SAO » Chuyện làng sao

Tiết lộ lý do Harry và Meghan phớt lờ lễ tưởng niệm ông nội nhưng vui vẻ đến Hà Lan đi sự kiện khiến công chúng bất bình

Thứ năm, 14/04/2022 19:36

Bất chấp việc có thể khiến Nữ hoàng đau lòng, vợ chồng Harry và Meghan vẫn lựa chọn đến Hà Lan thay vì trở lại Anh, nguyên nhân thực sự khiến nhiều người không khỏi mỉa mai.

Theo thông báo, Harry và Meghan sẽ đến Hà Lan để tham dự Thế vận hội dành cho quân nhân Invictus Games. Trước chuyến viếng thăm này không lâu, Harry và Meghan đã vắng mặt khỏi buổi lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip. Harry cho biết anh muốn mang theo các con nhưng gia đình anh không thể làm vậy vì "quá nguy hiểm" khi về Anh mà không được bảo vệ nghiêm ngặt như trước. Tuy nhiên quan ngại của Harry bị cho là một cái cớ, bởi nếu về Anh dự lễ tưởng niệm, Harry và gia đình cũng sẽ được bảo vệ giống như với Nữ hoàng, trừ khi anh muốn tham gia các sự kiện bên lề để nâng cao tên tuổi khác.

Nguyên nhân thật sự Harry và Meghan không đến lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip nhưng sẵn sàng tham gia sự kiện tại Hà Lan khiến dư luận bức xúc

Tiết lộ mới nhất về đãi ngộ dành cho Harry và Meghan tại Hà Lan cho thấy nguyên nhân thực sự khiến Harry và Meghan phớt lờ lễ tưởng niệm ông nội nhưng lại sẵn sàng đến Hà Lan, ngay cả khi sự kiện này thậm chí còn có độ nguy hiểm cao hơn vì liên quan đến quân đội. Simon Morgan, cựu nhân viên bảo an Hoàng gia, cho biết: "Người Hà Lan đánh giá nguy hiểm khá cao bởi sự kiện Invictus Games có nhiều khả năng là mục tiêu tấn công, thật khó để lý giải tại sao Harry và Meghan lại thấy nó ít rủi ro hơn lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip".

Harry trao đổi với đội tuyển Anh tham dự Invictus Games qua video vào tuần trước

Tới đây, Harry và Meghan sẽ có chế độ "VVIP" (A very very important person - thể hiện mức độ quan trọng trong tiếp đãi trên cả VIP). Do đó cả hai sẽ được hộ tống bởi đội ngũ an ninh riêng và được bảo vệ ở mức cao nhất bởi cảnh sát Hà Lan. Theo đó, cả hai có khả năng liên hệ trực tiếp tới các cơ quan chức năng luật pháp và trợ giúp khẩn cấp. Tuy nhiên Harry và Meghan cũng chưa được xác nhận sẽ tiếp kiến Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima hay ở tại khu vực dành cho các vị khách Hoàng gia từ nước khác như thông lệ, cho thấy Hoàng gia Hà Lan không đối xử với Harry và Meghan như một thành viên của Hoàng gia Anh.

Vua và Hoàng hậu Hà Lan

Dù vậy, những đãi ngộ này cũng cho thấy Hà Lan tiếp đón đủ trọng thị với Harry và Meghan. Trước chuyến đi, cả hai đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt dành cho các trường hợp nguy hiểm như bắt cóc, khủng bố hay chiến tranh. Một ví dụ về chương trình huấn luyện này ở Anh là của tổ chức Hampshire-based Hostile Environment Training Ltd, cung cấp 4 loại khóa huấn luyện có giá từ 320 bảng Anh (gần 10 triệu đồng) đến 1.120 bảng Anh (gần 34 triệu đồng).

Một ví dụ về lớp huấn luyện đặc biệt

Một điểm khác biệt quan trọng khác giữa sự kiện Invictus Games và lễ tưởng niệm của Hoàng thân Philip chính là Netflix có thể đi theo cặp đôi nhà Sussex tại Hà Lan, nhưng sẽ không thể thoải mái ghi hình tại Tu viện Westminster ở Anh. Nhiều người đều cảm thấy bất bình và cho rằng vợ chồng Harry đặt việc quảng bá tên tuổi trên tất cả, có thể thấy việc đến lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip khó có thể khai thác nhiều về mặt truyền thông, trong khi với Invictus Games lại hoàn toàn ngược lại, những thông tin bên lề cũng đủ khiến vợ chồng Meghan liên tục xuất hiện trên các trang tin tức.

Sự kiện Invictus Games có thể là một cơ hội giúp Harry và Meghan quảng bá tên tuổi

Được biết, Thế vận hội dành cho quân nhân này sẽ được tổ chức từ 16 đến 22/4, trong khi sinh nhật Nữ hoàng là vào ngày 21/4. Nhiều người đều tò mò liệu lần này Harry có ghé qua để tham dự sinh nhật 96 tuổi của bà mình.

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới