SAO » Chuyện làng sao

Thư Kỳ - công chúa Lọ Lem của Cbiz

Thứ sáu, 12/08/2011 15:02

Từ một diễn viên phim cấp 3 bước lên hàng sao hạng nhất, Thư Kỳ đã viết nên câu chuyện cổ tích hiếm có của showbiz Hoa ngữ.

Sinh ra ở Đài Loan, cùng cả gia đình chuyển tới Hong Kong năm 17 tuổi, Thư Kỳ đến với showbiz bằng nghề người mẫu khỏa thân. Sở hữu đôi chân dài nuột nà, vóc dáng mỏng manh và gương mặt cuốn hút, Thư Kỳ thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí "nóng" như Penthouse hay Playboy.

Với sự giúp đỡ của nhà sản xuất Hong Kong có tiếng - Hoàng Văn Tuyển, người đẹp có cơ hội "lấn sân" điện ảnh, cũng bằng vai diễn trong những bộ phim cấp 3, như Nhục bồ đoàn 2 (1996).

Từng có một Thư Kỳ quyến rũ, gợi cảm ở dòng phim cấp 3.

Bước ngoặt đến với Thư Kỳ khi cô tham gia bộ phim Viva Erotica (1996) của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Cũng có chủ đề về sex, nhưng được nhào nặn dưới bàn tay tinh tế và nhẹ nhàng của vị đạo diễn nổi tiếng, bộ phim đã thay đổi cuộc đời cô gái xinh đẹp. Năm đó, Thư Kỳ nhận giải Kim Tượng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - một giải thưởng và một liên hoan phim uy tín mà có lẽ chẳng ngôi sao cấp 3 nào có hy vọng đạt được.

Viva Erotica và "Oscar Hong Kong" đã đem lại cho Thư Kỳ danh tiếng, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là nó đã giúp cô từ bỏ "chốn bùn nhơ" để đưa Thư Kỳ đến với dòng phim chính thống. Người đẹp bắt đầu có những bộ phim đáng chú ý như Gorgeous (1998) - đóng cặp cùng Thành Long, The Island Tales (1999), hay bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao là Millennium Mambo (2000).

Sau này, trong những bài phỏng vấn, Thư Kỳ cũng chưa bao giờ phủ nhận quá khứ "đen". Người đẹp khẳng định, tất cả chỉ vì tiền, vì cuộc sống của một gia đình di cư nghèo khổ.

Đến nay, với 15 năm, Thư Kỳ đã có hơn 60 phim. Không chỉ là ngôi sao ở Hong Kong, cô gái xinh đẹp này còn là nữ diễn viên châu Á hiếm hoi góp mặt trong những tác phẩm lớn của Hollywood - Transporter (2002) và New York, I love you (2009). Cô là thành viên ban giám khảo liên hoan phim Berlin năm 2008, liên hoan phim Cannes năm 2009. Nhưng người đẹp thẳng thắn thừa nhận không có ý định phát triển sự nghiệp tại kinh đô điện ảnh.

"Tôi không hứng thú với những bộ phim nước ngoài. Tiếng Anh của tôi không tốt, khoảng cách văn hóa cũng quá lớn. Tôi từng phải đối mặt với tình trạng tương tự khi lần đầu tiên tới Hong Kong đóng phim. Đó là quãng thời gian có nhiều đau đớn và tôi không muốn phải trả qua điều đó thêm lần nào nữa" - Thư Kỳ phát biểu.

Tham gia nhiều loại phim khác nhau, từ lãng mạn tình cảm, hành động đến kinh dị nhưng có một "tài lẻ" khác mà phải đến gần đây, Thư Kỳ mới chịu thể hiện. Đó là khi tham gia bộ phim Sự trở lại của Trần Chân (2010), nữ diễn viên xinh đẹp này còn kiêm luôn vai trò ca sĩ khi trình diễn tất cả các ca khúc trong phim.

"Mặc dù tôi rất thích đi karaoke cùng bạn bè nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Bộ phim này đã đem lại cho tôi điều đó" - Thư Kỳ chia sẻ.

Hình ảnh Thư Kỳ trong vai diễn ca sĩ phòng trà của bộ phim Sự trở lại của Trần Chân

Có đủ tiền tài, danh vọng và nhan sắc nhưng ở tuổi 35, Thư Kỳ vẫn là "bà cô" của showbiz Hoa ngữ. Dính vô số tin đồn tình cảm nhưng mối tình đẹp và lâu bền nhất của nữ diễn viên xinh đẹp là với Lê Minh.

Gặp nhau trên phim trường City of Glass năm Thư Kỳ 22 tuổi, cặp đôi này bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó. Bên cạnh những ngọt ngào, cuộc tình này cũng để lại cho Thư Kỳ nhiều kỷ niệm đau đớn. Người đẹp phải hứng chịu làn sóng phản đối, chì chiết của fan Lê Minh - những người cho rằng một cô nàng từng đóng phim cấp 3 thì không xứng đáng với chàng "thiên vương Hong Kong". Ngoài ra, vô số scandal tình ái của người yêu cũng khiến cô đau lòng.

Kéo dài tới 7 năm, cặp đôi này cũng đường ai nấy đi vào năm Thư Kỳ 29 tuổi. Nói về cuộc tình đã qua, Thư Kỳ cho biết: "Tại sao lại phải ghét? Tôi không ghét Lê Minh. Số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau và cũng chính số phận đã khiến chúng tôi phải chia lìa. Có thể chia tay là lựa chọn tốt cho cả hai. Tôi đã xóa đi những ký ức về anh ấy".

Thư Kỳ chia sẻ quan niệm về tình yêu: "Tôi thường có xu hướng là người yêu nhiều hơn. Đơn giản là vì tôi không thể ở cùng ai đó mà không yêu thương thật nhiều. Hai người yêu nhau nên cùng sánh bước với nhau. Không nên một người thì bước đi còn người khác thì ở lại. Tôi vẫn đang tìm kiếm một người mà tôi cảm nhận được có sợi dây gắn kết".

Đang dần bước qua cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, Thư Kỳ thừa nhận cô muốn lấy chồng sinh con, nhưng đó vẫn là giấc mơ xa vời. Cô nói: "Tôi luôn cho rằng bạn không thể vội vàng trong tình yêu, bởi đó là định mệnh. Nhưng một người bạn của tôi nói rằng tình yêu có thể sẽ chẳng bao giờ đến nếu tôi tiếp tục chỉ quan tâm tới công việc như hiện nay. Tôi thực sự cần thêm thời gian. Nếu nhìn vào lịch làm việc của tôi có thể bạn sẽ hiểu, tôi thậm chí còn không có thời gian để ngủ".

Thư Kỳ - Lê Minh là một trong những mối tình tốn giấy mực nhất của showbiz Hoa ngữ

Một Thư Kỳ trẻ trung trong Viva Erotica (1996) - bộ phim được coi là bước ngoặt trong cuộc đời Thư Kỳ.

Thư Kỳ trong Millenium Mambo (2000).

Cùng Jason Statham trong Người vận chuyển (2002).

Cùng Trương Chấn trong Three times (2005) - bộ phim đã đem lại cho Thư Kỳ giải Kim Mã dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Với Cát Ưu trong If you are the one (2008) - bộ phim từng giữ kỷ lục phòng vé của điện ảnh Trung Quốc.

Cá tính.

Dịu dàng.

Sắc sảo.

Và quyến rũ.

Dù trải qua nhiều sóng gió, Thư Kỳ vẫn luôn giữ được nụ cười rạng rỡ.

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới