SAO » Chuyện làng sao

'Trà xanh' nghĩa là gì mà dân mạng réo gọi suốt sau chuyện Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm nghi vấn chia tay

Thứ năm, 21/01/2021 10:13

Sau khi Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm dính nghi vấn chia tay, cư dân mạng liền đồng loạt gọi Hải Tú là "trà xanh".

Từ tối qua đến nay, cư dân mạng xôn xao về thông tin Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm chia tay sau nhiều năm bí mật hẹn hò. Ngay sau đó, nhiều người cho rằng Hải Tú là nguyên nhân khiến cặp đôi này "đường ai nấy đi".

Cư dân mạng xôn xao về thông tin Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm chia tay

Hàng loạt cư dân mạng đã vào fanpage của Hải Tú và gọi cô nàng là "trà xanh". Vậy "trà xanh" có nghĩa là gì?

Hàng loạt cư dân mạng gọi Hải Tú là 'trà xanh'

"Trà xanh" là khái niệm bắt nguồn từ mạng xã hội Trung Quốc, từ gốc là "Lục trà biểu", khi dịch sang tiếng Việt là "Trà xanh". Nàng "trà xanh" ám chỉ những người vẻ ngoài tỏ vẻ thanh mát, hiền lành, dịu dàng lại rất hiểu chuyện, thế nhưng bên trong lại thối nát, giỏi tâm kế, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với hoa đã có chủ. Có thể nói, nếu "người thứ 3" đã đáng ghét, thì những cô gái "trà xanh" còn khiến nhiều người khó chịu hơn bởi khả năng diễn kịch tài tình, thảo mai hơn người.

Hải Tú sở hữu vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, dịu dàng.

Bởi vậy, hiện nay con gái cứ nhắc tới "trà xanh" là hờn giận khôn nguôi, thậm chí chỉ cần vài ba câu nói cũng có thể nhận ra ngay. Mà khổ nỗi, khả năng nhận diện "trà xanh" của đấng mày râu lại kém đến đáng thương, cứ vô tư tiếp xúc khiến bạn gái vô cùng bực tức, ghen tuông.

Hiện Hải Tú vẫn chưa lên tiếng về vụ lùm xùm này

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới