SAO » Chuyện làng sao

Sao 'Hoàng tử gác mái' Park Yoochun phải bồi thường hơn 9 tỷ cho công ty quản lý vì bê bối

Chủ nhật, 24/12/2023 20:34

Truyền thông Hàn Quốc mới đây tiếp tục đưa tin liên quan đến vụ ồn ào của nam nghệ sĩ Park Yoochun và công ty quản lý cũ.

Theo đại diện công ty Have Fun Together (tên cũ là YesPera) cho biết trong một tuyên bố chính thức: “Have Fun Together công ty có thẩm quyền quản lý các hoạt động giải trí của Park Yoochun, đã nhận được quyết định của tòa án về việc Park đơn phương vi phạm hợp đồng độc quyền và cấm anh tham gia các hoạt động phát sóng, giải trí. Tuy nhiên, Park Yoochun vẫn tiếp tục hoạt động giải trí ở các nước khác, bao gồm cả Nhật Bản và Thái Lan, phớt lờ quyết định của tòa án".

Nam diễn viên Park Yoochun.

Công ty này giải thích: “Chúng tôi đã đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 500 triệu won (hơn 9,3 tỷ đồng), đây là một phần trong tổng thiệt hại”, đồng thời đơn vị này cho biết thêm: “Trong khi vụ kiện vẫn tiếp tục, Park Yoochun vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động giải trí và những người giúp đỡ anh ấy đã tạo ra các công ty con ở nước ngoài. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục hành quyết bắt buộc ở Hàn Quốc và nước ngoài đối với Park Yoochun và những người giúp đỡ anh".

Theo cộng đồng pháp luật vào ngày 24/12, Cục Thỏa thuận dân sự số 45 của Tòa án quận trung tâm Seoul đã kết án Park Yoochun và công ty Re Cielo thuộc sở hữu của anh và mẹ anh phải cùng trả 500 triệu won bao gồm cả tiền lãi.

Về vấn đề này, phía Park Yoocheon và Re Cielo vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ ồn ào của nam nghệ sĩ Park Yoochun và công ty quản lý cũ diễm ra từ 2020. Theo đó, Have Fun Together đã ký hợp đồng độc quyền với Park Yoochun và bản ký kết này có hiệu lực đến tận năm 2024. Thế nhưng, nam ca sĩ đã phá vỡ hợp đồng nhờ sự can thiệp của C-Jes Entertainment vào tháng 1/2020. Tuy nhiên vào tháng 5/2021, Yoochun đã yêu cầu phá vỡ hợp đồng độc quyền nói trên với Have Fun Together. Vì thoả thuận không thành, nam ca sĩ đã bắt tay cùng C-Jes, gửi thông báo tuyên bố có thể sẽ huỷ hợp đồng nếu bên Have Fun Together không trả phí giàn xếp.

Vì Have Fun Together nhất quyết không đồng ý với yêu cầu trên, Yoochun đã thông báo huỷ hợp đồng và bắt đầu làm việc với một công ty quản lý khác để tiếp tục các hoạt động trong showbiz. Được biết, công ty mới này thuộc quyền điều hành của một người quen thân với Yoochun. Đến tháng 11/2021, Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra lệnh cấm Park Yoo Chun xuất hiện trên truyền hình và hoạt động nào trong giới giải trí vì scandal tình dục, ma túy.

Trước đó, năm 2019, Park Yoo Chun bị truy tố vì sử dụng ma túy đá với bạn gái cũ Hwang Ha Na. Nam diễn viên bị kết án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Được thả sau 68 ngày ngồi tù, anh khóc và xin lỗi công chúng. Nhưng sau 2 năm, những bê bối vây quanh anh vẫn chưa chấm dứt.

Park Yoo Chun sinh năm 1986, hoạt động từ năm 2004 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam từng nổi tiếng bậc nhất K-pop là DBSK. Sau tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ SM Entertainment, Park Yoo Chun rời công ty cùng 2 thành viên khác lập nhóm JYJ. Anh rời công ty của JYJ sau khi bị điều tra về ma túy. Bên cạnh âm nhạc, Park Yoo Chun thành công với phim truyền hình khi có các vai diễn nổi tiếng trong "Sungkyunkwan Scandal", "Miss Ripley", "Rooftop Prince" (Hoàng tử gác mái)...

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới