SAO » Chuyện làng sao

Phi Thanh Vân: 'Mọi người thắc mắc khen chê ngoại hình mình còn hơn không ai biết mình là ai'

Thứ bảy, 23/09/2023 13:27

Phi Thanh Vân đã bày tỏ quan điểm về 'tiểu tam' và về những người cố tình bàn tàn về ngoại hình của mình.

Chào Phi Thanh Vân, trở lại với "Tiểu tam vô hình" có phải đây là lời khẳng định bản thân "tấn công" showbiz mạnh mẽ hơn không?

- Tôi đang cố gắng hết sức để quay trở lại với 100% năng lượng tích cực nhất của mình và đang cố gắng làm mọi thứ tối ưu nhất. Các bạn hiểu là mỗi một người sẽ cố gắng tốt nhất ở thời điểm hiện tại bằng năng lượng, bằng trí tuệ, bằng mối quan hệ và đôi khi bằng cả tài chính. Lần này tôi đang quay lại tích cực mà mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên cuộc đời vốn dĩ là biểu đồ hình sin, có lên sẽ có xuống, có xuống rồi lại lên. Bây giờ tôi đã ngoài 40, ngồi ở đây đã đi qua hết các việc đó, thăng trầm, lên xuống, bão bùng, gian truân nước mắt đủ cả, chưa có gì chưa trải qua. Thậm chí hai nỗi đau lớn nhất là mất cả cha là Đại tá quân đội, và mẹ là một thanh niên xung phong tôi cũng đã mất. Cuộc đời chưa còn gì tôi chưa đi qua nên tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình những sản phẩm của mình. Đương nhiên sẽ không thể hay như các cây đa cây đề đã làm vì mình còn trẻ, mới bước qua ngành sản xuất nhưng tôi sẽ cố gắng đem lại những gì tích cực nhất, nhiều giá trị nhất và cũng có nhiều tiếng cười nhất để tặng quý vị khán giả. Cái nhất ở đây không phải nhất trong cộng đồng đám đông mà là nhất của chính bản thân tôi. Tôi sẽ cố gắng làm giỏi nhất có thể của tôi, ekip của tôi cũng cố gắng làm giỏi nhất những gì họ làm được để mang đến giá trị dành cho các bạn.

Thật sự đề tài "tiểu tam" không phải mới trong showbiz, khi chị làm chị có mường tượng trước đã không mới sẽ kén khán giả đón nhận và chị có nghĩ đến chuyện phải đối mặt nếu như sản phẩm không được lợi nhuận như mong đợi không?

- Đề tài "tiểu tam" ở Việt Nam và cả trên thế giới đã khai thác rất nhiều. Nếu chúng ta để ý, đề tài về hôn nhân gia đình, tâm lý xã hội là đề tài vô cùng nóng, vô cùng hot mà hầu như tất cả các nước đều làm. Mỗi một câu chuyện, mỗi một tình tiết sẽ xảy ra những mâu thuẫn khác nhau và sẽ được giải quyết khác nhau. Tuy nhiên, con người sống trong xã hội này ngoài việc sống, làm ăn, kinh doanh và kiếm tiền thì có một điều song song tồn tại và ăn vào cơ thể chúng ta mà ta không biết, đó là tâm lý, và chuyện đề tài tình yêu hôn nhân gia đình và tiểu tam cũng ảnh hưởng kinh khủng. Từ tích cực sang tiêu cực và khi con người bị tâm lý tiêu cực, gần như họ khó thành công được. Tôi sẽ khai thác về đề tài tiểu tam với những tình tiết cực kì hài hước, đời và gần gũi. Khi theo dõi các bạn có thể thấy những người xung quanh chúng ta bị như vậy, đôi khi là những người gần gũi hoặc chính là chúng ta, những người thân trong gia đình. Mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau, tuy nhiên để giải quyết được đúng đắn nhất phải xét vào trình độ, kiến thức, trí tuệ và bản lĩnh sống của một con người.

Chị nói trong "Tiểu tam vô hình", chị có lấy chất liệu từ đời sống của chị. Có phải chăng trong quá trình đường đời, chị có gặp tiểu tam trong cuộc sống đúng không?

- Tôi xin từ chối trả lời về mấy việc này. Tuy nhiên việc gặp "tiểu tam", tôi cũng trải qua rồi. Hồi lúc tôi còn trẻ nên tôi hiểu lắm. Trên thực tế bạn bè của tôi cũng gặp "tiểu tam" rất nhiều. Bản thân tôi cũng là một chuyên gia tâm lý, cũng chữa cho rất nhiều người tiểu tam. Tất nhiên có người chữa được, có người không. Có những người đàn ông mê tiểu tam quá thì làm sao về với vợ. Có những người đàn ông đôi khi họ chỉ đi chơi thôi thì họ còn quay về. Là một chuyên gia tâm lý, tôi không bắt khách hàng của mình phải làm thế này thế kia, tôi chỉ tư vấn cho họ cái nào là đúng nhiều ít, cái nào là sai. Còn sự lựa chọn vẫn nằm ở khách hàng.

Như chị nói chị là chuyên gia tâm lý, không biết góc nhìn của chị về tiểu tam trước đây và bây giờ khi là chuyên gia tâm lý có gì khác?

- Có những người muốn làm tiểu tam là tào lao, có những người vô thế làm tiểu tam thì tội nghiệp. Tuy nhiên chúng ta sống trong một xã hội, một đất nước, cái chúng ta nói là luật của một đất nước. Luật của Việt Nam, khi các bạn yêu người này, các bạn chán, các bạn có thể yêu người khác. Tuy nhiên trong hôn nhân, có giấy hôn thú, được nhà nước bảo chứng, bảo vệ thì khi chúng ta vô tình hay bị vô thế hay cố tình là "tiểu tam" nhưng theo luật lệ nước nhà đã là sai rồi. Nếu vô tình bị lừa, mình phải biết rằng mình đã bị lừa, một người đàn ông đã lừa mình thì anh ta không xứng có được tình yêu từ mình, đó là về mặt tình, còn về luật là anh ta sai bét. Anh ta đã có vợ, lại ngoại tình với mình và mình biết luôn nhưng vẫn ngoại tình nghĩa là mình đồng phạm, vi phạm pháp luật. Về mặt pháp luật cũng sai, về mặt luật cũng sai thì còn gì nữa đâu. Chưa nói đến việc khi người đàn ông có vợ, không ly dị vợ mà bắt cá hai tay, như vậy anh ta quá không có đạo đức. Anh ta không yêu ai cả, anh ta không yêu vợ, không yêu cô tiểu tam, anh ta chỉ yêu bản thân mình, yêu sự ích kỷ, yêu xác thịt của cá nhân mình, anh ta không yêu ai trong hai người phụ nữ đó. Một người vợ đầu ấp tay gối mà anh ta còn có thể ngoại tình và một cô người yêu ngoài miệng thì nói yêu nhưng lại ngủ với 2 người phụ nữ, chưa biết ngoài kia có bao nhiêu cô nữa. Về mặt lý về tình đều sai.

Trên mạng có nhiều bình luận về ngoại hình và nhan sắc của chị, họ nói thích chị trước đây hơn vì bây giờ chị mũm mĩm hơn, chị có đọc thấy các bình luận này và chị có buồn không?

- Tôi không buồn vì con người chúng ta ai mà không thay đổi theo thời gian. Cái cây cũng thay đổi theo thời gian, quần áo chúng ta mặc cũng không nhỏ đi hay to ra nhưng nó có xù lông, đổi màu, chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên 9 người 10 ý, mỗi một người về mặt sinh học đều có bản gen khác nhau nên mỗi người cũng có sở thích khác nhau. Không có con người có tư duy giống nhau, sinh đôi còn không giống nhau thì về vấn đề sở thích cũng không giống nhau. Có những người thích tôi ở giai đoạn này, có người thích tôi ở giai đoạn khác. Dù sao đi nữa mọi người cũng rất để ý tới mình, quan tâm mình mới so sánh được. Còn nếu mọi người thắc mắc chê bai ngoại hình mình hơn là không biết tôi là ai thì chết.

Có clip rất viral khi chị yêu cầu con của chị khoanh tay cúi chào người lớn, có phải ở nhà chị rất nghiêm khắc với bé không?

- Không đâu, tôi là chuyên gia tâm lý nên tôi dạy con chuẩn theo cách của mẹ Do Thái, mẹ Nhật và mẹ Mỹ. Tôi đọc sách tâm lý về con nít rất nhiều và với tôi, sống biết chào người lớn, biết chào các cô chú, không cần biết mẹ mình là ngôi sao, doanh nghiệp hay xuất thân thế nào, mình nhỏ, gặp người lớn phải chào, đó là lễ nghĩa. Với tôi, cách dạy con như cách trồng cây. Một đứa trẻ hãy cho nó thoải mái nhất trong vòng an toàn và sự dạy dỗ của mình. Đừng để bất kì việc gì có sơ hở để con mình dễ bị mất an toàn, cũng đừng để bị các mối nguy hại về tư duy. Ví dụ có những môi trường những đứa trẻ hay chửi thề, đánh lộn, hỗn láo là tôi tách toàn bộ con mình ra. Con tôi là ở trong môi trường cực kì lành mạnh và cực kỳ hiền, họ rất văn minh. Tôi rất sợ trong môi trường có những đứa trẻ nói bậy, hỗn láo, cãi lại ba mẹ. Đối với tôi, tôi không thích môi trường đó và tôi cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ đó, cho chính những phụ huynh sống trong môi trường đó và tội nghiệp cho chính tương lai của các con.

Cảm ơn Phi Thanh Vân về cuộc trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới