SAO » Chuyện làng sao

Top nam thần tượng đẹp trai nhất Kpop được đàn ông Nhật Bản bình chọn ở 3 độ tuổi: Cha Eun Woo 2 lần đứng số 1

Thứ hai, 26/02/2024 13:26

So với sở thích của phái đẹp, thứ hạng nam thần tượng đẹp trai nhất Kpop theo đàn ông Nhật Bản có khác nhau không?

Nhật Bản luôn là một trong những thị trường âm nhạc lớn trên thế giới mà hầu hết các nhóm nhạc Kpop đều muốn chinh phục. Bên cạnh thành tích về doanh thu nhạc số, việc được công chúng Nhật Bản công nhận cũng là một thành công của thần tượng Kpop. Không chỉ tài năng, ngoại hình bắt mắt cũng là điều giúp thần tượng Kpop thu hút sự chú ý và nâng cao độ nổi tiếng của mình ở thị trường xứ hoa Anh đào. Người hâm mộ Nhật Bản cũng có sở thích riêng về hình ảnh. Đó là lý do vì sao ở Nhật Bản có những nam thần tượng Kpop nổi tiếng về ngoại hình hơn các nước khác.

Mới đây, một trang web của Nhật Bản đã công bố bảng xếp hạng “Những nam thần tượng đẹp trai nhất Kpop được đàn ông Nhật Bản bình chọn”. Đáng chú ý, cuộc khảo khát với nhóm nam giới Nhật Bản tham gia bỏ phiếu được chia thành 3 độ tuổi: thanh thiếu niên, độ tuổi 20 và độ tuổi 30.

Top 10 nam thần tượng đẹp trai nhất Kpop được các chàng trai Nhật Bản bình chọn ở các độ tuổi 10 đến 19:

Vị trí thứ 10: Jungkook (BTS).

Vị trí thứ 9: Ryeowook (Super Junior).

Vị trí thứ 8: Mingyu (SEVENTEEN).

Vị trí thứ 7: Kyuhyun (Super Junior).

Vị trí thứ 6: Wonwoo (SEVENTEEN).

Vị trí thứ 5: Heechul (Super Junior).

Vị trí thứ 4: Donghae (Super Junior).

Vị trí thứ 3: V (BTS).

Vị trí thứ 2: Jeonghan (SEVENTEEN).

Hạng 1: Cha Eunwoo (ASTRO).

Top 10 nam thần tượng đẹp trai nhất K-pop được đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 20 đến 29:

Vị trí thứ 10: Changmin (TVXQ).

Vị trí thứ 9: Taemin (SHINee).

Vị trí thứ 8: Chanyeol (EXO).

Vị trí thứ 7: Joshua (SEVENTEEN).

Vị trí thứ 6: V (BTS).

Vị trí thứ 5: Jungkook (BTS).

Vị trí thứ 4: Suho (EXO).

Vị trí thứ 3: L (INFINITE).

Vị trí thứ 2: Younghoon (The Boyz).

Hạng 1: Cha Eun Woo (ASTRO).

Top 8 nam thần tượng đẹp trai nhất K-pop được đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 30 đến 39:

Vị trí thứ 8: Max Changmin (TVXQ).

Vị trí thứ 7: Park Yoo Chun.

Vị trí thứ 6: Kyuhyun (Super Junior).

Vị trí thứ 5: Kim Heechul (SUPER JUNIOR).

Vị trí thứ 4: Kim Jae Joong.

Vị trí thứ 3: Donghae (Super Junior).

Vị trí thứ 2: G-Dragon (BIGBANG).

Vị trí số 1: Yesung (Super Junior).

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới