SAO » Chuyện làng sao

Tiêu Châu Như Quỳnh ngán áp lực "cháu Lam Trường, em Minh Thư"

Thứ bảy, 17/09/2011 09:43

Cô ca sĩ từng đoạt giải nhất cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP.HCM" không muốn khán giả nhớ tới với tư cách cháu gái Lam Trường hoặc em gái Minh Thư.

- Showbiz Việt vốn nổi tiếng là nhiều cám dỗ và lắm thị phi. Quỳnh đã phải đối mặt với những "tin vịt" nào?

- Ở một nơi càng lắm thị phi thì tốt nhất "im lặng là vàng". Ngay từ đầu, tôi đã gặp rất nhiều lời đồn, nhưng đó là chuyện của người ngoài cuộc. Mình là người biết rõ bản thân mình như thế nào nên cũng không cần phải nao núng hay hoang mang. Là con người, ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố, trong showbiz thì điều này lại càng rõ hơn. Ai muốn nói gì thì nói, mình cũng chỉ là một con người bé nhỏ, không thể nghe hết những lời của thiên hạ. Trải qua nhiều sóng gió, tôi cũng đã hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống và tự tin rằng mình không bao giờ lùi bước trước những chông gai cuộc đời.

- Chuyện đại gia gạ gẫm những nghệ sĩ trẻ cũng không phải chuyện hiếm. Bạn đã bao giờ bị “dụ dỗ”?

- Quỳnh thú nhận là có. Nhưng không phải là gạ gẫm và dụ dỗ, đó là do cách mình nghĩ thôi hoặc là Quỳnh quá may mắn nên gặp được người tốt. Người khác gạ gẫm, nhưng bản thân mình không muốn và đề phòng thì họ cũng không làm gì được. Bản thân tôi cũng vậy thôi, quan trọng là mình phải biết đặt mình ở cương vị nào. Mình lấy đức để đối đãi họ. Nếu họ biết lắng nghe thì đó là những người tốt, còn không thì tốt nhất nên tránh xa và chỉ duy trì với mức độ là xã giao.

- Lời đề nghị đó xuất phát từ phái mạnh hay phái nào?

- Dĩ nhiên là phái mạnh rồi.

- Quỳnh làm như thế nào khi nhận được lời đề nghị khiếm nhã như thế?

- Tùy trường hợp và lời đề nghị như thế nào thì mình sẽ có cách ứng biến như thế. Chứ để nói chung chung thì thật không phải.

- Nếu được chọn 3 câu thật ngắn gọn để miêu tả về mình, Quỳnh sẽ chọn những từ nào?

- Tôi cá tính, sâu sắc và vui tính.

- Tại sao không có từ nào như “cháu gái Lam Trường” hay “em gái Minh Thư”?

- Đó không phải là cách tôi muốn mọi người nhớ tới mình.

- Nguyên do nào đưa Quỳnh tới với con đường ca hát? Phải chăng danh tiếng của ông chú cùng bà chị quá hấp dẫn nên bạn quyết định đi theo nghiệp cầm ca?

- Tôi biết hát cùng lúc với biết nói. Thấy con gái có năng khiếu nên ba mẹ đã định hướng cho tôi phát triển theo con đường ca hát từ nhỏ. Cũng một phần được ảnh hưởng từ người chú và người chị của mình, nên tôi càng có thêm quyết tâm để theo đuổi con đường nghệ thuật.

- Còn áp lực vì là cháu, là em gái của những người nổi tiếng thì sao?

- Vâng, cái đó thì chắc chắn là không nhỏ. Nhưng dần dần Quỳnh cũng quen rồi nên vì thế càng phải nỗ lực hơn nữa đề mọi người biết đến Tiêu Châu Như Quỳnh nhiều hơn là "cháu gái Lam Trường" hay "em gái Minh Thư". Nói như thế không có nghĩa là cạnh tranh, vì mỗi người trong gia đình tôi đều có một thế mạnh riêng nên sẽ rất vững bền khi chúng tôi cùng đứng chung lại để đóng góp cho nền âm nhạc quốc gia. Và Quỳnh cũng hy vọng mình sẽ sớm có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

- Nhưng không phủ nhận, có chú Lam Trường, chị Minh Thư cũng là một lợi thế?

- Đúng vậy, họ là những người đi trước nên nhờ có họ, Quỳnh cũng được nhận được nhiều sự tôn trọng hơn khi vừa mới tập tành làm ca sĩ. Nhưng như thế vẫn chưa thể nói lên là mình đã thành công. Tất cả chỉ mới bắt đầu, vẫn phải do bản thân mình cố gắng, trau chuốt mọi thứ.

- Cảm ơn Như Quỳnh!

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới