SAO » Chuyện làng sao

Sau từng ấy thời gian, cuối cùng cũng có người lên tiếng trách móc vợ chồng Justin Bieber thể hiện tình cảm thái quá

Chủ nhật, 18/11/2018 10:17

Theo tờ Daily Mail, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow cho rằng việc Justin Bieber thể hiện tình cảm với vị hôn thê là "quá nhiều thông tin".

Thời gian qua, làng giải trí Hollywood dành sự chú ý không nhỏ cho bộ ba Selena Gomez – Justin Bieber – Hailey Baldwin. Trong khi giọng ca "Bad Liar" phải nhập viện để điều trị tâm lý, mà nguyên nhân được cho là bởi cuộc hôn nhân của Justin và Hailey thì đôi hôn phu – hôn thê trẻ luôn bị bắt gặp đi ăn, đi chơi cùng nhau.

Mới đây, Hailey Baldwin chia sẻ hình ảnh diện thiết kế mới của nhà mốt người Canada Nicole Benisti. Ngay lập tức, Bieber để lại bình luận: "Em khiến anh cảm thấy phấn khích".

Gwyneth Paltrow cho rằng Bieber thể hiện tình cảm yêu đương quá nhiều trên mạng xã hội.

Sau đó, tài khoản Instagram chuyên theo dõi những bình luận của người nổi tiếng chia sẻ lại bài viết này. Điều đáng chú ý là nữ diễn viên Gwyneth Paltrow đã tỏ ra khó chịu, cô cho rằng cặp đôi 9x thể hiện tình cảm trên mạng xã hội quá đà. Cô nhận xét: "TMI" (too much imformation - quá nhiều thông tin).

Nhiều người hâm mộ đồng tình với ý kiến của ngôi sao Iron Man. Họ cho rằng những lời mật ngọt của ca sĩ Sorry dành cho hôn thê xuất hiện khắp mọi nơi, khiến họ khó chịu. "Paltrow nói như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi", một người bình luận.

Thực tế, Bieber và vị hôn thê không bao giờ né tránh phóng viên hay ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ca sĩ người Mỹ được cho là bỏ bê sự nghiệp âm nhạc để dành thời gian ở cạnh vợ, khiến người hâm mộ không hài lòng.

Justin Bieber bị phản đối vì bỏ bê âm nhạc để dành thời gian bên cạnh Hailey Baldwin.

"Anh ấy cảm thấy có lỗi khi được hỏi về việc khi nào trở lại phòng thu hoặc lưu diễn. Anh ấy làm việc chăm chỉ nhiều năm, và đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự được nghỉ ngơi", trích lời nguồn tin.

Song, người trong cuộc nhấn mạnh nam ca sĩ đang tìm kiếm những hướng đi mới: "Anh ấy đã nghĩ không nhất thiết phải là âm nhạc. Có lẽ có những thứ khác tôi nên làm. Đó là điều anh ấy nghĩ trong khi mọi người chỉ bận tâm việc bao giờ anh ấy trở lại phòng thu".

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới