SAO » Chuyện làng sao

Số phận dàn diễn viên phụ trong 'Tây du ký 1986'

Thứ bảy, 19/08/2017 16:28

Sau 31 năm 'Tây du ký 1986' phát sóng và gây sốt, cuộc sống của dàn diễn viên phụ trong phim có nhiều thay đổi đáng kinh ngạc.

"Tây du ký 1986" là bộ phim truyền hình kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của tác phẩm này là dàn diễn viên xuất sắc. Ngay đến các diễn viên phụ trong phim cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng, làm hài lòng đông đảo khán giả.

Sau 31 năm "Tây du ký 1986" phát sóng, cùng nhìn lại một số vai diễn phụ nổi bật trong phim.

Hứa Tình

Trong "Tây du ký 1986", Hứa Tình vào vai tiên đồng của Thái Thượng Lão Quân. Nhân vật này không có nhiều đất diễn, chỉ xuất hiện trong vài cảnh quay.

Hứa Tình thể hiện vai tiên đồng của Thái Thượng Lão Quân trong "Tây du ký 1986"

Thời gian đóng "Tây du ký 1986", Hứa Tình có ngoại hình không mấy nổi bật. Thế nhưng những năm sau đó, cô đã có sự "lột xác" ngoạn mục, trở thành mỹ nhân gợi cảm vạn người mê. Hứa Tình cũng gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong bộ phim kiếm hiệp "Tiếu ngạo giang hồ", sánh cặp với Lý Á Bằng.

Hứa Tình được biết đến nhiều nhất với vai Thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong "Tiếu ngạo giang hồ"

Vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm của Hứa Tình ở tuổi 48

Năm nay, Hứa Tình đã bước sang tuổi 48 nhưng vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung, gợi cảm. Cô vẫn thường xuyên đóng phim và tham gia các hoạt động trong làng giải trí.

Hùng Nghê

Hùng Nghê vào vai một chú khỉ trong đàn của Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn

Hùng Nghê hiện giờ là vận động viên Nhảy cầu nổi tiếng Trung Quốc

Hùng Nghê sinh năm 1974, từng thể hiện vai diễn một chú khỉ trong bầy khỉ của Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn. Khi trưởng thành, Hùng Nghê theo đuổi sự nghiệp thể thao và gặt hái thành công lớn. Anh từng giành huy chương vàng toàn Trung Quốc ở bộ môn Nhảy cầu.

Hà Tình

Hà Tình vào vai Liên Liên - cô em gái út do các Bồ tát biến thành trêu ghẹo Trư Bát Giới. Ngoài "Tây du ký 1986", Hà Tình còn góp mặt trong ba tác phẩm kinh điển khác là "Hồng lâu mộng", "Thủy hử" và "Tam quốc diễn nghĩa". Cô là diễn viên duy nhất từng góp mặt trong cả bốn bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác.

Liên Liên (Hà Tình)

Hà Tình có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên lận đận. Cô kết hôn với nam diễn viên Hứa Á Quân vào năm 1995 và có một cậu con trai tên Hứa Hà. Tuy nhiên, hôn nhân của hai người đổ vỡ vào năm 2003. Sau khi ly hôn, Hà Tình không còn cảm giác với chuyện yêu đương. Cô thấy hài lòng với cuộc sống độc thân.

Hà Tình thành công trong sự nghiệp...

... nhưng lận đận trong chuyện tình cảm

Hà Tình ở tuổi ngoài 50

Những năm gần đây, Hà Tình vẫn tham gia đóng phim. Vai diễn đáng chú ý nhất của cô là Tôn Thái hậu trong bộ phim cổ trang "Nữ Y Minh phi truyện", đóng cùng Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi.

Dương Xuân Hà

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và khả năng diễn xuất tốt, Dương Xuân Hà là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Bạch Cốt Tinh trong "Tây du ký 1986". Được biết ban đầu, người đẹp họ Dương từ chối vai diễn Bạch Cốt Tinh vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng. Cô chỉ đồng ý tham gia sau khi đạo diễn Dương Khiết hứa hẹn sẽ cho cô đóng cả nhân vật Quốc vương Nữ nhi quốc.

Bạch Cốt Tinh (Dương Xuân Hà)

Thế nhưng khi Dương Xuân Hà hoàn thành vai Bạch Cốt Tinh, Dương Khiết lại lo sợ khán giả khó lòng chấp nhận nếu cô thể hiện nhân vật Quốc vương Nữ nhi quốc. Vì vậy, bà đã không giữ lời hứa với Dương Xuân Hà. Chính điều này khiến "Bạch Cốt Tâm" từ mặt đạo diễn của "Tây du ký".

Dương Xuân Hà ở tuổi ngoài 70

Dương Xuân Hà là một diễn viên kịch nổi tiếng Trung Quốc. Bà tạo dựng tên tuổi với những vở kịch đình đám như "Bạch xà truyện", "Dương môn nữ tướng", "Đỗ quyên sơn"....

Triệu Lệ Dung

"Vương hậu nước Xa Trì" Triệu Lệ Dung qua đời năm 2000

Triệu Lệ Dung hóa thân thành vương hậu nước Xa Trì trong phần phim "Đấu phép hạ tam quái" của "Tây du ký 1986". Ngoài đóng phim, nữ diễn viên họ Triệu còn nổi tiếng trong bộ môn nghệ thuật Bình kịch. Năm 2000, Triệu Lệ Dung qua đời vì bệnh ung thư phổi.

Mã Lan

Mã Lan thể hiện nhân vật mẹ đẻ của Đường Tăng. Tạo hình xinh đẹp và khí chất thanh cao của cô trong phim chinh phục trái tim đông đảo khán giả.

Tạo hình xinh đẹp của Mã Lan trong "Tây du ký 1986"

Mã Lan là diễn viên nổi tiếng trong dòng kịch Hoàng Mai của Trung Quốc. Cô nhận lời tham gia "Tây du ký 1986" vì sự yêu thích đối với tác phẩm này chứ không phải vì danh lợi.

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, Mã Lan ít khi tham gia các hoạt động trong làng giải trí. Người đẹp cũng luôn giữ kín chuyện đời tư với báo giới.

>> Những chuyện kỳ lạ chưa có lời giải của ê kíp Tây Du Ký 1986

Hani (Theo Giadinhvietnam.com)