SAO » Chuyện làng sao

Quả báo nào cho cái 'tâm không thiện' của 'siêu sao võ thuật' Lý Liên Kiệt sau đám tang anh trai?

Thứ tư, 20/03/2019 20:45

Những lùm xùm xung quanh các mối quan hệ gia đình và phụ nữ khiến Lý Liên Kiệt nhận không ít chỉ trích về lối sống bị cho là bội tình, bạc nghĩa của mình. Liệu có phải rằng anh đang phải hứng chịu tất cả những gì mà mình gây ra trong quá khứ?

Trong hơn nửa đời người, Lý Liên Kiệt sống trong ánh hào quang chói lọi, được người đời ca tụng. Nam tài tử có một sự nghiệp đỉnh cao khi được tôn thờ là huyền thoại võ thuật, ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Anh có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy bên cạnh người vợ Hoa hậu và khối tài sản không lồ lên tới hàng trăm triệu NDT.

Bấy nhiêu đó đã quá đủ cho một cuộc đời. Danh vọng, tiền bạc, tình cảm, mọi thứ Lý Liên Kiệt đều nắm gọn trong tay. Thế nhưng khi xế bóng chiều tà, ở cái tuổi cần sự bình an, vui vẻ thì nam tài tử lại vướng phải không ít thị phi mà có người gọi là quả báo. Khoảng thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt là tiêu điểm của giới truyền thông Hoa ngữ bởi những thông tin mang tính tiêu cực.

Lý Liên Kiệt - hành trình trở thành tượng đài võ thuật của điện ảnh Trung Quốc

Lý Liên Kiệt sinh ngày 26/4/1963 trong một gia đình trung lưu bình thường. Do thể trạng yếu nên anh được cha mẹ cho đi học võ để cải thiện sức khỏe. Anh tập Wushu từ năm 8 tuổi, cùng chung một sư phụ với Chân Tử Đan, từ lúc đó, Lý Liên Kiệt đã bộc lộ nhiều tố chất để trở thành một cao thủ võ thuật. Năm 11 tuổi, anh vô địch giải Wushu toàn quốc và được mọi người gọi là "thần đồng võ thuật", cùng năm đó, Lý Liên Kiệt đã có cơ hội biểu diễn võ thuật cho Tổng thống Nixon tại Nhà Trắng năm 1974. Sau đó, anh liên tục giành được các thứ hạng cao trên đấu trường võ thuật chuyên nghiệp.

Lý Liên Kiệt lúc còn trẻ.

Năm 19 tuổi, Lý Liên Kiệt có được vai diễn đầu tiên của mình trong bộ phim điện ảnh Thiếu Lâm tự và nhận được thành công hơn mong đợi, tên tuổi của anh bắt đầu vang xa khắp châu Á. Năm 1991, vai diễn Hoàng Phi Hồng trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Từ Khắc đã làm nên một cuộc cách mạng phim ảnh mới, đưa cái tên Lý Liên Kiệt vang xa đến tận Hollywood và nhiều nước khác trên thế giới. Ai cũng không tiếc lời khen ngợi lối võ thuật đẹp mắt nhưng mạnh mẽ đúng chất "thần đồng võ thuật" của anh.

Những vai diễn ấn tượng trong Thiếu Lâm tự, Tinh võ môn đã khiến anh nổi tiếng khắp châu Á.

Và đỉnh cao là vai diễn Hoàng Phi Hồng trong bộ phim cùng tên sản xuất năm 1991.

Thành công bước đầu tại quê nhà giúp anh có nhiều cơ hội "oanh tạc" xưởng phim của thế giới - Hollywood, nơi mà các tài năng võ thuật như Lý Liên Kiệt đang là đề tài nóng trên các mặt báo. Các vai diễn nổi bật trong Romeo phải chết (2000), Nụ hôn của rồng (2001), Xác ướp 3 (2008) đã mang về cho anh thu nhập khủng không hề kém cạnh các diễn viên Mỹ kì cựu là 465 triệu NDT (khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng). Năm 2011, anh tham gia bộ phim Long môn phi giáp và được trả cát-xê đến hơn 90 triệu NDT (308 tỉ đồng). Do đó, không có gì bất ngờ khi tên anh xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2011 với tổng giá trị tài sản hơn 2 tỷ NDT (gần 7000 tỷ đồng).

Thù lao cho mỗi phim mà Lý Liên Kiệt đóng thuộc hàng khủng lên đến 465 triệu NDT (khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng).

Anh nằm trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2011 với tổng tài sản hơn 2 tỷ NDT (gần 7000 tỷ đồng).

Mặt trái của "ông hoàng võ thuật" là một kẻ vong ơn bội nghĩa?

Dường như đã có tất cả những gì mà người ta cả đời mơ ước từ tiền bạc, danh tiếng, địa vị nhưng "lắm tài thì nhiều tật", Lý Liên Kiệt luôn khiến nhiều người hâm mộ quay lưng vì cách sống "bội bạc" của mình, nhất là những tin đồn xấu trong quan hệ tình cảm của anh.

Năm 1987, ông kết hôn với Hoàng Thu Yến, vốn là đồng môn và là bạn diễn trong phim Thiếu Lâm tự. Hai người đã có với nhau hai đứa con là Lý Tư (sinh năm 1988) và Lý Đài Mật (1989). Nhưng không lâu sau đó lại có tin đồn anh qua lại với minh tinh Lợi Trí đã từ lâu, khi cô được mời đóng vai nữ chính trong Thiếu Lâm tự 3 (1986). Sự thật được phơi bày khi anh chính thức công bố với báo giới mình sẽ ly hôn với Hoàng Thu Yến để kết hôn với Lợi Trí.

Người hâm mộ không ai là không tiếc thương cho số phận của vợ cũ Lý Liên Kiệt, cô đã dành cả tuổi thanh xuân cùng chồng trải qua khó khăn thăng trầm, nhưng đến khi chồng có được chỗ đứng trong xã hội, Hoàng Thu Yến lại bị hắt hủi và vứt bỏ. Mặc dù Lý Liên Kiệt cho hay sẽ chu cấp cho ba mẹ con Hoàng Thu Yến nhưng người ta vẫn thường xuyên trông thấy vợ cũ của anh trong tình trạng thiếu thốn và sống chật vật, trong khi anh vui vẻ chung sống với Lợi Trí và cưng chiều hai đứa con của vợ sau là Jane và Jada. Lý Liên Kiệt còn cùng gia đình mới của mình hạnh phúc xuất hiện trước công chúng một cách thường xuyên.

Đấy là người vợ đã cùng "đồng cam cộng khổ" với anh - Hoàng Thu Yến.

Lý Liên Kiệt không đoái hoài đến vợ cũ đang gặp khó khăn vì đang "bận" sống hạnh phúc với gia đình mới...

...và thường xuyên "khoe" gia đình mới của mình tại các sự kiện.

Mặc dù giàu có và không tiếc tiền khi mua sắm hàng hiệu cho vợ con và trang hoàng cho bản thân nhưng có vẻ như anh chị em của anh lại sống trong khó khăn mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ "ông hoàng võ thuật". Dân tình càng "sốc" hơn khi biết anh trai của Lý Liên Kiệt - Lý Liên Thắng đang làm trợ lí giúp bưng bê đồ đạc và là người "làm việc vặt" cho anh. Còn một người anh khác là Lý Liên Lợi thì đang sống ở một ngôi nhà cấp 4 xập xệ ở ngoại ô.

Lý Liên Thắng làm "chân sai vặt" cho chính em trai mình.

Nơi ở của Lý Liên Lợi.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc vừa xôn xao thông tin về đám tang của ông Lý Liên Lợi. Ông qua đời ngày 24/2 vừa rồi tại Bắc Kinh vì căn bệnh ung thư quái ác. Dù có em trai là siêu sao nổi tiếng nhưng đám tang của ông gần như chẳng ai hay biết.

Hình ảnh hiếm hoi trong đám tang của anh trai Lý Liên Kiệt.

Có thông tin cho biết, trong thời gian Lý Liên Lợi mắc bệnh hiểm nghèo, Lý Liên Kiệt có tới thăm anh trong bệnh viện. Trong bức ảnh hiếm hoi của hai anh em được chia sẻ, người anh trai của nam ngôi sao võ thuật trông rất gầy yếu trái ngược với Lý Liên Kiệt.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt tới thăm anh trai tại bệnh viện.

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt cũng từng bị cáo buộc cố ý biển thủ 54 triệu USD (khoảng hơn 1200 tỷ đồng) từ quỹ từ thiện để phục vụ lợi ích cá nhân. Tuy Lý Liên Kiệt nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không nhận được sự cảm thông của người hâm mộ. Hiện nay, Lý Liên Kiệt đã tạm ngưng tất cả các hoạt động của mình sau khi mắc chứng cường giáp trạng từ năm 2010. Sức khỏe ngày càng yếu khiến anh đành phải nhường vai diễn hấp dẫn trong bộ phim xXx: the Return of Xander Cage được khởi quay năm cuối 2016 cho Chân Tử Đan.

Vì lí do sức khỏe nên vai diễn hấp dẫn trong xXx: the Return of Xander Cage đành phải nhường lại cho Chân Tử Đan.

Nhân quả báo ứng

Sau tất cả những ồn ào không hay, nhiều người đã liên hệ những tai tiếng của Lý Liên Kiệt với căn bệnh cường giáp mà nam tài tử đang mắc phải và cho rằng đó là báo ứng mà anh phải gánh sau tất cả những gì mình làm. "Làm từ thiện nhiều nhưng tâm không thiện. Đây cũng là nhân quả", "Giờ bị quả báo rồi đó", nhiều người bình luận.

Ở tuổi ngoài 50, khi Thành Long đang miệt mài với những dự án phim bom tấn, Chân Tử Đan vẫn gây ấn tượng với những pha hành động hoành tráng thì Lý Liên Kiệt lại già nua, mỏi mệt đấu tranh với bệnh tật.

Lý Liên Kiệt bị mắc bệnh cường giáp, dẫn đến rối loạn nhịp tim, khó khăn khi đi lại và mắt lồi ra. Căn bệnh làm ảnh hưởng đến hệ tim mạch của nam tài tử. Khi tập luyện quá sức, nhịp tim có thể tăng lên 140 lần một phút, Lý Liên Kiệt đành tạm từ giã các pha hành động trong phim.

Hiện nay, anh phải duy trì bằng thuốc để chữa bệnh nhằm tránh trường hợp biến chứng có thể gây mù và ảnh hưởng đến tim.

Thậm chí, nam tài tử đã nghĩ đến chuyện hậu sự của mình. Trong một sự kiện hồi tháng 7 vừa qua, Lý Liên Kiệt chia sẻ: "Tôi đã dặn dò vợ sau này hỏa táng tôi tại ngôi chùa ở Tây Tạng mà tôi từng quyên tiền, tôi hy vọng sư phụ viết lên tấm bia của mình".

Kết

Sau tất cả, những thông tin biển thủ quỹ từ thiện, đối xử tệ bạc với vợ cũ và anh em chưa biết đúng sai nhưng việc Lý Liên Kiệt mắc bệnh là sự thật.

Chuyện ân oán, quả báo là chuyện của Lý Liên Kiệt với cuộc đời, chúng ta chẳng thể hiểu cũng không thể làm được gì. Điều mà những ai yêu mến nam tài tử có thể làm được, đó là cầu nguyện, hi vọng anh có thể chống chọi với bệnh tật, khỏe mạnh để cống hiến cho điện ảnh những tác phẩm hay hơn nữa.

Trích đoạn phim Lý Liên Kiệt đấu võ trên màn ảnh.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới