SAO » Chuyện làng sao

Thiếu gia “bác” chuyện bịt miệng nạn nhân bằng tiền

Thứ ba, 25/09/2012 22:55

Lý Tông Thụy chỉ thừa nhận thói quen chi chục triệu hàng tháng cho bạn gái nhưng phủ nhận việc dùng tiền để mua chuộc các nạn nhân.

Trong buổi xét xử ngày 24/9 vừa qua, thiếu gia Đài - Lý Tông Thụy tiếp tục được lấy lời khai xung quanh những tình tiết mới của vụ án đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp hơn 60 nghệ sĩ nữ.

Theo điều tra từ phía cảnh sát, họ thu thập được bằng chứng cho thấy Tông Thụy đã mang theo 2 triệu Đài tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng) trong thời gian bỏ trốn sau khi bị phát lệnh truy nã.

Với số tiền này, y đã trích ra 300.000 Đài tệ (khoảng 180 triệu đồng) và 200.000 Đài tệ (khoảng 120 triệu đồng) để chuyển khoản cho chị em họ Trần.

Lý Tông Thụy phủ nhận chuyện dùng tiền bịp miệng các nạn nhân

Các công tố viên nghi ngờ Lý Tông Thụy đã dùng những món tiền trên để hòng “bịt miệng” chị em nhà họ Trần khỏi khai ra chuyện từng bị y lạm dụng tình dục.

Trước tòa, công tử họ Lý đã phủ nhận chuyện mua chuộc các nạn nhân. Y nói: “Lúc tôi và cô Trần còn quan hệ với nhau, hàng tháng tôi thường chu cấp cho cô ta 50.000 Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng) gọi là phí sinh hoạt. Còn 2 triệu Đài tệ kia chẳng liên quan gì đến cô ta hết”.

Cũng không ngoại trừ trường hợp Lý Tông Thụy bị các băng đảng xã hội đen tống tiền. Tuy nhiên khi được hỏi về vấn đề này, y chỉ buông một câu: “Không biết”.

Thiếu gia Đài cúi đầu xin lỗi vì đã quay clip nóng với các cô gái

Cảnh sát cũng cho biết, họ đã tìm hiểu nơi Tông Thụy lẩn trốn và phát hiện ra những mẩu giấy trong đó y viết những câu chửi bới giới truyền thông vì dám thêu dệt mọi chuyện về scandal của mình.

Điều bất ngờ trong phiên xử lần này, đó là việc Lý Tông Thụy cảm thấy ân hận vì đã quay phim sex với các cô gái. Tuy nhiên y khẳng định không phải là người làm rò rỉ các đoạn video nóng trên mạng.

Theo Afamily