SAO » Chuyện làng sao

Sinh con kiểu Kardashian: Phát sóng cảnh trong phòng sinh, tự tay kéo em bé ra ngoài khiến hàng triệu người 'há hốc mồm'

Thứ ba, 08/12/2020 20:49

Gia đình Kardashian có nhiều khoảnh khắc gây sốc, nhưng chắc chắn không thể không kể đến màn sinh con được phát sóng cho hàng triệu người xem này.

Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, việc ghi hình khoảnh khắc sinh con đầy thiêng liêng như một cách kỷ niệm đã không còn xa lạ với nhiều gia đình. Tuy nhiên vừa ghi hình lại vừa phát sóng lên truyền hình khoảnh khắc này thì có lẽ chỉ có nhà Kardashian.

Kourtney Kardashian đã phát sóng khoảnh khắc sinh con khiến nhiều người "thót tim"

Năm 2012, Kourtney đã quyết định đưa khoảnh khắc mình sinh con lên chương trình Keeping Up With The Kardashian để chia sẻ với tất cả khán giả. Trong phòng sinh có sự hiện diện của toàn thể gia đình, bao gồm mẹ cô, chị gái Kim và Khloe, em trai Rob, hai chị em Kendall - Kylie và cả bạn trai cô là Scott Disick.

Chồng của Kourtney cố gắng giữ bình tĩnh trong quá trình vợ sinh con

Kim ở bên chị gái trong phòng sinh

Khi bước vào khoa sản, chúng ta vẫn nghe thấy những tiếng kêu đau đớn của các bà mẹ, bởi theo y học, cơn đau khi sinh con được xác định là ở mức cao nhất. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ của những người phụ nữ.

Đa số các bà mẹ đều phải la hét khi quá đau đớn, thậm chí là kiệt sức, tuy nhiên với Kourtney Kardashian, cô đã khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi tự tay mình kéo em bé ra ngoài. Khoảnh khắc này khiến nhiều người chứng kiến phải kinh ngạc, ngay cả các bác sĩ cũng trầm trồ.

Khoảnh khắc Kourtney tự tay kéo em bé ra ngoài khiến nhiều người không khỏi choáng váng

Cô bé Penelope chào đời trong sự mừng vui của cả gia đình

Cô bé Penelope được bác sĩ cho tiếp xúc da kề da với mẹ ngay sau khi sinh để giữ ấm, ổn định nhịp tim, nhịp thở và đường huyết

Nhìn Penelope ngày càng trưởng thành, nhiều người không khỏi nhớ lại khoảnh khắc lúc cô bé chào đời

Các ngôi sao có nhiều lựa chọn hơn trong việc sinh con, còn Kardashian chọn sinh con tự nhiên vì nhiều lợi ích của việc sinh con, đối với những bà mẹ muốn sinh con thì phải chuẩn bị những điểm sau.

1. Chuẩn bị trước khi sinh

Các bà mẹ muốn sinh con tự nhiên cần phải chuẩn bị kỹ về thể chất. Mỗi người có tốc độ mở cổ tử cung khác nhau, vậy nên cơn đau đớn phải chịu đựng cũng khác nhau. Các mẹ bầu nên tập thể dục đúng cách khi mang thai sẽ tốt cho quá trình sinh nở, tuy nhiên cần chú ý rằng môi trường tập luyện phải an toàn, đồng thời không để cơ thể quá kiệt sức.

Bên cạnh đó, dấu hiệu sinh con thuận tự nhiên thường rất ngẫu nhiên, nhiều mẹ vỡ nước ối mà không có sự chuẩn bị trước, cuối cùng gia đình vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện, nhiều đồ dùng cần thiết đều không kịp mang theo. Bởi vậy cả gia đình không nên chủ quan mà cần chuẩn bị từ sớm những bộ đồ dùng sinh nở, đồ cho mẹ và bé sau khi sinh.

Điều quan trọng nhất chính là chuẩn bị kỹ càng về tâm lý. Chính vì biết sinh con tự nhiên là một việc rất đau đớn nên nhiều bà mẹ trở nên căng thẳng và lo lắng trong giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ, điều này sẽ không giúp ích gì cho việc sinh nở sau này. Sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra trong ca đẻ thật, nếu mẹ không có tâm lý tốt, không chịu được đau, không hợp tác với bác sĩ thì cuối cùng mẹ vẫn phải dùng đến phẫu thuật, vậy nên tâm lý cũng rất quan trọng.

2. Chuẩn bị sau khi sinh

Phụ nữ mới sinh con chắc chắn cơ thể yếu hơn, thường xuyên đổ mồ hôi trộm, nhất là trong tuần đầu sau sinh. Đôi khi quần áo sẽ bị ướt, lúc này người mẹ phải thay quần áo thường xuyên và giữ ấm, không nên để quần áo dính ướt mồ hôi để dẫn đến cảm lạnh. Bên cạnh đó, người mẹ cũng cần chú ý vệ sinh, chăm sóc tốt vết thương vùng kín.

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới