SAO » Chuyện làng sao

Victoria Beckham giảm giá hàng trăm mặt hàng quần áo với số lượng lớn sau khi đế chế thời trang và làm đẹp ghi nhận khoản lỗ hơn 1,8 nghìn tỷ đồng

Thứ sáu, 13/01/2023 20:59

Công ty thời trang cao cấp của Victoria được cho là đã nợ tổng cộng 66,3 triệu bảng (1,8 nghìn tỷ đồng).

Sau khi công ty của Victoria Beckham ghi nhận khoảng nợ lớn, bà xã David quyết định giảm giá hàng trăm mặt hàng quần áo trong một đợt giảm giá lớn. Các mặt hàng kính râm, áo khoác, quần áo tập thể dục và váy được bao gồm trong các ưu đãi trực tuyến.

“Khám phá chương trình giảm giá VB với mức giảm giá tới 60% cho các kiểu mặt hàng”, trên trang web của nhà thiết kế thời trang có ghi.

Victoria Beckham giảm giá hàng trăm mặt hàng quần áo với số lượng lớn sau khi đế chế thời trang và làm đẹp bị lỗ nặng

Cụ thể, một chiếc váy màu xanh lá giảm 40% từ £990 (hơn 28 triệu đồng) xuống còn £594 (hơn 17 triệu đồng). Trong khi, áo khoác lông cừu giảm 40% từ £1,590 (hơn 45 triệu đồng) xuống còn £954 (hơn 27 triệu đồng).

Được biết, vào năm 2008, Victoria Beckham thành lập nhãn hiệu thời trang riêng bằng cách cho ra mắt bộ sưu tập nhỏ về váy. Thương hiệu nhanh chóng phát triển và mở rộng phạm vi kinh doanh. Một số mặt hàng tiêu biểu tại đây gồm túi xách, áo khoác, giày dép và trang sức.

Nhà thiết kế thời trang 48 tuổi đã ra mắt nhãn hiệu thời trang của mình vào năm 2008 với một bộ sưu tập váy nhỏ, túi xách, áo khoác, giày dép và phụ kiện

Theo The Mirror, công ty Victoria Beckham Holdings Ltd đã lỗ 5.887.036 bảng (hơn 168 tỷ đồng) vào năm 2021, giảm từ 8.581.944 bảng (hơn 245 tỷ đồng) vào năm 2020. Điều này có nghĩa là tổng thiệt hại của công ty hiện ở mức 66,3 triệu bảng Anh (1,8 nghìn tỷ đồng) kể từ khi ra mắt. Các giám đốc của công ty - bao gồm cả Victoria và David - không được trả cổ tức.

Đáng chú ý, dù Victoria Beckham thua lỗ lớn nhưng đế chế toàn cầu của gia đình Beckham theo báo cáo đã tăng lợi nhuận

Bất chấp những khoản lỗ lớn, đế chế toàn cầu của Beckham được cho là đã tăng gấp đôi lợi nhuận. Các tài khoản hàng năm được nộp cho Companies House ở London cho thấy cặp đôi này đã kiếm được 11,6 triệu bảng (hơn 332 tỷ đồng) trong năm kết thúc vào tháng 12/2020 bất chấp đại dịch, so với 4,5 triệu bảng (hơn 128 tỷ đồng) vào năm 2019.

Thu Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)