SAO » Hoa Hậu

"Cao 1m rưỡi vẫn có thể trở thành Hoa hậu"

Chủ nhật, 27/04/2014 11:48

Julia Morley- chủ tịch của Miss World đã có những chia sẻ thẳng thắn về các người đẹp dự thi Hoa hậu thế giới.

Julia Morley - người phụ nữ quyền lực của cuộc thi Hoa hậu thế giới

Bà Julia Morley là đương kim chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu thế giới.  Bà là vợ của Eric Morley, người đã sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới đầu tiên. Sau khi chồng mất, bà đã trở thành người kế nhiệm chồng, tiếp tục duy trì và phát triển các cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Bà Julia Morley sinh năm 1941 tại Anh. Năm 1960 khi tròn 20 tuổi bà kết hôn với Eric Morley  tại một bữa tiệc.  Julia Morley là "hậu phương" rất vững chắc cho chồng trong việc hỗ trợ những hoạt động qoay quanh cuộc thi Hoa hậu thế giới, từ việc dẫn dắt thí sinh đến việc bảo vệ họ khỏi áp lực của dư luận và truyền thông. Chính bà là người đưa khái niêm "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" đến với cuộc thi và nghiêm cấm tiết lộ những thông tin nhạy cảm liên quan đến thí sinh.

Đến tháng 11 năm 2000, Eric Morley đột ngột qua đời sau một cơn đau tim dữ dội, để lại cho bà những bộn bề của một cuộc thi đang phải cạnh tranh gay gắt với các cuộc thi khác như Hoa hậu Hoàn vũ. Eric Morley  qua đời đột ngột là một tổn thất lớn cho cuộc thi Hoa hậu thế giới lúc bấy giờ, nhưng nhờ sự bản lĩnh và quyết tâm của Julia Morley, Hoa hậu thế giới vẫn được vận hành một cách có quy củ, chuyên nghiệp và dần vươn lên là một cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất hành tính. Ở độ tuổi 60, bà Julia Morley chính thức trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp nhan sắc.

Julia Morley - người đàn bà quyền lực đứng sau cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh

Mục đích cao cả của Julia Morley là mong muốn Hoa hậu thế giới là một cuộc thi nhan sắc uy tín và hướng đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, bà luôn muốn là cho cuộc thi có ý nghĩa tích cực hơn với phụ nữ. Đó cũng là lý do mà bà xây dựng khái niêm "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" và thành lập hẳn một phần thi mang tên "Hoa hậu nhân ái" trong cuộc thi Hoa hậu thế giới.

"Cao 1 mét rưỡi vẫn có thể trở thanh Hoa hậu thế giới!"

Theo truyền thống, vào đêm chung kết Julia Morley sẽ là người xướng tên của Hoa hậu Thế giới và các á hậu. Bà giữ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các thí sinh tham dự cuộc thi cũng như xét duyệt địa điểm tổ chức các kỳ Hoa hậu Thế giới. Mới đây, người phụ nữ quyền lực của các cuộc thi Hoa hậu thế giới đã tiết lộ với báo giới những bí mật đằng sau một cuộc tranh tài nhan sắc diễn ra trong suốt 6 thập kỷ qua.

Hoa hậu thế giới là cuộc thi sắc đẹp có thể xem là lâu đời nhất với lịch sử 62 năm. Vậy bà cảm thấy thế nào khi góp phần giúp cuộc thi từ những bước chập chững tới một quy mô hoành tráng trên toàn cầu?

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi kết nối những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn và cùng đứng chung trên một sân khấu để được tôn vinh về nhan sắc và lòng nhân ái.

Bà cũng là người mang khái niệm "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" trong cuộc thi Hoa hậu thế giới. Vậy khái niệm này được bắt nguồn từ đâu?

Chúng tôi tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới đầu tiên vào những năm 50, đó là thời điểm sau chiến tranh và có rất nhiều ngày lễ kỷ niệm. Mọi người đều mong muốn được ngắm những điều đẹp nhất trên thế giới. Thời điểm đó, đàn ông là thường là những người đứng ra tổ chức các sự kiện và tôi cũng muốn tham gia vào các hoạt động này theo như di nguyện của chồng. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, tôi cảm thấy thật lãng phí khi tổ chức một sân khấu lớn mà lại không có bất kỳ ý tưởng xây dựng nào. Không phải ai ở thời điểm đó cũng có điều kiện để làm đẹp. Sắc đẹp là một điều gì đó quá xa xỉ vào lúc đó. Trong lúc cả thế giới đang gặp nhiều khó khăn thời hậu chiến vì những hành động nhân ái, tương trợ lẫn nhau rất đáng được khuyến khích. Tôi muốn xây dựng một cuộc thi sắc đẹp hướng đến ý tưởng cao đẹp đó. Một cuộc thi không đơn thuần chỉ tôn vinh cái đẹp mà còn là nơi tôn vinh lòng nhân ái.

Bà có nghĩ rằng các thí sinh cần có một tầm nhìn xa hơn ngoài vẻ đẹp của bản thân?

Tôi đã nhận ra rằng những cô gái ở độ tuổi 18,18 rất linh hoạt, muốn đón nhận nhiều ý tưởng và họ không quá quan trọng hóa các vấn đề như những người lớn tuổi. Họ luôn cố gắng để đạt được ước mơ của mình trong tương lai. Nếu bạn có thể trồng một "hạt giống" ý tưởng trong đầu họ thì rất nhanh chóng hạt giống này sẽ nảy mầm. Ngoài ra, có rất nhiều người hiểu nhầm rằng Hoa hậu thế giới cần phải gánh vác nhiệm vụ cứu vớt thế giới. Không ai có thể làm được điều đó. Những gì một Hoa hậu cần làm là nhìn xung quanh và tạo nên một sự khác biệt trong cuộc sống của một ai đó hoặc một nhóm người nào đó. Đó có thể là chính người ông, người bà hay một người lớn tuổi trong gia đình hay một ai đó họ gặp trên đường đi. Chúng tôi muốn những cô gái trẻ nhận ra và sử dụng nền tảng này để làm phong phú thêm cuộc sống của họ và của người khác.

Tại sao chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp và cao ráo mới được tham gia cuộc thi, thưa bà?

Qủa thật, tôi cũng cảm thấy khá bối rối khi thấy có khá nhiều thí sinh sở hữu chiều cao vượt trội tham gia cuộc thi Miss World và luôn cảm thấy băn khoăn về điều này. Khi đến thăm Hàn Quốc hay bất kỳ đất nước Châu Á nào, tôi không thấy nhiều phụ nữ cao ráo. Cho đến giờ tôi vẫn chưa có câu trà lời cho điều này. Một điều khác vẫn khiến tôi trăn trở là chúng tôi chứng kiện rất nhiều những hình ảnh thiếu thực tế về vẻ đẹp của người phụ nữ trên các trang bìa tạp chí trên khắp thể giới. Và vô tình đã biến đây là một chuẩn mực của cái đẹp. Điều này thật đáng buồn.Cho dù bạn chỉ cao 1m55, bạn vẫn có thể trở thành thí sinh dự thi Miss World. Vào năm 1963, Hoa hậu Jamaica, Carole Joan Crawford đã danh được vương miện Hoa hậu và cô ấy chỉ cao 1m60!

Đừng nghĩ rằng chỉ có chân dài mới có thể trở thành Hoa hậu.

Cám ơn bà về cuộc trò chuyện!

khám phá
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới