SAO » Chuyện làng sao

Tạ Đình Phong: Quyết định sai lầm nhất của tôi chính là ly hôn với Trương Bá Chi, tiết lộ chân tướng chuyện ly hôn!

Thứ tư, 17/02/2021 11:48

Nói về kết cục ly hôn đầy hối tiếc của cuộc hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Câu trả lời nhiều năm trước của Tạ Đình Phong lần nữa gây chú ý.

Nếu như không có vụ việc của Trần Quán Hy thì Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính là cặp kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận. Sau cùng, họ vẫn phải đi tới kết cục ly hôn mà không hề oán hận đối phương, Trương Bá Chi trong lòng Tạ Đình Phong vẫn luôn là một người phụ nữ tuyệt vời: dám yêu dám hận, rất tốt bụng, lương thiện. Khi nhận lời phỏng vấn, MC có hỏi về nguyên nhân ly hôn. Ban đầu, Tạ Đình Phong nói rất nghiêm túc, lời nói không hề có chút gì tỏ ra như khinh miệt, nói xấu đối phương một chút nào.

Năm 2012, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tuyên bố ly hôn. Sau đó, trong một lần nhận lời phỏng vấn, Tạ Đình Phong bị người dẫn chương trình hỏi: “Trong quãng thời gian vừa qua, điều mà anh hối hận nhất là gì?”. Câu trả lời của Tạ Đình Phong là: “Trước kia rất mê game, khiến tình cảm ngày càng nhạt dần, đối với tình cảm thì cũng không có cảm giác gì nhiều cho lắm. Hơn nữa ly hôn với Trương Bá Chi cũng là điều khiến tôi hối hận nhất nhưng vụ ly hôn này không liên quan gì tới Vương Phi cả, đều là do Trương Bá Chi suy đoán lung tung, rồi liên tục nghi ngờ chất vấn tôi nên mới tới nông nỗi ấy”.

Khi nghe thấy câu trả lời này, tin chắc rằng nhiều người cũng sẽ nghĩ rằng nguyên nhân ly hôn chủ yếu là do Tạ Đình Phong ham mê chơi game chứ không phải là vấn đề do Vương Phi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đồng tình với quan điểm này, họ cho rằng Tạ Đình Phong chỉ đang nói dối. Hơn nữa, sau khi ly hôn lại tái hợp với Vương Phi, dường như tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch vậy.

Sau khi sự kiện ảnh nóng của Trương Bá Chi bị lộ ra ngoài, Tạ Đình Phong vẫn đứng về phía Trương Bá Chi biện hộ cho cô nhưng sâu trong lòng vẫn có sự tuyệt vọng và cô độc, tuy nhiên lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không dám nói ra. Cuộc hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vốn dĩ là một sai lầm, hai con người không hợp nhau ở bên nhau chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi. Thực ra cuộc hôn nhân này không những đáng buồn mà còn ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của họ. Tạ Đình Phong bị chỉ trích là kẻ thiếu trách nhiệm, còn Trương Bá Chi bị gán lên mình biết bao nhiêu thứ “nhãn mác” từ trong miệng của người đời.

Nhớ lại năm 1999, Trương Bá Chi thành danh nhờ tham gia bộ phim điện ảnh “Vua hài kịch” của Châu Tinh Trì, năm ấy cô mới 19 tuổi đã được công chúng tung hô, hâm mộ. Nhưng khung cảnh tươi đẹp ấy không kéo dài bao lâu, cha cô vì cờ bạc nên đã rước họa vào thân, Trương Bá Chi vì thế cũng bị xã hội đen Hồng Kông nhắm vào. Âu cũng là một câu "Hồng nhan bạc phận".

Có người hỏi Trương Bá Chi tại sao lại ly hôn với Tạ Đình Phong, cô thẳng thắn đáp: “Có lẽ là vì hết yêu rồi”. Thực ra suy cho cùng thì vấn đề giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong cũng là vấn đề mà nhiều cặp đôi bình thường gặp phải. Họ từ quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau rồi kết hôn sinh con, cũng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cũng từng bên nhau trải qua những phong ba bão táp, cùng nhau đi qua khó khăn. Thông qua những hành động của Tạ Đình Phong, chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng, tình cảm mà anh dành cho Vương Phi là tình cảm chân thật, vì cô mà có thể từ bỏ gia đình của mình. Không biết rằng mối tình này liệu có thể tu thành chính quả được hay không.

Vũ Phong (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới