SAO » Chuyện làng sao

Ưng Hoàng Phúc: 'Đôi lúc, Kim Cương cũng hay ghen vô cớ để nhắc nhở tôi nên biết giữ mình'

Thứ tư, 05/07/2017 08:15

Ưng Hoàng Phúc đã có trải lòng về những thăng trầm trong sự nghiệp và cả đời sống vợ chồng với bà xã Kim Cương.

Không buồn khi đến giờ vẫn bị gọi là ca sĩ nhạc thị trường

Chào Ưng Hoàng Phúc, hiện tại, thị trường âm nhạc bão hoà, nhiều người nghĩ ra CD là cầm chắc lỗ vốn. Lí do tại sao anh lại quyết định ra hai CD cùng một lúc?

Là một nghệ sĩ, tôi luôn muốn đầu tư và cho ra đời những sản phẩm chất lượng. Ở thời điểm hiện tại, CD không bán được như thị trường trước đây, nhưng nó vẫn là một sản phẩm mang lại giá trị truyền thống, một giá trị nhất định về kỉ niệm. Nó cũng giúp tôi đánh dấu những chặng đường âm nhạc của mình bằng những sản phẩm chính thống. Ngoài phát hành CD, mấy năm qua, khán giả đã "nuôi" tôi, đã đến với tôi bằng những show âm nhạc, tôi cũng kiếm tiền từ âm nhạc. Tôi cũng phải dùng một phần nào số tiền mình kiếm được để tái đầu tư lại cho những sản phẩm âm nhạc.

Từng là một ca sĩ tạo nhiều bản hit, một tên tuổi lớn, nhưng có thời gian anh không xuất hiện trên sân khấu, khi quay lại với âm nhạc sẽ có nhiều sự so sánh, anh nghĩ như thế nào về điều này?

Khi đã chấp nhận chọn con đường âm nhạc, tôi cũng phải tập thích nghi với những điều tiếng, với những thị phi, với những lời ra tiếng vào của người đời. Chấp nhận được những điều đó thì hãy đi làm nghệ sĩ. Ngược lại, cứ sợ sệt, mình không làm được gì trong âm nhạc đâu. Tôi tâm niệm là cứ làm hết sức có thể, chau chuốt kĩ cho mỗi sản phẩm âm nhạc ra đời. Tôi nghĩ mình làm bằng cái tâm đó, khi khán giả nghe những sản phẩm của tôi sẽ cảm nhận được.

Album đầu tiền của tôi khi tôi bắt tay thực hiện, tôi cũng đâu nghĩ nó sẽ trở thành hit. Tuỳ vào cảm giác nghe nhạc của mỗi người nữa. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ biết tập trung để cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc tốt nhất. Còn thành hit hay không tuỳ thuộc vào khán giả.

Ưng Hoàng Phúc không buồn khi đến giờ vẫn bị gọi là ca sĩ nhạc thị trường

Anh là ca sĩ có nhiều bản hit nhưng nhiều người vẫn dùng từ ca sĩ nhạc thị trường để nói về anh. Cái danh xưng đó có làm cho anh buồn không?

Thật sự, mọi người vẫn dùng từ thị trường dành cho những ca sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc trẻ. Chứ thị trường thì ca sĩ nào nổi tiếng cũng là thị trường hết. Đã là ca sĩ thì phải có thị trường mới có người nghe. Tôi không có gì buồn lòng với những ngôn từ như vậy.

Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, Ưng Hoàng Phúc đã hết thời nên phải hát lại những bản hit xưa? Bằng chứng là những ca khúc anh phát hành đều không gây được nhiều tiếng vang như trước đây?

Mỗi ca sĩ chỉ có một đỉnh điểm thành công để tạo nên tên tuổi. Mười mấy năm qua, tôi đã gây dựng được tên tuổi của mình rồi. Tôi nghĩ bây giờ mình cần làm những sản phẩm chất lượng cho khán giả thưởng thức mới là điều quan trọng, chứ tôi không phải ca sĩ trẻ hiện tại cần tạo dựng tên tuổi, đỉnh cao cho mình nữa. Tôi cũng nghe một vài ý kiến tiêu cực như vậy nhưng là nghệ sĩ, mình phải chấp nhận có những luồng trái chiều như thế thôi. Vả lại, công việc của tôi vẫn ổn định, tôi vẫn đi diễn đều mười mấy năm qua. Thế nên, tôi vẫn cảm thấy ưng ý và hài lòng với những gì mình đã và đang làm. Còn nói về thời kỳ hoàng kim của tôi trước đây, tôi đã quá hài lòng và hãnh diện với thời tuổi trẻ của mình.

Khoảng thời gian nào trong cuộc sống và sự nghiệp khiến anh cảm thấy khó vượt qua nhất?

Khó vượt qua nhất là chấn thương của tôi. Trước đây, bệnh thoát vị đĩa đệm khiến tôi phải mổ và tái phát đi tái phát lại nhiều lần. Tôi nghĩ, có lẽ căn bệnh này sẽ theo và hành hạ tôi đến hết đời. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tôi mới biết cách điều trị triệt để căn bệnh này. Tôi mới hiểu ra, không phải bệnh tật khiến mình tuyệt vọng, ở đâu đó vẫn có những tia hi vọng dành cho mình. Tia hi vọng đó xuất hiện đúng thời điểm và bản thân tôi cảm thấy may mắn.

Khoảng thời gian không đi hát, không được gặp khán giả thân thương có phải là khoảng thời gian cô đơn nhất của anh?

Buồn lắm. Cô đơn cũng có, bi quan cũng có. Tôi nghĩ, bản thân mình có hồi phục được 100% để trở lại với âm nhạc không? Vì trong âm nhạc để đạt được đỉnh cao thì rất cần có sức khoẻ thật tốt. Nếu cứ bị bệnh tật hoài sẽ không thể làm được gì. Lúc đó, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nhờ có gia đình, có bà xã động viên, quan tâm, chia sẻ để tôi vượt qua. Tôi muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho khán giả, cho những người thương yêu của mình.

Đôi lúc, Kim Cương cũng hay ghen vô cớ để nhắc nhở tôi nên biết giữ mình

Nhiều người nghĩ, phụ nữ khi đã có một đời chồng lại thêm một đứa con sẽ mất giá. Anh lại là ca sĩ nổi tiếng và chưa vợ, khi đến với Kim Cương, anh có gặp nhiều điều tiếng không?

Tôi không bao giờ có suy nghĩ hay lo ngại điều tiếng khi yêu Kim Cương. Những thứ đó đều do người ngoài tự suy diễn. Tôi không thể bắt dư luận phải nghĩ thế này, thế khác. Dư luận muốn nghĩ sao cũng được, quan trọng vẫn là ở bản thân tôi. Khi tôi mới yêu Kim Cương cũng nhiều lời ra tiếng vào, đủ chuyện hết. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có một chuyện tình thật đẹp với bà xã của mình, có thêm cả con của chúng tôi. Người nghệ sĩ chỉ cần làm tốt công việc của mình là thực hiện tốt các sản phẩm âm nhạc, còn những vấn đề dư luận thị phi mà bản thân không thể kiểm soát hết được thì cứ lắng nghe. Điều gì tốt cứ đón nhận, điều gì xấu cứ bỏ ngoài tai hoặc lơ đi.

Đối với anh, Kim Cương lúc yêu và bây giờ có nhiều điểm khác không?

Không có nhiều điểm khác đâu. Khi tôi yêu và lựa chọn Kim Cương đi cùng mình trong đoạn đường đời, tôi cũng đã tìm hiểu kĩ tính tình của cô ấy. Ngay từ đầu, tôi yêu những tính cách con người của cô ấy thì bản thân tôi và cô ấy phải đều cố gắng gìn giữ nó.

Trong một bài phỏng vấn Kim Cương có nói là cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý tề gia nội trợ cho anh phát triển tốt sự nghiệp giống như một sự bù đắp cho anh. Anh nghĩ sao về suy nghĩ này của vợ mình?

Tôi thấy rằng bà xã đã chịu nhiều thiệt thòi để ở cạnh tôi, yêu tôi và chăm lo cho tôi để tôi yên tâm thực hiện nhiều dự án âm nhạc của mình. Đã là vợ chồng chắc chắn phải có người ở tiền phương và có người hậu phương để hỗ trợ nhau cùng làm tốt mọi thứ. Tôi nghĩ Kim Cương là người bạn đồng hành tốt nhất của tôi tính ở thời điểm hiện tại.

Đức tính nào ở vợ khiến anh kính trọng nhất?

Kim Cương là người có hiếu, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, những người thân yêu. Cô ấy rất thật và thẳng thắn. Cô ấy thật đến nỗi có những chuyện không nên chia sẻ ở ngoài nhưng cô ấy cứ thẳng tuột. Cô ấy cứ nói ra, yêu là yêu mà ghét là ghét.

Hình như tính cách của hai vợ chồng anh có sự bù trừ vì Kim Cương thẳng tính bao nhiêu, anh lại khéo léo tế nhị bấy nhiêu?

Có thể một phần khéo léo là do tôi làm nghệ thuật, phải có cách nói chuyện tiếp xúc sao cho tế nhị. Thực tế, tính cách của tôi cũng thẳng như vợ mình. Có những cái tôi yêu thì nói yêu, ghét thì cũng không muốn giả để tạo cho người ta cảm giác gần gũi. Tính của tôi như vậy, gặp được những người bạn hợp sẽ gần hơn với tôi, còn ngược lại, không chơi được thì xa nhau ra.

Tính cách hai vợ chồng thẳng thắn như vậy sẽ dễ dẫn đến tranh cãi. Anh có phải tuýp nhường nhịn vợ khi cãi nhau?

Có những lần tôi nhường, có những lần Kim Cương lại nhịn. Cảm xúc mà, nhiều khi bộc phát. Tôi có lỡ lớn tiếng, Kim Cương sẽ hiểu lúc này tôi đang nóng, Kim Cương sẽ dằn mình lại. Đôi khi cũng có lúc Kim Cương giận lên, tôi cũng phải nghĩ là cô ấy đang có vấn đề gì đó khó giải toả, tự khắc tôi tự biết kiềm chế bản thân. Có như vậy, cả hai mới hòa hợp được.

Người ta nói ca sĩ thường đào hoa. Nhất là khi anh vừa nổi tiếng lại vừa điển trai. Anh đã làm gì để bà xã yên tâm?

Điều đó là điều tôi hay gặp phải. Những người phụ nữ thích mình cũng nhiều, ăn thua là ở tôi. Khi tôi có gia đình, có con, chính bản thân tôi phải tự chủ, phải kiềm chế lại những điều vượt quá giới hạn. Trước phái đẹp hẳn đàn ông nào cũng có cảm xúc nhưng với suy nghĩ lí trí, tôi không cho phép mình rung động để tránh những hoàn cảnh xấu nhất. Người ta nói không có lửa sao có khói. Khi bản thân đã cố gắng hạn chế tối thiểu những điều đó thì sự ghen tuông sẽ giảm bớt hơn.

Khoảng thời gian yêu nhau và ngay cả trong đời sống vợ chồng tôi cũng có say nắng nhưng tôi không để nó thành hiện thực hay bằng hành động diễn ra. Ở tôi chỉ là những suy nghĩ thoáng qua và đã bị ngăn chặn bởi chính mình rằng, mình không được phép làm vậy, phải mau quên đi.

Đã có trường hợp nào Kim Cương nổi cơn ghen với anh chưa?

Có chứ. Khi nhiều cô gái xinh đẹp hay vào trang cá nhân của tôi nhắn tin như "Em yêu anh Phúc lắm". Bà xã đọc được hỏi tôi mối quan hệ với người đó ra sao, quen biết không. Những lần như vậy, tôi làm ngơ hoặc trả lời đó đơn thuần là tình cảm của khán giả dành cho thần tượng. Đôi lúc, cô ấy cũng hay ghen vô cớ để nhắc nhở tôi nên biết giữ mình.

Có một nghịch lí là khi đàn ông phạm sai lầm thì phụ nữ dễ tha thứ, ngược lại, phụ nữ phạm sai lầm thì đàn ông lại không bao giờ bỏ qua. Anh nghĩ sao?

Vì điều đó nên tôi luôn tự nhủ với lòng không nên phạm phải để tránh những trường hợp ngược lại. Vì mình biết khi người yêu hay vợ của mình lại có cảm tình với người khác thì khó chịu lắm. Tôi không chịu được cảnh đó. Tự mình phải biết tiết chế. Khi mình làm đúng thì đối phương cũng không thể phạm những sai lầm như thế.

Món quà nào quý giá nhất mà anh đã từng tặng cho vợ?

Tôi không tặng cho cô ấy đồ này, đồ nọ mà tôi dành nửa phần đời còn lại bên vợ. Tôi không để Kim Cương lo lắng khi tôi thường xuyên đi diễn bên ngoài hay có nhiều fan nữ làm quen, nhắn tin hỏi han. Đàn ông lúc nào cũng có thể "say nắng" trước người đẹp. Tôi luôn kiềm chế bản thân để không bị cám dỗ, dễ làm mất hạnh phúc gia đình.

Khi nào anh và Kim Cương tổ chức đám cưới vì cô ấy từng thổ lộ chưa từng một lần mặc áo cưới?

Tôi và bà xã sống với nhau cũng hơn năm năm rồi và chắn chắn sẽ có đám cưới tưng bừng. Hai chúng tôi nhiều lần định tổ chức đám cưới nhưng cứ bận rộn, rồi trì hoãn kế hoạch. Tôi nghĩ đến ngày lành, tháng tốt chúng tôi sẽ làm tiệc. Các con chắc sẽ rất vui khi thấy hình ảnh bố mẹ chúng hạnh phúc trong ngày cưới.

Từ khi có con trai, bản thân anh có thay đổi gì nhiều không?

Tôi thay đổi hoàn toàn 180 độ luôn. Tôi thay đổi về thời gian, sự giao thiệp bạn bè... Trước đây, tôi có rất nhiều bạn bè nên dành nhiều thời gian giao thiệp. Từ khi có gia đình, tôi bớt hẳn thời gian đó để dành cho gia đình tôi.

Vì bản thân đã làm bố, anh có sự thăng hoa hơn trong âm nhạc khi liên tục cho ra mắt nhiều ca khúc được đầu tư về hoà âm phối khí lẫn ca từ hơn trước?

Tôi nghĩ đó là sự trải nghiệm của bản thân với thời gian được lớn được trưởng thành. Tôi cũng đã ở tuổi cảm nhận được nhiều điều đổi khác, ngoài tình yêu cũng có nhiều vấn đề về xã hội, về gia đình khiến tôi bận tâm. Tôi muốn âm nhạc mình ở thời điểm này có nhiều màu sắc.

Ngoài làm bố của con mình, anh còn làm bố dượng của con riêng vợ mình. Anh có chịu nhiều áp lực lắm không?

Tôi không thể kiểm soát hết miệng đời. Họ đâu ở trong cuộc đâu mà hiểu hay cảm thông. Với tôi, con nào cũng là con. Khi tôi nuôi dưỡng và chăm sóc bằng cả lòng yêu thương thì con mình sẽ cảm nhận được và yêu thương lại mình. Nó sẽ không còn khoảng cách nữa.

Con ruột của mình nếu bé có hư thì mình có thể đánh hay mắng. Riêng với con vợ hẳn việc dạy dỗ sẽ khó khăn và cần sự tế nhị hơn?

Đó là khái niệm của từng người về cách suy nghĩ và cách dạy con. Riêng cách dạy con của tôi là không bao giờ lớn tiếng hay đánh đập, tôi chỉ nói cho con hiểu điều gì đúng, điều gì sai. Con nhỏ giống như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ điều gì lên cần phải cân nhắc vì nó sẽ lưu lại suốt đời. Nếu chúng ta mắng chửi thì lớn lên, con sẽ bị ám ảnh dẫn đến những hành vi suy nghĩ lệch lạc. Cách dạy của tôi là nhìn vào thế hệ trước mà rút kinh nghiệm. Cái nào tốt thì phát huy, cái nào chưa tốt thì thay đổi. Tôi hay nói với các con, điều này làm là đúng, điều này làm là sai để các con tự suy nghĩ, tự cảm nhận, sửa chữa lỗi lầm của mình.

Cảm ơn Ưng Hoàng Phúc về buổi trò chuyện này. Chúc anh nhiều sức khoẻ!

>> Con trai Ưng Hoàng Phúc đáng yêu hôn má bố

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới