây vài năm, tôi cứ nghĩ mình có người yêu, thoát ế là may mắn lắm rồi. Đối với cộng đồng LGBT, một tình yêu hạnh phúc thật sự vô cùng khó khăn. Từ khi làm hoa hậu, tôi cũng nhận được nhiều lời mời gặp gỡ từ những người đàn ông thành đạt trong cuộc sống. Có lẽ tôi có sức hút khác biệt và lại ít giao tiếp nên họ dành sự hâm mộ riêng. Nhưng hiện tại, tôi cân nhắc hơn xưa, muốn tìm kiếm một tình yêu gắn bó lâu dài. Dĩ nhiên, người đàn ông ấy cần có những thành công riêng tương xứng, bản thân tôi mới hứng thú nghĩ đến chuyện yêu đương".

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới