SAO » Chuyện làng sao

Quách Ngọc Tuyên: 'Bào Ngư nói không thương em vì em bé còn nhỏ dành đồ chơi của con'

Thứ năm, 01/06/2023 12:00

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về dự án mới và chuyện nhà có thêm thành viên mới.

Chào Quách Ngọc Tuyên, tại sao anh chọn Mie và Will vào dự án lần này của mình?

Chắc chắn là hợp vai. Từ trước đến giờ các dự án của tôi đầu tiên đều hướng tới hợp vai. Khi tôi làm kịch bản tôi phải hình dung nhân vật muốn như nào lúc đó mới bắt đầu đi tìm diễn viên. Tôi muốn màu sắc mới cho khán giả vì đây là vai diễn mới trong Vi cá tiền truyện, cá con vượt biển lớn phần hai. Rất may mắn khi tập 1 lên có rất nhiều bình luận của khán giả nói đợt này chọn dàn diễn viên mới nhiều khiến phim không bị nhàm chán, đó là những phản hồi tích cực khán giả dành cho phim của tôi.

Với những diễn viên mới ngoài việc hợp vai với tính cách ngoài đời phải có một chút kỹ thuật trong đó, anh hỗ trợ hai bạn như thế nào?

Trước khi chọn vai có team của Mr. Tô, biên kịch, đạo diễn hình ảnh, các anh em ngồi bàn với nhau vai diễn này của ai. Lúc đó tôi và Mr. Tô đem những hình ảnh của Mie ra, theo dõi cô ấy xem từ những hình ảnh, sản phẩm hết và quyết định đây là nhân vật này, bằng mọi cách phải mời cho được. Hai anh em lúc đó chưa biết nhau, chưa gặp mặt nhau lần nào chỉ biết qua mạng xã hội. sau đó mới nhờ qua một người em lân la tìm mối quan hệ kết nối với Mie. Bắt đầu liên lạc quản lý và gửi kịch bản, bên Mie chắc phải kén vai nên phải chọn vai như thế nào.

Lỗi do bạn phó đạo diễn truyền đạt không đúng. Thật ra chúng tôi là những người làm nghề nên phải tính mức độ hình ảnh thô thiển cỡ nào và muốn gửi thông điệp như thế nào tới khán giả. Phim tôi tiết chế mọi thứ nhất không có phô nhiều, tôi làm cho tuyến nhân vật và câu chuyện xảy ra như thế nào, không phải phim đem hình ảnh diễn viên câu view. Tôi xin thề phim tôi từ trước đến giờ, sau này không dám nói chưa bao giờ tôi nghĩ lấy hình ảnh của diễn viên câu view cho phim mình, tất cả mọi thứ đều phục vụ cho phim, nhân vật.

Mr. Tô phàn nàn về vấn đề anh đòi hỏi về chất lượng điện ảnh phải không, anh giải quyết vấn đề đó như thế nào?

Tôi nắm được độ chuyện nghiệp của đạo diễn Mr. Tô và bạn ấy hiểu được mức yêu cầu của tôi về sản phẩm, không phải ra sao cũng được. Tôi không thích làm đại cho có đưa lên khán giả thích thì xem không thì thôi. Tôi không quan niệm như vậy, mọi thứ phải chỉn chu, Mr. Tô hiểu được ý của tôi nên bạn ấy nói tôi cố gắng. Tôi có hỏi bạn ấy tiến độ tập 2 như thế nào để biết đường tính, bạn ấy nói với tôi căng quá, bên đó nhân viên 3 đêm chưa ngủ, anh em ekip hậu kỳ làm việc miệt mài vì một sản phẩm chất lượng mọi người đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ mang tác phẩm hoàn thiện đến mọi người.

Bạn kỳ vọng gì vào dự án lần này?

Thâm tâm tôi sản xuất những dự án của tôi chỉ muốn những sản phẩm làm sao đến được với rất nhiều khán giả càng nhiều càng tốt, thậm chí khán giả ở nơi xa xem được càng anh phúc. Điều hạnh phúc nữa sau khi xem phim khán giả đón nhận phim, thích tất cả nhân vật, phim vậy là đủ.

Thảo Hân đang có em bé, anh có biết con gái hay trai không?

Biết rồi nhưng cho tôi giữ bí mật.

Bé Bào Ngư rất bám ba, người ta hay nói con gái là người tình kiếp trước của cha, anh có cảm thấy như vậy không?

Tôi không có quan niệm điều đó, tôi chỉ thấy con gái tình cảm hơn nên đeo ba nhiều hơn. Bản thân tôi thích giỡn với Bào Ngư và con nít thường như vậy, chỉ cần ai thương giỡn với bé, bé sẽ trao tình cảm cho mình. Bình thường Bào Ngư đu ba hơn nhưng những lúc tôi đi làm tôi chỉ cần dặn bé ở nhà với mẹ, ngoại ngoan là không khóc.

Có khi nào anh đi quay nhiều quá bé ở nhà nhớ anh khóc không?

Có khoảng thời gian gần đây tôi đi quay liên tục mấy ngày, bé đòi mẹ gọi điện thoại cho tôi và nói nhớ ba. Tôi để ý khi tôi vừa mở cửa về sớm Bào Ngư còn thức là nghe bấm cửa, chạy ra ôm tôi cứng ngắc, hôn mặt liên tục.

Hành động nào của bé khiến anh xúc động?

Có một đợt tôi đi tỉnh liên tục cách đây hơn 1 năm bé chưa được 2 tuổi. Tôi về nhà và chở hai mẹ con đi ăn. Tôi để ý bé nhìn rất tội, lúc đó bé vừa nhớ vừa giận, tôi vừa về chạy ra ôm, nói chuyện sau đó bé giận, cách giận rất dễ thương rồi tự nhiên khóc không thèm nói chuyện với tôi nhưng lại ôm cứng ngắc, đợt đó tôi phải khóc theo bé. Tôi dạy bé cách rất tự lập, hôm bữa đi ngoài đường về vô tình tôi có việc gấp bỏ giày lung tung vào chuẩn bị rồi ra đi tiếp. Bào Ngư kêu tôi lại nói tôi làm không đúng, cái đó rất bất ngờ.

Khi bé Bào Ngư biết có em phản ứng của bé như thế nào?

Trộm vía bé rất thương em, hay nói chuyện với em bé trong bụng mẹ. Tôi làm vấn đề tâm lý với bé và biết những em bé bắt đầu có em sẽ không được cưng như lúc trước, tôi nói bé sắp có em, có thương em không. Bào Ngư nói không thương vì em bé còn nhỏ dành đồ chơi của bé. Tôi phải giải thích cho bé biết là hồi nhỏ cũng vậy nên bé rất thương em. Tối ngày nào hầu như cũng nói chuyện với em, giỡn chọt lét cho em bé nhột.

Cảm ơn Quách Ngọc Tuyên về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới