SAO » Chuyện làng sao

Từng bị chỉ trích vì phản ứng lạ trước cái chết của Công nương Diana, nhưng khoảnh khắc này đã hóa giải ngờ vực cho Nữ hoàng Anh

Thứ hai, 13/08/2018 11:26

Phản ứng chậm chạp của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sau cái chết của Công nương Diana đã khiến nhiều người nghi ngờ và chỉ trích bà.

Tháng 8/1997, Công nương Diana đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi. Điều này không chỉ khiến Hoàng gia Anh đau buồn và còn làm cho người dân của đất nước này vô cùng bàng hoàng. Giữa những ngày đau buồn ở thời điểm đó, nhiều người vẫn nhận ra rằng Nữ hoàng Elizabeth II (khi đó 71 tuổi) đã phản ứng khá chậm chạp trước cái chết của công nương Diana.

Người ta nói rằng liệu Nữ hoàng (khi đó đang ở Lâu đài Balmoral, Scotland cùng 2 con của Diana là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry) có nên có một lời phát ngôn chính thức công khai trước dân chúng? Nữ hoàng nên đến London sớm hơn khi nghe tin Công nương Diana qua đời? Cho đến khi Nữ hoàng Anh đến London, đi bộ giữ dòng người đang thăm viếng công nương Diana, nhận những bông hoa của người dân đến dự đám tang vào đêm trước ngày diễn ra tang lễ thì sự bất bình trong dân chúng mới dịu đi.

Sự xuất hiện chậm trễ của Nữ hoàng Anh ở Lon don sau cái chết của Công nương Diana khiến nhiều người bất bình.

Hành động Nữ hoàng Elizabeth nhận hoa từ những người tham dự tang lễ Công nương Diana đã làm dịu bớt bất bình của công chúng.

Vào buổi sáng diễn ra đám tang (6 ngày sau cái chết của Công nương Diana diễn ra), Nữ hoàng Anh đã thực hiện một cử chỉ đầy "tinh tế" và nó đã đập tan những ngờ vực trước đây của công chúng.

Khi đoàn tang lễ đi qua cung điện, Nữ hoàng đã cùng gia đình Hoàng gia bước ra cửa. Bà đã cúi người nhìn vào quan tài đặt thi thể của công nương Diana. Nhiếp ảnh gia Mark Stewart là người may mắn ghi lại được khoảnh khắc đó khi Nữ hoàng bước ra cửa cung điện và xuống bên đường cùng với công chúng.

Nữ hoàng cúi người bày tỏ lòng tiếc thương Công nương Diana.

Nữ hoàng xuất hiện trong ngày diễn ra tang lễ của Công nương Diana.

Tờ Daily mail tiết lộ, 6 ngày sau khi Công nương Diana qua đời, Nữ hoàng đã viết một lá thư đầy xúc động cho bà Henriette Abel Smith - người trợ lý gần gũi nhất. Nữ hoàng viết: "Cảm ơn rất nhiều vì lá thư của cô về cái chết bi thảm của Diana. Điều đó thực sự rất đáng buồn và sự ra đi của Diana là một mất mát lớn cho đất nước. Công chúng nước Anh và trên khắp thế giới đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Diana. William và Harry đã rất dũng cảm và tôi rất tự hào về chúng. Cảm xúc vẫn còn hỗn độn nhưng chúng tôi đã trải qua một điều rất tồi tệ".

Hình ảnh thân thiết giữa Nữ hoàng Anh và công nương Diana khi còn sống.

Cũng liên quan đến công nương Diana, tờ Mirror đã tiết lộ về việc chị gái của Công nương này đã từng có thời gian hẹn hò nồng cháy với Thái tử Charles. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã "đường ai nấy đi".

Sarah Spencer (mặc quần jean xanh) với thái tử Charles trong thời gian hẹn hò.

Được biết, trong một lần đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ cùng Thái tử Charles, Sarah Spencer (tên chị gái công nương Diana) đã gặp phóng viên James Whittaker.

Sarah đã đồng ý ăn trưa với James để trò chuyện khi trở về London. Tại cuộc trò chuyện, Sarah đã thẳng thắng nói về bạn trai và khẳng định bà sẽ không bao giờ kết hôn với thái tử Charles "bất kể ông ấy là nhân viên vệ sinh hay trở thành vua nước Anh".

Và khi thái tử Charles biết được điều đó, ông đã không vui. Ông đã nói với Sarah: "Em đã làm một điều cực kỳ ngu ngốc".

Lý do chia tay vì chị gái của Diana đã trả lời phỏng vấn rằng bà sẽ không lấy thái tử Charles dù ông ấy làm nhân viên vệ sinh hay vua của nước Anh.

Không thành trong chuyện tình cảm, nhưng bà Sarah được cho là hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của Charles với Diana. "Tôi đã giới thiệu họ với nhau. Tôi chính là thần tình yêu", bà Sarah từng chia sẻ.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)