SAO » Chuyện làng sao

Noo Phước Thịnh nói về mối quan hệ với Mai Phương Thúy: 'Chẳng cần nói, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Cho phép tôi úp mở cho vui'

Thứ năm, 28/04/2022 07:28

Noo Phước Thịnh cho biết mình không sợ bị hết thời khi showbiz có quá nhiều tài năng mới xuất hiện. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ mối quan hệ với Mai Phương Thúy.

Chào Noo Phước Thịnh, lần trở lại này của bạn với Hà Nội, bạn có cảm nhận như thế nào?

Thổn thức hơn rất nhiều khi chính thức làm một show âm nhạc, đánh dấu sự trưởng thành của mình. Có những sự trăn trở, áp lực khi nói về thủ đô. Có rất nhiều điều thiêng liêng chỉ cần không đủ tinh tế, phạm một sai lầm nhỏ sẽ gây ác cảm rất lớn đối với khán giả nên tôi rất áp lực việc làm sao có thể truyền tải cảm xúc khi được hát về Hà Nội, làm sao để đúng với tinh thần các đàn anh đàn chị đã xây dựng lên từ trước đến giờ.

Bạn mất bao lâu để chuẩn bị cho show lần này?

Trong vòng một tháng chốt làm luôn. Quãng thời gian này tôi cảm thấy tôi ngán với những show diễn thương mại vì nó làm tôi mất cảm xúc của một người nghệ sĩ, lên sân khấu hát đúng bao nhiêu bài. Tầm này mọi người hối tôi ra sản phẩm âm nhạc rất nhiều. Thật sự một người nghệ sĩ phải nuôi đủ cảm xúc mới có thể ra sản phẩm âm nhạc chỉn chu, đầu tư. Không thể nào ra sản phẩm âm nhạc hời hợt nên nếu không có cảm xúc sẽ làm hẳn một đêm nhạc để đẩy cảm xúc lên, làm thật trọn vẹn.

Đây là đêm thứ ba của show diễn, bạn tự đầu tư rất hoành tráng, không bán vé tức là kinh tế bạn vẫn rất dồi dào, sung sức, không lo lắng gì sau dịch Covid-19 phải không?

Không có gì lo lắng cả vì đã qua thời quản lý tôi phải bán nhà, bán xe để làm show. Không phải chúng tôi giàu có gì nhưng điều quan trọng để làm show luôn phải có sự hy sinh, bắt buộc phải bỏ ra để show được trọn vẹn. Như làm lên bậc số tám rồi chỉ cần một bậc là bậc số chín, không dám mơ đến bậc mười, mong cầu hoàn hảo tất cả mọi thứ. Nhưng cuộc sống đôi khi chúng ta không quá mưu cầu sự hoàn hảo nhưng phải làm sao cho xứng đáng. Điều quan trọng muốn làm xứng đáng phải đi một mình, không để cho người nào can thiệp vào ý tưởng, cảm hứng của mình. Thời điểm này, nhờ dịch bệnh tôi đủ thời gian để chiêm nghiệm. Bây giờ những show thương mại để cho các em đời sau chạy, hầu hết các nghệ sĩ hạng A mọi người đều tự tổ chức show, tự hát, khi nào thích sẽ nhận show chạy. Chuyện chạy show liên tục, tôi lớn rồi nên nhường lại cho các em. Bây giờ tôi không ràng buộc những điều đó, không phải là tôi không được mời nhưng điều quan trọng bây giờ tôi làm được điều gì mới, cho nhãn hàng cảm thấy xứng đáng khi mời một cái tên lớn như vậy. Tất cả những thứ còn lại để thỏa mãn sự trọn vẹn, cảm xúc đang hưng phấn của tôi, chỉ có bỏ tiền ra làm show.

Bạn nói như kiểu bạn đã già lắm, bạn không thể nhảy nhót, hát nhạc trẻ, bắt xu hướng. Như bây giờ bạn đang ở tuổi trung niên vậy?

Nhìn mặt tôi vậy thôi chứ tôi xác định tôi cần phải có sự trưởng thành nhất định, ngay cả trong âm nhạc. Ngoại hình bên ngoài đôi khi không nói được nội hàm bên trong, tôi nhận ra tôi rất sâu sắc nhưng bên ngoài làm người khác nghĩ tôi trẻ. Bây giờ tôi lên sân khấu, tôi hát, nhảy được nhưng quan trọng để chạm đến sự trưởng thành, phải có sự tính toán như thế nào, tất cả đối tượng khán giả lớn hơn họ cảm thấy xứng đáng khi tham gia show diễn của tôi.

Show nhạc như thế này sẽ dừng lại ở mấy số?

Dừng lại ở mấy số phụ thuộc vào cảm xúc của tôi. Như show này chỉ cần trong vòng một tháng, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia để tạo nên show. Tôi nghĩ cái tên của mình đủ uy tín để mọi người có thể cùng đồng hành, không phải là một cái tên vớ vẩn nào. Khi mời chị Mỹ Linh, chị ấy rất vui khi tham gia show của tôi.

Sau hai năm dịch cộng với khoảng thời gian bạn không ra sản phẩm âm nhạc, MV mà nhiều người chờ đợi thay vào đó là một cái show. Bạn có suy nghĩ tới điều đó hay không?

Tôi không nghĩ cần ra MV. Một người nghệ sĩ cần dùng những sản phẩm của mình để thuyết phục, chứng minh cho khán giả thấy mình có những điều này, xem mọi người thích hay không là chuyện sau đó. Nghệ sĩ luôn luôn phải sáng tạo, làm sản phẩm. Tôi không sợ hết thời, lợt nhạt đi trong mắt khán giả. Tôi có hẳn một tầm đứng, thị trường khán giả riêng. Điều quan trọng tại sao lúc này là show, không phải là một sản phẩm nào đó. Chuyện bây giờ ra sản phẩm đua nhau lượt xem, top trending thực sự là bài toán của mạng xã hội. Có những bài hát lượt tiếp xúc với khán giả không cao nhưng điều quan trọng khán giả đi đâu cũng hát, nghe.

Bây giờ có rất nhiều nền tảng mạng xã hội tiếp cận với khán giả rất gần, thậm chí khán giả không biết bài đó là gì, chỉ cần nghe một đoạn nhạc là người ta nhận ra bài hát. Bản thân tôi đã từng nghe một list nhạc không biết tựa bài, giờ mới biết cái bài này là như vậy, người này hát, đó giờ toàn nghe trên Tiktok, nền tảng mạng xã hội bị cắt rất nhiều. Hiện tại, công sức của một người nghệ sĩ đổ bao nhiêu tiền, đầu tư, tâm huyết, sáng tạo ra một sản phẩm để làm gì trong khi người ta chỉ nghe một đoạn. Bao nhiêu đây lượt nghe, lượt xem, công thức đó là của quá khứ. Điều quan trọng lúc này, sau thời gian dịch bệnh khán giả muốn tận tay, tận mắt nghe nghệ sĩ hát, nói chuyện, muốn gần hơn với nghệ sĩ, nghệ sĩ rất muốn gần hơn với khán giả của mình. Đó là lý do tại sao lúc này là cái show âm nhạc.

Như tôi chia sẻ, tôi chưa có cảm xúc ra bài, trong kho bây giờ có khoảng mấy chục bài ballad. Tôi rất may mắn vì các nhạc sĩ rất ưu ái gửi rất nhiều bài nhạc ballad buồn não nề nhưng nếu tôi lại như vậy, không có chuyện gì để nói. Điều quan trọng ra bài, mọi người hỏi có lên top trending không, chắc không bằng ngày xưa không lên top trending. Tại sao lại gây ra áp lực cho mình như vậy trong khi giờ tôi làm một show mời bao nhiêu đây khán giả nghe. Sau đó sẽ phát hành show, mọi người thích nghe live, cảm xúc thật, tôi mời mọi người nghe. Lâu lâu tôi di diễn tôi mời mọi người đến nghe, chuyện ra sản phẩm lúc này là giải cho khuất mắt tôi không cần chạy theo trending, bài cứ ra nổi hay không tính sau, khán giả sẽ là người luôn dõi theo tôi. Tất cả mọi bài hát mọi người đều biết, đều thuộc.

Bạn có cảm thấy áp lực trước việc ra MV của các nghệ sĩ bây giờ được đầu tư concept, hình ảnh, câu chuyện, tìm những ý tưởng độc đáo nhất cho MV của mình, tức là MV của bạn ra mắt sắp tới phải là một câu chuyện chưa ai làm qua?

Đó là sự sáng tạo của một người nghệ sĩ, minh chứng cho việc người nghệ sĩ luôn luôn đam mê, quan điểm đó vô cùng đúng, tôi không phản đối chuyện đó. Như tôi có tham gia MV của Đông Nhi, vui dùm khi bạn mình lên top một trending, bạn mình xứng đáng vị trí đó. Tôi cảm thấy một sản phẩm đầu tư, MV quay gần hai năm, dịch bệnh, tất cả mọi thứ rất trắc trở. Tôi cảm thấy đó cũng là chiến lược để họ phá cách vì mỗi người có một hướng đi khác. Tôi đặt hướng đi của mình là ca sĩ có thực lực, đến một show có cảm xúc trước, chuyện ra bài hát sẽ dành đủ thời gian để chiêm nghiệm hơn, ai có đủ ekip mạnh, đầu tư cho sản phẩm cực kỳ xịn mời khán giả họ nghe là quá tốt. Vì tôi chưa có, nếu có tôi cũng sẽ làm.

Có vẻ như bạn là ca sĩ có người hâm mộ toàn Á hậu, Hoa hậu nổi tiếng phải không?

Đó là điều may mắn, tôi cũng thích điều may mắn đó. Nhưng ít khi hát hoa hậu lắm chỉ toàn được quen với hoa hậu. Chắc do không có duyên, được cái nhiều hoa hậu, á hậu thích tôi.

Bạn nghĩ gì về Mai Phương Thúy?

Đối với tôi cô ấy rất nhỏ bé. Chắc có lẽ tôi hiểu cô ấy đủ để thấy cô ấy là người rất thông minh. Nhiều khi cứ tưởng đùa nhưng thực sự không phải đùa. Đến lúc này tôi và Mai Phương Thúy chẳng cần nói, chỉ cần nhìn nhau là hiểu.

Ban nãy bạn trong cánh gà Mai Phương Thúy có chia sẻ ngoài đời hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm. Vậy tình cảm đó là tình cảm gì?

Bây giờ tôi có nói tình cảm gì, điều quan trọng mọi người không tin. Tại sao tôi phải nói ra, tôi thích để như vậy, mãi mãi nó sẽ là một dấu hỏi. Chuyện mọi người không tin cho phép tôi không quan tâm tới. Quan trọng người trong cuộc biết với nhau. Tất cả mọi người là người thông minh, sáng suốt, không ai đi làm chuyện bị cưỡng ép. Cho phép tôi úp mở cho vui, mọi người tha hồ bình luận về mối quan hệ này.

Ba mẹ anh có thích chị Mai Phương Thúy không?

Ba mẹ tôi rất thích cô ấy. Tôi tuổi thìn cô ấy cũng vậy, mẹ tôi tuổi tuất và mẹ cô ấy cũng vậy.

Bạn thường nói sẽ phấn đấu có ba con rồng phải không?

Đó là Mai Phương Thúy tính, không phải tôi. Cô ấy nói ba con rồng là lì. Bốn con chứ sao ba con. Điều quan trọng bốn con rồng là lì lắm không nuôi được, duyên số vậy.

Cảm ơn Noo về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới