SAO » Hồ sơ Sao

Ảnh thời trẻ đẹp đến nghẹt thở của Lưu Tuyết Hoa - người từng là mỹ nhân phim Quỳnh Dao nhưng về già sống cô độc

Chủ nhật, 20/12/2020 07:32

Mới đây, cư dân mạng Hoa ngữ đã lục lại những bức ảnh thời trẻ của Lưu Tuyết Hoa và sửng sốt trước vẻ đẹp 'chim sa cá lặn' của người một thời là mỹ nữ trong các bộ phim của Quỳnh Dao.

Lưu Tuyết Hoa là diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng khi thường xuyên góp mặt trong các bộ phim của nhà biên kịch Quỳnh Dao. Có thời kỳ, bà được coi là 'Mỹ nữ Quỳnh Dao', nhận được vô số giải thưởng và trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất châu Á.

Mới đây, cư dân mạng Hoa ngữ đã một phen phải xôn xao khi những bức ảnh cũ, thời trẻ của Lưu Tuyết Hoa được 'lục' lại. Rất nhiều người bất ngờ trước vẻ đẹp đoan trang, sang trọng và tuyệt sắc của bà. Thậm chí, có những người còn cho rằng vẻ đẹp của Lưu Tuyết Hoa thời trẻ hơn hẳn những nữ minh tinh hàng đầu Trung Quốc hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh hay Angelababy.

Nhiều người cho rằng thời trẻ Lưu Tuyết Hoa sở hữu vẻ đẹp còn quyến rũ hơn Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại

Khi còn trẻ, Lưu Tuyết Hoa gia nhập công ty Trường Thành vào năm 1978 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với một số tác phẩm như Bạch phát ma nữ, Thông thiên lán ký... Sau đó, vào năm 1984, bà hợp tác với đài ATV và đóng nữ chính trong bộ phim 'Thiếu nữ thiện lương'. Đây chính là tác phẩm đưa tên tuổi của Lưu Tuyết Hoa lên hàng ngôi sao của châu Á.

Từ giữa những năm 1980, Lưu Tuyết Hoa sang Đài Loan đóng phim, xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim của Quỳnh Dao và được nhà biên kịch lừng danh này ưu ái dành cho rất nhiều vai chính. Những người được Quỳnh Dao 'chấm' đều được đánh giá rất cao ở khía cạnh nhan sắc. Lưu Tuyết Hoa cũng vậy, vào thời kỳ này bà sở hữu vẻ đẹp 'chim sa cá lặn', mang hình tượng xinh đẹp theo kiểu sang trọng, quý phái nhưng vẫn có gì đó yếu đuối, cần được chở che.

Từ giữa những năm 1980 đến giữa những năm 1990, Lưu Tuyết Hoa đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp cũng như nhan sắc. Bà được nhận xét có làn da trắng như tuyết, lông mày cong, mảnh, đôi môi tuyệt đẹp, phần cổ dài, thon, đôi mắt to... Bà cũng đạt vô số giải thưởng trong thời gian này và được ca ngợi là người vừa đẹp, vừa tài năng.

Tuy nhiên, từ năm 1996 đến nay, Lưu Tuyết Hoa dần dần rút khỏi làng giải trí, ít xuất hiện trên màn ảnh hơn. Lý do là bà muốn tập trung hơn trong vai trò truyền thống của người phụ nữ và cũng từ khoảng thời gian trên, một thế hệ mỹ nhân mới như Triệu Vy hay Lâm Tâm Như đã xuất hiện.

Tuy đạt được những thành công tột bậc trong sự nghiệp và được nhiều người tán dương về nhan sắc nhưng chuyện tình cảm của Lưu Tuyết Hoa lại không như ý và hiện nay bà đang sống lẻ bóng một mình. Vào năm 1994, bà quen Lưu Đức Khải trong bộ phim Tân nguyệt cách cách và hai người nhanh chóng yêu nhanh. Thời điểm đó, bà vô cùng rạng ngời, nụ cười luôn nở trên môi và cảm giác lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

Tuy nhiên, không lâu sau đó báo giới Hoa ngữ tìm ra bằng chứng cho rằng Lưu Đức Khải dù không còn sống cùng vợ cũ nhưng chưa chính thức ly hôn. Điều này đẩy Lưu Tuyết Hoa mang tiếng người thứ 3. Bà nhiều lần tỏ ý muốn kết hôn nhưng Lưu Đức Khải không đồng ý. Sau đó, Lưu Tuyết Hoa có thai và cuối cùng thì hai người cũng chuẩn bị đám cưới, gửi thiệp mời đến bạn bè, người thân.

Tuy nhiên, trong một chuyến công tác sang Pháp, Lưu Đức Khải lại gặp và yêu một cô gái 20 tuổi ở nước này. Ông nói lời chia tay với vợ sắp cưới, bỏ mặc Lưu Tuyết Hoa và đứa con chưa ra đời của mình. Cuối cùng, vì quá đau khổ và sụp đổ mà Lưu Tuyết Hoa sảy thai, thậm chí từng có lúc muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Hậu quả là bà vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Đến năm 1999, Lưu Tuyết Hoa qua lời giới thiệu của bạn bè gặp tác gia nổi tiếng Đặng Dục Côn. Hai người sau đó yêu và kết hôn, dành cho nhau những tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất. Tuy nhiên, điều đáng buồn là vào năm 2011, Đặng Dục Côn trượt chân rơi từ ban công chung cư xuống đất và qua đời.

Hiện nay, đã 9 năm kể từ ngày mất của chồng cũ nhưng Lưu Tuyết Hoa vẫn sống một mình, không có ý định đi bước nữa. Bà cũng đã gần 60 tuổi, mất đi khả năng sinh con khi còn trẻ và giờ sống cô đơn không con cháu. Tuy nhiên, Lưu Tuyết Hoa hiện nay vẫn là một minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Thỉnh thoảng bà vẫn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình và là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất tại Trung Quốc đại lục.

TiTi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)