SAO » Chuyện làng sao

Sao Việt ở lễ trao giải Zing Music Awards 2020: Hòa Minzy và Erik được khen ngợi bởi hành động đeo khẩu trang, Hương Giang gây tranh cãi vì không xứng đáng nhận giải

Thứ sáu, 08/01/2021 07:08

Lễ trao giải Zing Music Awards 2020 đã chính thức được diễn ra, nhiều giải thưởng lần lượt được công bố khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Vào lúc 20h ngày 7 tháng 1, livestream công bố kết quả Zing Music Awards (ZMA) 2020 đã chính thức diễn ra trên ứng dụng Zing MP3. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng trước dịch Covid-19, buổi công bố các quán quân ZMA 2020 tiến hành trực tuyến, thay vì tổ chức lễ trao giải ở nhà hát hay sân vận động như các mùa giải trước. ZMA do Zing MP3 tổ chức thường niên và là giải thưởng âm nhạc lớn nhất ở thị trường nhạc Việt. Giải thưởng được mở ra nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc tạo sức ảnh hưởng tích cực đến khán giả đại chúng và diện mạo Vpop trong năm.

2020 có thể xem là một năm đại thành công của Erik. Cụ thể, nam ca sĩ đã liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng như: Ghen Cô Vy (hợp tác cùng Min), Anh Đi Đi (hợp tác cùng Hương Giang và Viruss), Ăn Sáng Nha (hợp tác cùng Suni Hạ Linh), Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa (Hợp tác cùng Alex Dương). Đặc biệt trong số đó phải kể đến siêu phẩm Em Không Sai Chúng Ta Sai. Chỉ sau 3 tiếng phát hành, bản hit đã leo thẳng lên top 1 #zingchart và chễm chệ giữ vị trí đầu Bảng xếp hạng trong hơn 6 tuần liên tục. Bên cạnh đó, Erik còn thu thập thêm thành tích đáng mơ ước hơn 200 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Với chuỗi thành tích dày đặc, anh nhận được 4 trên 5 phiếu bầu từ Hội đồng nghệ thuật và nghiễm nhiên được vinh danh ở giải thường quan trọng nhất là Nghệ sĩ của năm, đây cũng chính là năm thứ 2 thành viên gia đình Hoa dâm bụt nhận được giải thưởng danh giá này. Đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, Erik đã ghi điểm trong mắt công chúng bởi hành động đeo khẩu trang trên tinh thần của bài hát Ghen Cô Vy.

Nam ca sĩ Erik xuất hiện vô cùng điển trai tại lễ trao giải ZMA 2020.

Anh còn ghi điểm trong mắt công chúng bởi hành động đeo khẩu trang giữa tình hình dịch bệnh.

2020 cũng là một năm đầy sóng gió đối với nam ca sĩ Jack. Hậu lùm xùm với công ty mẹ nuôi của K-ICM, Jack dần lấy lại phong độ và khẳng định vị trí của mình trên thị trường âm nhạc. Bằng chứng rõ nhất chính là việc Jack chiến thắng 2 giải thưởng là Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích nhất. Nam ca sĩ còn làm dậy sóng dân mạng với bản hit Hoa Hải Đường chiếm giữ top 1 #zingchart trong 4 tuần, 130 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Ngay trên sân khấu nhận giải, sau khoảnh khắc xướng tên Jack thắng 2 giải thưởng, anh không quên gửi lời cảm ơn đến ê-kíp và khán giả đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Đồng thời, anh bày tỏ khát vọng cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai sắp tới.

Tuy nhiên, sau khi nhận giải, Jack bức xúc khi chương trình cắt đi lời cảm ơn của anh gửi tới Đóm - tên gọi cộng đồng fan của Jack. Anh đã viết dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân: "Mình chỉ muốn nói là lúc nhận giải câu đầu tiên mình cảm ơn đó chính là FC, hay còn gọi là Gia đình Jack, mình ý thức được có mọi người mới có thành công như hiện tại, nên đi đâu mình cũng mang theo rồi vòng vo bùng binh tí là đến Anh, Chị, Ekip và Team, rất nhiều người cần cảm ơn! Mà khi xem đoạn cắt trao giải mình lại không thấy lời cảm ơn FC của mình, điều ấy không đúng với con người của mình. Mình thấy không thoải mái lắm nên nói xong rồi giờ thì đi ngủ đây, cảm ơn giải thưởng ZMA, cảm ơn mọi người luôn bên cạnh chia sẻ với mình".

Jack "ẵm trọn" 2 giải thưởng được đánh giá cao ở lễ trao giải.

Hậu lùm xùm với K-ICM, Jack đã vô cùng thành công khi sở hữu những thành tích đáng mơ ước.

Jack bức xúc khi chương trình cắt đi phần quan trọng nhất trong lời cảm ơn của anh.

ZMA 2020 có thêm sự góp mặt của một ca sĩ khá mới trong làng nhạc Việt. Quán quân giải Ca khúc R&B/Soul được yêu thích chính là Khác Biệt To Lớn (Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương). Ca khúc này chiếm lĩnh top 1 #zingchart suốt 4 tuần, cán mốc 100 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Điều đang chú ý ở đây, dù hợp tác chung, Trịnh Thăng Bình không ngần ngại trao lại chiếc cúp cho Liz Kim Cương. Anh chia sẻ thêm về hành động này: "Đây là giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của Liz Kim Cương. Mình xin trao lại cho Liz - một nữ ca sĩ mới trong năm qua đã có rất nhiều cố gắng, phấn đấu để phát hành nhiều sản phẩm tốt". Cách đây không lâu, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương đã từng khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì công khai yêu nhau. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" làm fan không khỏi tiếc nuối. Hậu chia tay, cả hai vẫn làm bạn và hợp tác với nhau. Hành động ga lăng của Trịnh Thăng Bình trên sân khấu ZMA 2020 lại một lần nữa gây "rúng động" mạng xã hội. Ngay sau đó, netizen cũng bày tỏ niềm hi vọng cả hai sẽ sớm quay lại với nhau.

Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương trông vô cùng đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Hành động tặng cúp cho Liz Kim Cương của Trịnh Thăng Bình đã khiến dân tình thích thú.

Netizen bày tỏ nguyện vọng muốn hai người quay lại với nhau.

Giải thưởng Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất xướng tên Hương Giang. Trong năm 2020, cô nàng gây sốt với hit Tặng Anh Cho Cô Ấy với nhiều thành tích: leo thẳng lên top 1 #zingchart chỉ sau 17 tiếng, thu hút hơn 70 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hương Giang chiến thắng hạng mục này. Tuy nhiên, netizen đã có vô vàn những ý kiến trái chiều về giải thưởng của Hương Giang. Cụ thể, cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã bị anti fan lập một group lên đến 100k thành viên và được mệnh danh là "nghệ sĩ có nhiều anti fan nhất" vậy mà giờ đây lại được nhận giải "Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất". Bên cạnh đó, anti fan còn có màn "cà khịa" cực gắt với Hương Giang: "Phải là giải coslay công an chứ nhỉ".

Hương Giang xuất hiện xinh đẹp và rạng rỡ trong ZMA 2020.

Nàng hậu trông vô cùng hạnh phúc khi được nhận giải thưởng danh giá này.

Tuy nhiên, sau khi Hương Giang nhận giải, nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra và đa số đều cho rằng cô nàng không xứng đáng.

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Hòa Minzy đã có màn "tái xuất" cực đỉnh. Cụ thể, Giải Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích nhất gọi tên Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp (Hòa Minzy, Mr Siro). Ca khúc gây sốt trong năm khi thâu tóm top 2 #zingchart tuần, 65 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Trên sân khấu, Hòa Minzy bày tỏ mong muốn chinh phục giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn là Nghệ sĩ của năm ở ZMA 2021. Tương tự như Erik, chị cả trong gia đình Hoa Dâm Bụt cũng tậu hẳn một chiếc khẩu trang "xịn xò" làm điểm nhấn trong đêm trao giải.

Hòa Minzy khoe vòng 1 "lấp ló" tại Zing Music Awards năm nay.

Sau khi lấy chồng, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Năm nay cũng là một năm thành công đối với dòng nhạc Rap. Giải Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích nhất vinh danh Thiên Đàng (Wowy, JoliPoli). Bản rap love tạo nên cơn sốt khi thống trị top 1 #zingchart tuần, bội thu gần 40 triệu lượt nghe trên Zing MP3. ZMA 2020 là giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của “lão đại của giới rap Việt” Wowy.

"Lão đại làng Rap" vô cùng hạnh phúc khi thắng lớn.

Đây cũng chính là giải thưởng đầu tiên của Wowy kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động âm nhạc.

Giải thưởng thứ hai về dòng nhạc Rap chính thức thuộc về Pháo, cô nàng đã chiến thắng giải Phát hiện của năm. Đây là hạng mục đặc biệt của ZMA 2020, tôn vinh nghệ sĩ mới của Vpop đạt thành tựu âm nhạc đột phá và nhanh chóng tạo sức ảnh hưởng trên thị trường. Tân binh Pháo gây tiếng vang từ trong nước ra quốc tế với bản hit Hai Phút Hơn và những mốc quan trọng đáng chú ý: gây bão top 5 #zingchart thời gian dài, cán mốc hơn 55 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Không chỉ ở dừng lại ở nhạc số, Pháo còn gây sốt trên sóng truyền hình khi xuất sắc trở thành á quân của chương trình King of Rap.

"Giọng ca vàng trong làng Rap" cũng bất ngờ góp mặt trong giải thưởng này.

Anh Thư (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới