SAO » Chuyện làng sao

Showbiz Hàn Quốc "bất lực" trước đại dịch tự tử?

Thứ năm, 13/10/2011 18:00

Kể từ vụ tự tử của ngôi sao phim "Phượng Hoàng Lửa" Lee Eun Joo năm 2005 cho đến nay, năm nào làng giải trí Hàn Quốc cũng phải đón nhận ít nhất vài vụ tự tử của các ngôi sao K-biz vì căn bệnh trầm cảm.

Hội chứng tự tử của sao Hàn vẫn chưa kết thúc

Sau sự ra đi của Lee Eun Joo vì áp lực và ám ảnh của công việc, nhiều sao Hàn danh tiếng cũng chọn giải pháp quyên sinh để tự giải thoát bản thân như U-Nee, Jung Da Bin, Lee Eon, Jang Chae Won, Kim Daul, Kim Ji Hoo,  Jang Ja Yeon, Ahn Jae Hwan, Park Yong Ha,... và tấn thảm kịch của gia đình Choi Jin Sil khi cả cô và em trai là Choi Jin Young đều tự vẫn cách nhau không bao lâu.

Mới đây nhất là cái chết tức tưởi của nữ diễn viên Han Chae Won ở tuổi 31, nhưng điều làm công chúng phẫn nộ là không hiểu vì lý do gì mà sau khi Han Chae Won từ giã cõi đời được gần hai tháng thì thông tin mới được công khai. Được biết, Han Chae Won mắc bệnh trầm cảm sau một thời gian dài sự nghiệp không khởi sắc, cuối cùng, cô chọn cách  tự kết thúc đời mình để giải phóng khỏi áp lực trở thành người nổi tiếng. Người ta gọi cái chết của cô là "bi kịch của sự vô danh".

Sau hàng loạt sự kiện "tang tóc" bao trùm làng giải trí những năm qua, người ta đặt ra một câu hỏi là tại sao nhiều ngôi sao Hàn lại chọn cho mình giải pháp tiêu cực đến tuyệt vọng như vậy?

Áp lực - trầm cảm - tự sát

Giải mã cho xu hướng tự tử đã thành trào lưu này, các chuyên gia tâm lý nhận định rằng hầu hết các nạn nhân đều bị mắc chứng bệnh trầm cảm nặng do phải chịu quá nhiều áp lực, gặp khó khăn trong công việc hoặc dính tin đồn bôi nhọ danh dự.

Cũng theo các nhà tâm lý học giải thích, người Hàn Quốc rất coi trọng danh dự. Họ có xu hướng hình thành lòng tự tôn của mình thông qua cách người khác cảm nhận và đánh giá họ như thế nào. Và từ đó, họ dễ đưa ra những quyết định tiêu cực khi không thể hiện được mình với mọi người theo cách tốt nhất hoặc khi lòng tự trọng của họ bị tổn thương.

Sau cái chết của nữ diễn viên "BOF" Jang Ja Yeon, nhiều bí mật trong "thế giới ngầm" của làng giải trí xứ Hàn đã bị phanh phui

Sự phát triển của internet cũng kéo theo nhiều hệ lụy khi bất cứ chi tiết gì trong cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng cũng đều bị nhòm ngó, sau đó tung lên mạng để trở thành đề tài bàn tán, với đủ các kiểu lời ra tiếng vào. Đó là chưa kể những tin đồn thất thiệt, vu khống hay những bình luận tiêu cực về sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng của nghệ sĩ càng khiến mức độ stress của họ cao hơn rất nhiều so với người bình thường.

Mặt khác, sự trông đợi quá lớn của các fans vào thần tượng khiến các ngôi sao luôn bị áp lực phải xây dựng cho mình một hình ảnh thật hoàn hảo trong mắt công chúng ở mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, dư luận Hàn Quốc cũng rất khắt khe với các ngôi sao. Nhất cử nhất động của họ đều bị săm soi, nhận xét, đánh giá, thậm chí dè bỉu và công kích không thương tiếc nếu lỡ làm một điều gì đó không tốt.

Đi đến bước đường cùng vì thiếu sự hỗ trợ về mặt tâm lý

Thế giới giải trí của Hàn Quốc là nơi có sự đào thải và cạnh tranh rất khủng khiếp, để tồn tại, các ngôi sao phải luôn chứng tỏ là mình là người tốt nhất, hoàn hảo nhất. Chỉ cần một sai sót nào đó khiến người hâm mộ quay lưng lại là họ có thể bị thất sủng và thậm chí là chôn vùi sự nghiệp luôn. Do đó, ngay cả khi sức khỏe và tâm lý bất ổn hay bị suy nhược nặng thì xu hướng chung của các ngôi sao là luôn cố gắng để giấu nhẹm những vấn đề mình gặp phải vì sợ bị coi là điên khùng, bị cộng đồng xa lánh, sợ bị fan tẩy chay,... Họ không dám đi điều trị tâm lý vì sợ rằng công chúng sẽ trông thấy sự sợ hãi và suy sụp của mình. Việc tìm đến các chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều chỉnh hành vi tâm lí kịp thời là một việc rất nên làm và cần làm ngay, tuy nhiên, đối với các ngôi sao dường như đây vẫn còn là điều "được tránh, cần tránh và phải tránh".

Bên cạnh đó, phần đông các nghệ sĩ Hàn Quốc sống khá cô lập, họ không có những người bạn thân thiết để sẻ chia tâm tư tình cảm. Nữ ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc - Lee Hyori cho biết, làm việc trong làng giải trí khiến cô luôn cảm thấy bất an và cô đơn.

Có trong tay một sự nghiệp khiến nhiều người phải ganh tỵ nhưng nhiều lúc "Nữ hoàng Kpop" Lee Hyori vẫn cảm thấy buồn chán vì cô đơn.

Một nữ ca sĩ nổi tiếng khác cũng thừa nhận, cô đã một lần thử tìm tới cái chết. Mới đây, cô đã tâm sự trong một chương trình truyền hình: “Khi là người nổi tiếng, bạn thường xuyên phải chịu những “ánh nhìn” dò xét của dư luận. Những đánh giá hay các lời nhận xét của họ khiến bạn thấy mình thật nhỏ bé và thấp hèn… Hơn nữa, những người nổi tiếng thường quen với việc được người khác yêu thương và chăm sóc nên họ thường không biết xử lý những vấn đề riêng của mình thế nào”.

Áp lực của danh vọng đè nặng cũng như những vấn đề cá nhân không được sẻ chia cho người khác, ngay cả những người gần gũi nhất đã khiến họ bị dồn đến sự tận cùng của trạng thái tâm lý căng thẳng, bế tắc và một khi nó chạm đến ngưỡng không thể chịu nổi, họ sẽ tìm cách tự sát để giải phóng bản thân mình.

Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy hết năm này qua năm khác, không có sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời thì chưa biết tới bao giờ K-biz mới có thể chấm dứt những làn sóng tự tử nối tiếp nhau như thế này.

Những trường hợp tự sát trong giới showbiz Hàn Quốc những năm qua:

* Diễn viên Lee Eun Joo (25 tuổi) treo cổ tự tử ngày 22/2/2005 vì áp lực công việc và không chịu nổi áp lực từ những cảnh diễn nóng bỏng trong "The Scarlet Letter".

* Ca sĩ Unee (26 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà riêng ngày 21/1/2007 do những áp lực trong thời gian cô chuẩn bị phát hành album thứ ba mang tên Honey. U-Nee bị chỉ trích nhiều trên mạng Internet vì đĩa hát này.

* Diễn viên Jung Da Bin (27 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà bạn trai ngày 10/2/2007. Trong vòng một tháng trước khi chết, trên blog cá nhân của mình, Jung Da Bin có một loạt những bài viết thể hiện sự buồn chán, thất vọng và bế tắc trong công việc.

* Diễn viên Ahn Jae Hwan (36 tuổi) để lại chúc thư và tự tử bằng khí gas trong ôtô ngày 8/9/2008 vì kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả.

* Diễn viên Choi Jin Sil (40 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà riêng ngày 2/10/2008 vì uất ức trước sự đồn thổi, thêu dệt của dư luận cho rằng cô tiếp tay với chủ nợ dồn nam diễn viên Ahn Jae Hwan tới cái chết.

* Ngôi sao chuyển đổi giới tính Jang Chae Won, 26 tuổi, tự tử  tại nhà riêng ngày 3/10/2008 nhưng mãi đến ngày 6/10 xác của cô mới được một người bạn phát hiện.

* Diễn viên Jang Jae Yeon (29 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà riêng ngày 7/3/2009.

* Nữ diễn viên kiêm người mẫu Woo Seung Yeon đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào sáng ngày 27/4/2009.

* Diễn viên Choi Jin Young (39 tuổi), em trai nữ diễn viên Choi Jin Sil, treo cổ tự tử tại nhà riêng ngày 29/3/2010.

* Diễn viên Park Yong Ha (33 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà riêng ngày 30/6/2010 do bị stress lâu ngày.   * Cựu thành viên nhóm nhạc SSEN kiêm người mẫu Lee Hye Rin đã tự kết liễu cuộc đời vào ngày 23/10/2010. Một nguồn tin thân cận cho biết: “Cô ấy bị trầm cảm sau ngày gia nhập nhóm nhạc với áp lực phải làm việc chăm chỉ để được khán giả coi là một ca sĩ chỉ không phải là người mẫu đi hát”.

* Nam ca sỹ Chae Dong Ha - cựu thành viên nhóm nhạc SG Wannabe thắt cổ tự tử hôm 27/5/2011 sau một thời gian trầm cảm mãn tính.

* Nữ diễn viên Han Chae Won qua đời ở tuổi 31 hôm 25/8/2011 vì "ước mơ vươn tới một ngôi sao" của cô không thành.

 

Theo Eva