SAO » Chuyện làng sao

Tuệ Lâm của 'Tình yêu tham vọng': 'Tôi và ông xã đều kinh doanh riêng nên không phải lo lắng về kinh tế'

Thứ sáu, 17/04/2020 13:10

'Ngoài đời, tôi may mắn có một cuộc sống đủ đầy. Hơn nữa cả tôi và ông xã đều có sự nghiệp kinh doanh riêng nên chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều về kinh tế' - Lã Thanh Huyền chia sẻ.

Chào Lã Thanh Huyền! Lý do gì khiến bạn trở lại với dòng phim truyền hình sau tận 4 năm? Bạn kỳ vọng gì cho sự tái xuất lần này?

- 4 năm qua, tôi dành thời gian cho việc kinh doanh, phát triển công ty riêng về hệ thống siêu thị và trang trại nông sản. Đồng thời tôi cũng chờ đợi một vai diễn thực sự khác biệt so với những vai diễn trước đây, thậm chí tôi muốn có một vai phản diện thật ấn tượng. Cho đến khi được mời vai Tuệ Lâm trong "Tình Yêu và Tham Vọng", tôi biết đây chính là vai diễn mình mong chờ bấy lâu. Tôi không kỳ vọng gì vì với tôi chỉ cần là một vai diễn đủ hấp dẫn là tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho đam mê chứ không vì mong muốn cần nổi tiếng thêm hay gây bão gây sóng. Chỉ đơn thuần là sống với tình yêu nghệ thuật của mình là đủ.

4 năm là quãng thời gian không hề ngắn, Lã Thanh Huyền có bị hẫng khi bắt nhịp trở lại? Bạn có bắt nhịp được với dàn diễn viên trẻ hiện tại, cụ thể hơn là những gương mặt trong “Tình yêu và tham vọng”?

- Tôi mất một thời gian mới trở lại guồng quay của phim trường, may mắn là tôi được làm việc với một ê-kip tuyệt vời từ đạo diễn đến các bạn diễn nên tôi bắt nhịp lại khá nhanh. Các bạn diễn của tôi như Diễm My, Nhan Phúc Vinh, Thanh Sơn, Huyền Lizzie đều là những bạn trẻ rất tài năng, nhiệt huyết và tôi học được ở họ rất nhiều. Chúng tôi khá thân thiết và trở thành những người bạn ngoài đời. Các bạn trẻ truyền cho tôi năng lượng trẻ trung, hiện đại và tinh thần năng nổ, nhiệt tình, tôi rất vui khi lại được sống những tháng năm lăn lộn trên phim trường, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Lã Thanh Huyền trở lại mạnh mẽ trong "Tình yêu và tham vọng" sau 4 năm vắng bóng

Mấy năm gần đây, phim truyền hình Việt lên hương, khẳng định tên tuổi cho nhiều diễn viên, Lã Thanh Huyền có tiếc khi ở ngoài dòng chảy ấy?

- Tôi coi mình như một đàn chị trong nghề, đã qua thời điểm sung sức nhất, giờ với tôi điện ảnh như một niềm vui, giúp cuộc sống của tôi thêm màu sắc và thú vị hơn chứ không còn quan tâm nhiều đến sự nổi tiếng hay tên tuổi nữa. Công việc chính của tôi bây giờ là kinh doanh, và nghệ thuật như một niềm đam mê. Tôi tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái, làm nghề một cách thong dong.

Thuộc thế hệ 8X, bạn thấy gì ở các bạn diễn viên 9X, 10X hiện nay? So với những thế hệ ấy, Lã Thanh Huyền có cảm thấy mình già?

- Các bạn trẻ giờ rất năng động và nhiều cơ hội phát triển trong nghề, tôi xem các em và thấy tuổi trẻ của mình ở đó, rất sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Tôi thích làm việc với họ vì tôi cảm thấy như mình trẻ lại rất nhiều. Nếu có cơ hội, tôi sẽ được hợp tác cùng các bạn trẻ 9X, 10X trong những dự án tiếp theo để luôn được truyền những cảm hứng trẻ trung và cháy bỏng với nghệ thuật. Tôi đã là lớp đàn chị và việc tre già măng mọc là hiển nhiên. Tôi yêu nghề vì cho dù sau này khi tôi có là một bà lão 60 thì tôi vẫn sẽ có những vai diễn hay, phù hợp với tuổi của mình. Tôi vẫn sẽ làm nghề như Mẹ Lan Hương Bông, mẹ Minh Hoà... các cô, các mẹ đều là những lớp tiền bối để lớp trẻ noi theo và tôi mong ước sau này tôi cũng sẽ giữ được phong độ như các cô. Với tôi, không có định nghĩa về sự già nua trong nghề diễn, chỉ cần vẫn đam mê, vẫn cháy hết mình thì khán giả vẫn sẽ yêu thương và đón nhận mỗi vai diễn của mình.

Trong phim, Lã Thanh Huyền đóng cùng ê-kip toàn diễn viên trẻ đẹp thuộc thế hệ 9X như Diễm My, Huyền Lizzie

Nhan Phúc Vinh hay Thanh Sơn cũng đều là những bạn diễn nam trẻ đẹp, ăn ý

Lã Thanh Huyền có gì tương đồng với Tuệ Lâm? Đóng cặp cùng trai trẻ Nhan Phúc Vinh, chắc chắn không tránh được những phân cảnh tình cảm, sướt mướt. Ông xã có ý kiến gì về lần trở lại này?

- Trong phim tôi và Nhan Phúc Vinh là một cặp thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và được gia đình hứa hôn. Tuy nhiên tình yêu lại chỉ từ một phía. Tuệ Lâm dù yêu Minh bằng cả thanh xuân của mình thì vẫn không được đáp lại. Trong phim vì không phải một đôi uyên ương nên chúng tôi không có cảnh thân mật tình tứ.

Nhiều người nói rằng, bạn đóng phim vì đam mê. Chứ Lã Thanh Huyền đích thực đã là đại gia khi sở hữu xe sang hay biệt thự triệu đô rồi?

- Ngoài đời, tôi may mắn có một cuộc sống đủ đầy. Hơn nữa cả tôi và ông xã đều có sự nghiệp kinh doanh riêng nên chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều về kinh tế. Xe sang hay biệt thự cũng đều là tài sản sau nhiều năm làm việc tích lũy nên tôi quan niệm dù đã có cuộc sống đủ đầy vẫn phải chăm chỉ nỗ lực làm việc mỗi ngày. Như đã chia sẻ, tôi coi việc kinh doanh mới là công việc chính của mình nhưng nghệ thuật là tình yêu lớn của tôi. Tôi không làm nghề chỉ cho vui mà làm với tất cả sự nỗ lực và đam mê của mình. Có thể tôi không thường xuyên làm phim nhưng khi đã nhận vai, tôi sống hết mình và cống hiến toàn tâm toàn ý cho vai diễn.

“Tình yêu và tham vọng” là khởi đầu tiếp theo cho hành trình phim ảnh mới của Lã Thanh Huyền?

- Vì công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ cũng rất bận rộn, nên tôi tự đặt mục tiêu khoảng 3 năm sẽ làm một phim, để được sống với nghề và được sống với đam mê của mình. Hy vọng sau "Tình Yêu và tham vọng", vài năm nữa tôi sẽ có thêm những vai diễn ấn tượng để gặp lại khán giả.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Mr Ngao (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới