SAO » Chuyện làng sao

Sao truyền hình Anh và bi kịch nghiện thẩm mỹ: Mặc cảm vì vòng một sau sinh, 'đại tu' để rồi đau khổ vì trở thành 'quái vật ba đầu'

Thứ hai, 03/05/2021 21:31

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm ca sĩ, diễn viên Kerry Katona mới đây đã tâm sự về đau đớn do vòng một to quá đà sau khi thẩm mỹ đem lại, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho bi kịch nghiện thẩm mỹ của người đẹp.

Kerry Katona là Á quân chương trình truyền hình thực tế Celebrity Big Brother năm 2011. Cô chia sẻ đã phẫu thuật nâng ngực lần thứ ba vào năm 2019. Thời điểm đó cô mặc cảm về vòng một chảy xệ sau khi sinh 5 người con.

Để bớt tự ti, người đẹp đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên do "quá đà" trong việc chỉnh trang, cơ thể của cô trở nên mất tự nhiên, thậm chí để lại di chứng đau lưng và cảm giác nặng nề, đau đớn ở vùng ngực.

Sao truyền hình Anh Kerry Katona khổ sở vì "ngực to hơn đầu"

Trong bức ảnh chụp từ dưới lên, Kerry Katona để lộ "núi đôi" quá khổ. Cô than thở với người hâm mộ trên Instagram rằng sẽ phẫu thuật giảm kích cỡ ngực trong tương lai gần vì ngực của cô trông còn lớn hơn cả đầu. Ngoài ra, việc sở hữu vòng một quá khổ khiến lưng của Kerry rất đau đớn. Hình selfie của Kerry khiến netizen gật gù: "Hóa ra ‘quái vật 3 đầu’ trong truyền thuyết là có thật!".

Kerry tự ti vì vòng một chảy xệ sau khi sinh con nên quyết định phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi Kerry chia sẻ việc đi giảm kích cỡ ngực, cô được nhiều bạn bè động viên, ủng hộ. MC truyền hình Ulrika Jonsson - người từng phẫu thuật thu hẹp ngực năm 2009 đã nhiệt tình ủng hộ quyết định của Kerry.

Kerry Katona quyết tâm chỉnh ngực sau khi tậu ngôi nhà hơn 2 triệu bảng Anh vào tuần trước. Cựu ca sĩ nhóm Atomic Kitten cho biết cô đã phải đi thuê nhà suốt 13 năm qua vì từng bị phá sản. Giờ đây sau nhiều năm nỗ lực kiếm tiền, Kerry đã có thể tậu cho mình và các con một tổ ấm khang trang, rộng rãi.

Kerry Katona sinh ngày 6/9/1980. Cô là cựu thành viên nhóm nhạc Atomic Kitten nổi danh xứ sở sương mù những năm đầu của thế kỷ 21. Sự nghiệp của Kerry bắt đầu xuống dốc sau khi Atomic Kitten tan rã lần thứ 2 năm 2017. Từ đó đến nay, ngôi sao 41 tuổi này khá chật vật trong việc tìm kiếm lại danh tiếng.

Kerry Katona từng được biết đến là ngôi sao đa tài của showbiz Anh. Cô khởi nghiệp với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, sau đó làm người mẫu, đóng phim, viết tiểu thuyết. Những năm gần đây khi nhan sắc ngày càng phôi phai, Kerry chuyển hướng tham gia vào các show truyền hình. Cô vừa giành chiến thắng trong chương trình Celebs on the Farm 2021.

Kerry Katona đã kết hôn ba lần. Người chồng đầu tiên của cô là ca sĩ Brian McFadden của nhóm nhạc Westlife. Họ có hai con gái trước khi ly hôn năm 2004. Người chồng thứ hai là tài xế taxi Mark Croft. Cô sinh hai con, một trai một gái với Mark. Sau khi ly hôn năm 2011, Kerry lên xe hoa lần ba với cầu thủ bóng bầu dục George Kay năm 2014 và sinh một cô con gái. Năm 2019, chồng Kerry qua đời vì sốc thuốc.

Trải lòng về 3 người chồng, Kerry cho biết chính thất bại trong hôn nhân khiến cô chìm trong ma túy và chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ cho biết Brian McFadden - người chồng đầu tiên đã phản bội mình. Tuy vậy, anh ta rất giỏi diễn trước ống kính rằng gia đình họ đang hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân thứ hai của nữ ca sĩ tóc vàng với Mark Croft cũng không khá hơn. Kerry tiết lộ rằng cô hoàn toàn mất đi sự tự tin nên đã quay lại với cocaine. Bởi chất gây nghiện là bạn thân nhất của cô lúc bấy giờ và cũng là thứ duy nhất lắng nghe những rắc rối của cô. Và đỉnh điểm của đau đớn là khi George Kay - người chồng thứ 3 của Kerry qua đời khiến cô mất niềm tin vào cuộc sống.

Nhiều người cho rằng đời sống tình cảm bếp bênh, thiếu hạnh phúc là một trong những nguyên nhân khiến Kerry Katona bị ám ảnh nhiều hơn về những nhận xét của người ngoài để rồi dẫn đến quyết định phẫu thuật thẩm mỹ "quá lố". Người hâm mộ đều mong Kerry Katona sớm có thể trở lại trạng thái trước kia, tập trung vào các sản phẩm của mình và không còn phải chịu đau đớn do bộ ngực quá khổ đem lại.

Minh Tâm (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới