SAO » Chuyện làng sao

Phi Thanh Vân động viên Nhật Kim Anh sau khi mất của, không quên nhắc nhở mọi người điều này

Thứ năm, 18/07/2019 15:39

Biết tin Nhật Kim Anh bị mất trộm tài sản lớn, Phi Thanh Vân đã gửi lời động viên. Đồng thời, nữ diễn viên còn bày cách cho mọi người 'giữ của' an toàn, không mất một đồng.

Vào tối 14/7, Nhật Kim Anh đang trên đường từ Cần Thơ về TP.HCM thì phát hiệt căn biệt thự của mình bị kẻ xấu đột nhập qua xem camera an ninh. Dù nữ ca sĩ không nói rõ số tài sản bị mất nhưng theo một nguồn tin được biết, kẻ xấu đã lấy 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng. Tổng số tiền Nhật Kim Anh bị mất lên tới 5 tỷ đồng.

Nhật Kim Anh mới bị trộm đột nhập, cuỗm sạch tài sản tích cóp trong 10 năm qua.

Sau khi mất cắp tài sản lớn tích cóp trong 10 năm trời, Nhật Kim Anh đang suy sụp, tâm lý bất ổn. Biết được thông tin này, một đồng nghiệp thân thiết với nữ ca sĩ là Phi Thanh Vân đã lên tiếng động viên: "Những việc rủi ro không ai mong muốn bị đến với mình. Nếu coi là năm xui tháng hạn thì cũng là một hướng làm cho tư duy của mình thoải mái hơn. Chị gái mong em của chị sớm qua khỏi lúc hoạn nạn khó khăn này. Đời người ai cũng có những thăng trầm và mỏi mệt chán nản. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua hết. Mạng người là quan trọng, còn người là còn của cải".

Phi Thanh Vân nhắn đến Nhật Kim Anh: "Chị gái mong em của chị sớm qua khỏi lúc hoạn nạn khó khăn này".

Nội dung chia sẻ của Phi Thanh Vân

Ngoài ra, "Nữ hoàng dao kéo" còn chỉ cách cho mọi người để tránh mất cắp tài sản: "Qua việc này, Phi Thanh Vân cũng xin gửi lời đến quý anh chị em bạn hữu là:

Theo quan điểm của Vân thì không nên để nhiều tài sản quý giá như vàng, tiền mặt hay ngoại tệ tại nhà, vì rủi ro trộm cướp hay hoả hoạn là hoàn toàn có thể bị xảy ra. Chúng ta gửi ngân hàng, vì mọi giao dịch có thể chuyển khoản online trên điện thoại, trên Internet, hoặc ra ngân hàng giao dịch, một khối lượng vàng lớn cũng lên gửi vào ngân hàng vì khả năng ngân hàng bị cướp cũng thấp hơn rất rất nhiều. Thẻ tín dụng chỉ nên để một khoản đủ chi tiêu, cần gì thì chuyển khoản thêm từ bank vào, tránh rủi ro thấp nhất.

Thực tế việc các khu nhà ở có nhiều chú bảo vệ, camera, khoá, két sắt cũng chỉ là phòng chống nhưng nếu đã bị vào tầm ngắm và lên kế hoạch của tội phạm thì cũng không thể cản được hoặc “ hơn xui “ . Vì vậy nên giảm thiểu rủi ro nhất là chi bằng đừng để nhiều tiền và tài sản giá trị trong nhà. Cầu mong vạn sự bình an và thành công, hoan hỉ đến với tất cả các bạn​.

Phi Thanh Vân khuyên không nên để nhiều tài sản quý giá như vàng, tiền mặt hay ngoại tệ tại nhà vì rủi ro trộm cướp hay hỏa hoạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Video Nhật Kim Anh công khai đoạn camera ghi lại cảnh bị trộm đột nhập, cuỗm sạch tài sản giá trị.

Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới