SAO » Chuyện làng sao

Tư Cầm Ca Oa: Kết hôn năm 18 tuổi và bị bạo lực gia đình, bây giờ dù sống hạnh phúc nhưng phải di chuyển bằng xe lăn

Thứ hai, 27/09/2021 06:13

Tư Cầm Ca Oa dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn trở nên tốt đẹp.

Trong làng giải trí có rất nhiều đàn chị được kính trọng, chẳng hạn như Tư Cầm Ca Oa. Bà thực sự quá nổi tiếng. Nhìn vào những bộ phim nổi tiếng, chỉ cần là nhân vật nữ huyền thoại thì chắc chắn đó chính là do bà đóng. Nét mặt của bà rất khí phách và tỏa ra sức mạnh mà các nữ diễn viên khác khó ai có được.

Tư Cầm Ca Oa: Kết hôn năm 18 tuổi và bị bạo lực gia đình, bây giờ dù sống hạnh phúc nhưng phải di chuyển bằng xe lăn

Sự nghiệp diễn xuất

Tư Cầm Ca Oa là một nữ diễn viên rất giỏi trong diễn xuất, bà có thể nắm bắt được mọi vai trò trong bất kỳ hình ảnh nào. Tham gia lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nhiều năm, bà đã để lại cho chúng ta rất nhiều hình tượng nhân vật phong phú. Bà cũng là một trong số ít nghệ sĩ nổi tiếng là người dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Khi còn trẻ, Tư Cầm Ca Oa đã chính thức ra mắt khán giả với bộ phim "Quy tâm tự tiễn" và từ đó bước chân vào lĩnh vực phim điện ảnh. Bất kể những lùm xùm gì xung quanh bà thì những danh hiệu mà bà giành được khi còn trẻ đủ để thể hiện đẳng cấp khó có nữ diễn viên nào sánh được.

Trong sự nghiệp của mình, Tư Cầm Ca Oa đã giành được các giải thưởng Kim Kê, Bách Hoa và Kim Tượng. Bà là nữ diễn viên đầu tiên của Trung Quốc đoạt giải Kim Tượng, đây cũng là vinh dự có một không hai mà nghệ sĩ nào cũng khao khát được vươn tới. Tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Tư Cầm Ca Oa là "Danh gia vọng tộc" và "Vương triều Khang Hy". Bà đã vào vai hai người phụ nữ xuất chúng với những tính cách khác nhau trong các thời kỳ khác nhau. Hai bộ phim này đã trở thành hit trên CCTV nhờ vào sự hiểu biết của bà về những nhân vật mà bà vào vai.

Cuộc sống tình cảm

Việc đóng vô số nhân vật nữ mạnh mẽ có lẽ cũng phần nào ảnh hưởng đến cuộc đời của Tư Cầm Ca Oa vì cũng có chút giống nhau. Đã là nữ cường nhân thì đều có một cuộc đời khốn khó. Tính đến nay, Tư Cầm Ca Oa đã trải qua 3 cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tư Cầm Ca Oa là với đạo diễn ở Xưởng phim Nội Mông khi bà mới chỉ 18 tuổi. Sau khi kết hôn, bà sinh được một con trai và một con gái. Người chồng này của bà là người Đông Bắc, tính tình tương đối cáu kỉnh, trong khi tính tình của Tư Cầm Ca Oa lại vô tư và phóng khoáng. Bà luôn trong tư thế đối đầu với chồng mình và bị bạo hành gia đình, dẫn đến ly hôn chỉ sau vài năm chung sống.

Cũng có người nói rằng lý do chia tay của cả hai là do công việc của Tư Cầm Ca Oa thì đặc thù, còn người chồng mới nghe lời đồn thổi đã vội cho rằng vợ mình qua lại với người khác bên ngoài. Máu nóng nổi lên và ông đã đấm đá vợ sau khi bà về nhà. Từ đó cuộc hôn nhân tan vỡ.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Tư Cầm Ca Oa không thiết tha gì đến chuyện tình cảm. Mãi đến năm thứ 2, bà gặp nam diễn viên Ngao Tỉnh Thần và nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, địa vị của hai người rất khác nhau. Trong khi bà là một nữ diễn viên rất nổi tiếng đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, thì Ngao Tỉnh Thần lại chỉ là một diễn viên không mấy tên tuổi. Vì chịu quá nhiều áp lực từ hào quang của vợ, người chồng thứ hai này đã đề nghị ly hôn.

Cuối cùng, Tư Cầm Ca Oa gặp người chồng thứ ba. Ông là một nhạc sĩ người Thụy Sĩ gốc Hoa. Vì hoạt động nghệ thuật ở hai lĩnh vực khác nhau nên cuộc sống này của hai người hòa thuận hơn hẳn. Tư Cầm Ca Oa và con gái của bà với người chồng đầu tiên cũng đã sang Thụy Sĩ định cư. Quãng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu thì Tư Cầm Ca Oa buộc phải trở về Trung Quốc một thời gian để giúp đỡ người chồng cũ và con trai của bà đang gặp khó khăn. Thật may là chồng hiện tại vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng bà trong mọi chuyện.

Vào năm 2001, Tư Cầm Ca Oa không may bị gãy chân khi đang quay phim. Do điều kiện không được thuận lợi cho lắm và bà cũng đã lớn tuổi khiến cho cái chân này không còn được như xưa. Bà buộc phải ngồi trên xe lăn khi tham gia một số hoạt động hoặc đi lại.

Gần đây, Tư Cầm Ca Oa đã tham dự một sự kiện tổ chức tại Bắc Kinh. Dù đã lâu không xuất hiện trước công chúng sau một thời gian dài nghỉ ngơi, trông bà vẫn giữ được thần thái rất tốt và khuôn mặt vẫn rất hồng hào. Khi phát biểu trên sân khấu, bà trở nên tràn đầy năng lượng và rạng rỡ hơn hẳn. Bà đã chú ý hơn đến việc giữ gìn sức khỏe và giữ cho tinh thần sảng khoái, thế nên ở bà vẫn toát lên hào quang khiến mọi người ngưỡng mộ.

Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới