SAO » Chuyện làng sao

Tim: "Sai lầm lớn nhất của tôi là không kêu gọi lượt vote"

Chủ nhật, 09/03/2014 18:19

(Ngoisao.vn) – Trước nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân khiến mình bị loại bất ngờ, “ông hoàng” của “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay đã có những trải lòng sau đêm thi tối qua kết thúc.

Anh có nghĩ sự dừng lại của mình là xứng đáng?

Tôi nghĩ là khoảng 80%, ai thi cũng vậy nếu mà nói không muốn vào chung kết là đang nói dối.

Có vẻ anh rất bình thản khi nghe MC gọi tên mình là người bị loại. Phải chăng anh đã biết trước kết quả?

Không, tôi cũng có khóc đấy chứ!. Nhưng vì là đàn ông nên tôi phải nuốt nước mắt vào trong để nở nụ cười thật tươi với khán giả. 

   

Thế anh có thể giải thích lý do vì sao mình bị loại không?

Tôi hài lòng với bài nhảy hôm nay khá nhiều chưa kể lần này bạn nhảy Vicky đang bị chấn thương khá nặng, lúc duyệt chương trình cô ấy không nhảy được hơn nữa là nhân vật hôm nay khá khó.

Có lẽ do tôi quá lơ là và chủ quan về phần kêu gọi bình chọn từ khán giả nên đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả của mình. Tuần qua tôi chỉ biết tập luyện và tập luyện mà thôi, trong khi các đối thủ của mình đều tích cực vận động người hâm mộ ủng hộ họ.

Anh có nghĩ rằng do mình lơ là và không chăm sóc fan nên mới dẫn đến lượt bình chọn thấp?

Vì tham gia chương trình này rất bận rộn nên tôi không có thời gian để chăm sóc fan, đó là sai lầm khi của tôi khi không có thời gian để kêu gọi bình chọn.

Anh có trách fan của mình không?

Không, tôi không trách các fan của mình được, vì dẫu sao họ cũng đã cố gắng hết mình vì tôi rồi. Chưa kể phần đông fan của tôi là những học sinh, sinh viên, nên không có nhiều điều kiện để ủng hộ thần tượng của mình.

Anh đã đặt ra cho mình mục tiêu gì khi tham gia cuộc thi?

Tiếc nhất là lời hứa vào chung kết với Vicky, đây là lời hứa mà tôi và Vicky đã hứa lúc đầu là khi gặp nhau là sẽ cố gắng hết để đi đến vòng thi cuối cùng.

Bà xã có ghen khi anh có những động tác thân mật với bạn nhảy?

Chắc chắn là không rồi vì Vicky là một cô gái rất dễ thương. Hơn nữa là cô ấy đã có bạn trai nên khi tập luyện cả hai rất thoải mái. Những lúc tôi tập luyện thì bà xã có hay đến xem và cô ấy khá thân thiết với Vicky.

Anh có nghĩ các thí sinh nam bất lợi ở cuộc thi này?

Ở cuộc thi nào cũng vậy không chỉ riêng ở cuộc thi này đâu. Trong bộ môn khiêu vũ, nam luôn là người bất lợi khi họ phải thực hiện nhiều động tác bê đỡ, đảm nhận vai trò làm nền, hỗ trợ để bạn nhảy nữ thăng hoa trên sân khấu. Thứ hai là muốn nhảy tốt thì phải vững. Do mới lần đầu tham gia cuộc thi và mới tập luyện được vài tháng nên đây là một trở ngại đối với tôi.

Anh học được những kinh nghiệm gì từ khi tham gia chương trình?

Tôi học được rất nhiều lúc nào cũng phải tập trung cao độ, sự quyết tâm cao, sự kiên nhẫn khi làm bất cứ việc gì.

Rời cuộc chơi anh sẽ ủng hộ và hy vọng thí sinh nữ nào sẽ đăng quang?

Trong số 4 thí sinh tham gia BNHV năm nay, tôi nhận thấy có 2 thí sinh nữ đang vượt trội hơn cả, từ phần kỹ thuật dancesport cho đến lượng fan hâm mộ đông đảo. Tuy không ai có thể đoán trước được kết quả cuối cùng, nhưng tôi vẫn mong Ngân Khánh sẽ giành giải Quán quân năm nay.

Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Sau cuộc thi, tôi sẽ phát hành một MV nhạc dance của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, sau đó có thể tham gia một bộ phim và lấn sân làm MC. Ngoài ra tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho vợ con để bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn trong suốt mấy tháng trời thi BNHV.

Cám ơn anh. Chúc anh sức khỏe và thành công hơn nữa.

Sơn Trí
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới