SAO » Chuyện làng sao

Số nhọ như Song Hye Kyo: Vừa đặt chân về Hàn đã bị dân mạng yêu cầu đi cách ly vì nghi nhiễm COVID-19, bị đào lại scandal trốn thuế...

Thứ sáu, 28/02/2020 09:24

Cư dân mạng xứ sở kim chi để lại nhiều bình luận tiêu cực khi thấy Song Hye Kyo từ Ý trở về Hàn Quốc giữa tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một nghiêm trọng.

Vào ngày 27/2 vừa qua, Song Hye Kyo đã trở về xứ sở kim chi sau khi tham dự “Tuần lễ thời trang Milan” tại Ý. Cô đeo khẩu trang, quấn khăn kín mít và hầu như không để lộ mặt trong quá trình di chuyển ở sân bay.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra khó chịu khi thấy cảnh Song Hye Kyo thản nhiên xuất hiện ở Hàn dù trước đó cô có mặt ở Ý, nơi đang bùng phát dịch COVID-19. Những người này bày tỏ: “Xin hãy cách ly bất cứ người nào có khả năng nhiễm bệnh, thậm chí kể cả người Hàn Quốc”, “Ý đang bùng phát dịch, sao cô ta trở về mà không bị kiểm tra gì”…

Cư dân mạng xứ sở kim chi để lại nhiều bình luận tiêu cực khi thấy Song Hye Kyo từ Ý trở về Hàn Quốc giữa tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một nghiêm trọng.

Số khác tranh thủ đá xéo việc Song Hye Kyo chưa hề có động thái quyên góp trong khi đất nước đang phải gồng mình chống dịch COVID-19. Cũng không ít netizen tranh thủ bới móc lại những scandal trước đây của Hye Kyo, trong đó có bê bối trốn thuế và vụ ly hôn gây choáng của cô và Song Joong Ki.

Song Hye Kyo bị netizen mỉa mai khi chưa hề quyên góp chống dịch COVID-19 và cũng bị đào bới lại lùm xùm trốn thuế cũng như chuyện ly hôn Song Joong Ki.

Họ nói: “Cứ nói cần gì quan tâm đến chuyện quyên góp miễn là cô ta đóng thuế nghiêm chỉnh. Nhìn lại đi, Song Hye Kyo từng trốn thuế gần 3 tỷ won đó”, “Tôi vẫn còn nhớ đã sốc như thế nào về vụ ly hôn của cô ta. Tôi luôn nghĩ hai người họ không hợp. Song Joong Ki và cô ta giống em trai, chị gái hơn là một cặp”

Tuy nhiên cũng có bộ phận cư dân mạng lên tiếng bảo vệ Song Hye Kyo. Những người này nhấn mạnh Hye Kyo ủng hộ không ít tiền cho việc giúp đỡ các trẻ em ung thư cũng như tham gia các hoạt động từ thiện khác. Chuyện quyên góp là do cá nhân quyết định, không nên cưỡng ép.

Nguyễn Linh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới