SAO » Chuyện làng sao

Vì sao Song Hye Kyo được tôn là đại mỹ nhân? Nhìn loạt hình 2 thập kỷ 'chấp' nước ảnh nhòe này đi!

Thứ bảy, 25/03/2023 06:37

Đây chính là bằng chứng khẳng định nhan sắc đỉnh cao của Song Hye Kyo suốt 2 thập kỷ qua.

Chẳng ai có thể phủ nhận sự thật rằng Song Hye Kyo là mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hàn. Sau hơn 20 năm vào nghề, nhan sắc của Song Hye Kyo gần như chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ ngày càng thêm sang chảnh và quyến rũ. Thậm chí, Song Hye Kyo của những năm 2000 vẫn đẹp đến "câm nín" bất chấp chất lượng ảnh mờ nhòe, công nghệ trang điểm chưa phát triển như hiện tại.

Những năm 2000​, vẻ đẹp của Song Hye Kyo khiến cư dân mạng xứ Trung phải xuýt xoa.

Song Hye Kyo chính thức bước chân vào showbiz từ năm 14 tuổi sau khi giành chiến thắng trong Cuộc thi SunKyung Smart Model. Ban đầu, vai trò của Song Hye Kyo là người mẫu cho công ty đồng phục trường học. Bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu vào năm 2000 với Song Seung Hun và Won Bin đã mở ra thời kỳ hoàng kim trong lịch sử của Song Hye Kyo. Bộ phim đạt được thành công nhất định, là tiên phong trong xu hướng âm nhạc Hàn Quốc cũng như làn sóng Hàn Quốc và đưa Song Hye Kyo trở thành ngôi sao Hallyu. Ngay khi nổi tiếng, nhan sắc ngọt ngào, ngây thơ của Song Hye Kyo khi ấy đã gây bão showbiz Châu Á và trở thành biểu tượng cho nhan sắc xứ Hàn khi ấy. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to trong sáng cùng đôi môi hờ hững của Song Hye Kyo đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Từ khi mới ra mắt, Song Hye Kyo đã nổi tiếng với vẻ ngoài trong sáng, dễ thương.

Maii (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)