SAO » Chuyện làng sao

Sau hai tháng chia tay Quang Đăng, Thái Trinh trải lòng đã yêu bản thân hơn, nhất quyết không tiết lộ nguyên nhân chia tay

Thứ bảy, 02/11/2019 08:36

Thái Trinh đã có những chia sẻ về câu chuyện hậu chia tay của chính mình.

Chào Thái Trinh, tại sự kiện ra mắt sách, bạn có bỏ về giữa sự kiện, nhiều người nói do bạn xem MV có Quang Đăng nên bỏ về. Thực sự nguyên nhân ra sao?

Tôi không muốn nhắc về chuyện trước đây quá nhiều. Lí do tại sao hôm đó tôi bỏ về, tôi đã nói với phóng viên của một trang báo, tôi cũng tiết lộ trên Facebook cá nhân.

Sau mối tình tan vỡ đó cuộc sống của bạn có thay đổi nhiều không?

Nói về chia tay, ai cũng phải buồn vì đó là một thời gian dài tôi đã phải bỏ công sức, thời gian cho mối tình đó, không thể nói dối không buồn được, nhưng nỗi buồn đó cũng không quá lâu. Thời gian vừa rồi, tôi tập trung rất nhiều vào việc làm mới bản thân, học cách yêu nhiều hơn và bận rộn cho những dự án sắp tới, cũng không còn thời gian để buồn.

Khoảng thời gian tôi bên cạnh anh Quang Đăng cũng được 3 năm nhưng nếu so với mối tình trước của tôi những 7 năm, cũng không quá lâu. Để trở lại làm quen với cuộc sống độc thân, phải yêu bản thân mình nhất cũng không quá khó. Thật ra tôi thích ứng với sự thay đổi hoàn cảnh rất tốt và tôi cảm thấy may mắn khi tôi có thể làm được chuyện đó.

Thái Trinh đã có những chia sẻ về câu chuyện hậu chia tay của chính mình.

Sau mối tình với Quang Đăng bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có mối tình khác không?

Tôi không tự đặt ra rằng tôi sẽ không quen ai. Tôi cũng không chắc sau bao lâu tôi sẽ quen ai khác vì duyên đến với tôi cũng không thể nào lên kế hoạch trước được, không thể nào muốn sẽ có ngay được. Đôi khi chia tay gần 1 tháng, 2 tháng, tôi có người yêu mới hay sau 2, 3 năm, tôi nghĩ điều đó do duyên tới, khi đó tôi sẽ mở lòng đón nhận. Không phải tôi từ chối hay cứ muốn sẽ có, không thể cưỡng cầu mà có được.

Bạn có nghĩ sau này bạn có người khác và mẫu người như Quang Đăng không?

Nhiều người cứ hay đặt ra yêu cầu phải tìm ra mẫu người lý tưởng cho bản thân, tôi nghĩ điều nên làm là nên trau dồi bản thân một chút để trở thành người lý tưởng của khác, điều đó quan trọng hơn việc đặt ra mẫu người theo ý mình yêu cầu.

Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án sắp tới của bạn không?

Tôi đã lên kế hoạch dự án này từ rất lâu, thậm chí từ lúc trước khi chuyện đổ vỡ tình cảm nhưng khoảng thời gian yêu, tôi không tập trung vào công việc. Đó là điều khiến tôi hối hận nên bây giờ, ngay lúc bản thân tôi đang tổn thương, không có gì tốt hơn bây giờ tôi vực dậy công việc. Dự án sắp tới là những điều tốt nhất của tôi hiện tại để có thể mang đến cho khán giả.

Nói vậy nghĩa là sau này bạn sẽ tập trung vào công việc hoài sẽ không còn nghĩ đến chuyện tình cảm yêu đương?

Tuỳ thời điểm, có nhiều thời điểm tôi cảm thấy việc yêu quan trọng, có thời điểm tôi cảm thấy công việc quan trọng và tôi sẽ tập trung làm việc cho cuộc sống tôi, cho mọi thứ xung quanh tôi tốt hơn, chắc chắn khi đó tôi sẽ gặp được người phù hợp với tôi. Tôi thấy có một câu khá hay: “Mây tầng nào gặp mây tầng đó".

Tình cảm đổ vỡ của bạn nguyên nhân từ đâu?

Tôi có thể tiết lộ rất nhiều lý do nhưng về lý do này tôi sẽ không tiết lộ.

Cuộc sống của bạn có bị xáo trộn nhiều so với trước khi quen và sau khi quen Quang Đăng không?

Tôi cảm thấy vừa đủ để tôi có sự nhạy cảm trong âm nhạc để làm ra những sản phẩm chạm đến trái tim khán giả. Không quá sóng gió để tôi quên hết tất cả, quên hết bạn bè, công việc, những điều vui thú khác trong cuộc sống để chỉ nghĩ đến chuyện đó. Đối với nghệ sĩ nên như vậy.

Cảm ơn Thái Trinh về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới