SAO » Chuyện làng sao

Triệu Lệ Dĩnh bị “trúng lời nguyền phim nữ chính”, đóng phim nào thì phim đó lấy tên nữ chính làm tên phim

Thứ sáu, 05/03/2021 08:48

Một điều trùng hợp không biết là ngẫu nhiên hay cố ý ở những bộ phim hot mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều lấy tên nữ chính gắn với tên phim.

Ngày càng nhiều người phát hiện ra rằng, Triệu Lệ Dĩnh bị “trúng lời nguyền phim nữ chính”. Ví dụ như trước kia có phim “Lục Trinh truyền kỳ”, “Sam Sam đến rồi”, “Hoa Thiên Cốt”, “Yên Chi”, “Sở Kiều truyện”, “Minh Lan truyện” và gần đây nhất là phim “Hữu Phỉ”. Bao gồm cả bộ phim sắp lên sóng “Hạnh phúc đến Vạn gia”, sao cô lại thích kiểu phim này thế?

Có người nói Triệu Lệ Dĩnh thích đóng những phim đại nữ chủ là bởi những tên phim có tên nữ chính như thế đều là chủ đề về nữ quyền. Có người cho rằng, từ sau vai diễn Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu mê những vai diễn nữ chính bá đạo, mạnh mẽ như thế, nguyên nhân chính là bởi cô muốn phá bỏ giới hạn về hình tượng.

"Sam Sam đến rồi" là bộ phim giúp tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh nâng lên một tầm cao mới cho đến nay.

Còn có người nói, khi đóng những bộ phim có tên phim mang tên nữ chính, nếu như phim có thành tích tốt vậy thì sẽ có lợi cho độ hot của diễn viên ấy. Bởi lẽ các diễn viên đều mong rằng bản thân được lăng xê nhờ một vai diễn cụ thể nào đó trong phim. Những diễn viên từng nổi tiếng nhanh chóng nhờ đóng những kiểu phim như thế này giống như Triệu Lệ Dĩnh, họ có lẽ cũng khó mà có thể từ bỏ được kiểu phim như thế này.

Những quan điểm này, thực ra đều rất có lý. Bộ phim đầu tiên có tên nữ chính trong tên phim của Triệu Lệ Dĩnh đó là phim “Lục Trinh truyền kỳ”, Lục Trinh cũng là vai nữ chính có ý nghĩa quyết định đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể nói, bộ phim này là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, nó đã làm nền tảng vững chắc cho địa vị nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh. Khi đã được nếm mùi vị của việc đóng nữ chính, hơn nữa sự nghiệp cũng có bước tiến bộ, có thể tiếp tục đóng vai nữ chính như thế, sao Triệu Lệ Dĩnh lại muốn quay về đóng nữ phụ được?

Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thật sự chuyển mình sau bộ phim "Lục Trinh truyền kỳ" do Vu Chính sản xuất.

Sau đó có “Sam Sam đến rồi” và “Hoa Thiên Cốt”, hai bộ phim này đều giống với “Lục Trinh truyền kỳ”, đều không hoàn toàn được coi là phim đại nữ chủ, chỉ là những phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính mà thôi. Những nam chính trong phim như Trần Hiểu trong “Lục Trinh truyền kỳ”, Trương Hàn trong “Sam Sam đến rồi” và Hoắc Kiến Hoa trong “Hoa Thiên Cốt”, cả ba người đều có địa vị ngang bằng không hơn không kém với nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong phim.

Từ "Hoa Thiên Cốt" đã bắt đầu là những phim chỉ xoay quanh cuộc đời nữ chính

Sau đó lại đến "Yên Chi" cũng là bộ phim tiếp theo xoay quanh cuộc đời nữ chính, đồng thời lấy tên nữ chính làm tên phim.

Nhưng đến “Sở Kiều truyện”, đây mới là phim nữ chủ thực sự. Toàn bộ cốt truyện đều xoay quanh cuộc đời và trải nghiệm của nữ chính Sở Kiều, sự thay đổi trong trưởng thành của Sở Kiều mới là nòng cốt quan trọng của cả bộ phim. Bao gồm cả bộ phim “Minh Lan truyện” sau này, cũng là bộ phim hoàn toàn xoay quanh cuộc đời của nữ chính Thịnh Minh Lan. Mới đây còn có “Hữu Phỉ” cũng tương tự như vậy, thậm chí có người còn cho rằng vai diễn Chu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh giống như đang cầm nhầm kịch bản của nam chính chứ không phải nữ chính.

"Sở Kiều truyện" ngoài tập cuối gây thất vọng thì cũng là một phim đại nữ chủ vô cùng thành công.

Đến "Minh Lan truyện" cũng là một bộ phim đại nữ chủ vô cùng đặc sắc và thành công.

Còn về phim “Hạnh phúc tới Vạn gia”, dựa theo giới thiệu tóm tắt phim, bộ phim kể về câu chuyện trưởng thành sau nhiều lần vấp ngã và trải nghiệm của nhân vật nữ chính Hạnh Phúc do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, có lẽ cũng là một bộ phim nữ chủ. Hiện tại phim vẫn chưa lên sóng, tất cả đều là dấu chấm hỏi chưa rõ đáp án. Thế nên tính đến nay, những phim mang phong cách đại nữ chủ thực sự của Triệu Lệ Dĩnh chỉ có 3 bộ.

Trong “Hạnh phúc tới Vạn gia” lần này, lấy đề tài nông thôn đương đại, hình tượng trong phim của Triệu Lệ Dĩnh cũng hoàn toàn khác với những nhân vật trong phim cổ trang hay dân quốc trước đó của cô.

Nhìn lại nhân vật Tiết Sam Sam và Hoa Thiên Cốt đưa Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng khắp nơi nhiều hơn nữa, hình tượng của cô là kiểu kẹo ngọt đáng yêu, hoạt bát, lanh lợi, cho dù là sau này Hoa Thiên Cốt có chút thay đổi về tính cách, nhưng nửa trước của phim, hình tượng của cô cũng rất đi vào lòng người.

Có lẽ Triệu Lệ Dĩnh thực sự muốn thay đổi hình tượng, thế nên sau này mới thử đảm nhiệm những vai diễn như Sở Kiều, Minh Lan và Chu Phỉ, Hạnh Phúc. Có lẽ đây là sự “mò mẫm”, tìm tòi trên con đường thay đổi hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh.

Chỉ có thể nói hiện nay với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh, những phim mà cô nhận lời đóng đều là thể loại phim đại nữ chủ mà thôi. Giống như fan của Triệu Lệ Dĩnh nói: Được mời đóng thì tội gì không nhận?

Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới