SAO » Hoa Hậu

Chân dung 10 Hoa hậu Hoàn vũ thập kỷ qua

Thứ ba, 20/09/2011 16:18

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện Angola, Leila Lopes.

Cùng với Hoa hậu Thế giới (Miss World) và Hoa hậu Trái đất (Miss Earth), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp thường niên lớn nhất thế giới. Các người đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã không ít lần làm cho người hâm mộ choáng ngợp bởi thân hình gợi cảm và gương mặt đẹp hút hồn.

Hãy cùng chúng tôi điểm mặt 10 tuyệt sắc giai nhân từng đăng quang HHHV trong 10 năm trở lại đây:

Denise Quinones (Puerto Rico) -  HHHV 2001

Denise Quinones sinh năm 1980 tại Ponce, Pueto Rico. Ngoài chiếc vương miện cao quý, cô gái cao 1m78 này còn đoạt cả 3 giải phụ là Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu mặc áo tắm đẹp nhất (Best in Swimsuit Award) và Hoa hậu phong cách nhất (Best Style Award) trong cuộc thi năm 2001.

Oxana Fedorova (Nga) - HHHV 2002

Oxana Fedorova sinh năm 1977, cô là đại diện đầu tiên của nước Nga đăng quang ngôi vị HHHV vào năm 2002. Tuy nhiên, do không hoàn thành bổn phận của một hoa hậu hoàn vũ nên cô đã bị truất ngôi sau 3 tháng tại vị. 

Theo lệ thường, người đoạt vương miện có nhiệm vụ phải đi gặp gỡ một số tổ chức, cá nhân, hoặc phải tham gia các hoạt động xã hội, thế nhưng Fedorova lại thường vắng mặt ở những nơi cần đến cô. Do đó, cô đã phải "bàn giao" lại chiếc vương miện cho Á hậu 1 người Panama - Justine Pasek.

Tuy nhiên, trong cuộc bình chọn HHHV đẹp nhất trong lịch sử do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties thực hiện hồi đầu năm, "bông hồng nước Nga" Oxana vẫn đứng ở vị trí dẫn đầu do nhan sắc được đánh giá là không có đối thủ của mình.

Amelia Vega (Cộng hòa Dominican) - HHHV 2003

Cao 1m85 với số đo 3 vòng: 91-66-94, Amelia Vega là HHHV trẻ tuổi nhất lịch sử, cô đăng quang khi mới 18 tuổi. Người đẹp sinh năm 1984 này đã hai lần được mời vào vị trí thành viên Ban Giám khảo của cuộc thi HHHV, lần đầu vào năm 2006 và lần thứ hai chính là cuộc thi HHHV vừa diễn ra hôm 12/9 vừa qua.

Jennifer Hawkins (Úc) - HHHV 2004

Quốc tịch: Australia; Tuổi đăng quang: 20; Chiều cao: 1,80 m; Số đo: 89-67-91

Tại cuộc thi HHHV năm 2004 ở Ecuador, cô gái có đôi mắt màu xanh biếc sinh năm 1983 được đánh giá là ứng viên triển vọng cho chiếc vương miện ngay từ những vòng đầu và đúng như dự đoán, Jennifer Hawkins đã có một chiến thắng thuyết phục trong đêm chung kết. Tỷ phú Donald Trump - ông trùm cuộc thi - từng nhận xét: "Tôi xin đem đến cho các bạn Hoa hậu Hoàn vũ mới. Cô ấy thật tuyệt vời và đây là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong nhiều năm qua".

Trong cuộc bình chọn HHHV đẹp nhất trong lịch sử vừa qua, Jennifer Hawkins đã vinh dự được đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc đua này. Hiện tại, cô là một MC truyền hình, người mẫu và gương mặt quảng cáo thành công tại Úc.

Natalie Glebova (Canada) - HHHV 2005

Quốc tịch: Canada (gốc Nga); Cao 1m80; Số đo: 86-58-83.

Sinh năm 1981, ngoài công việc làm người mẫu, Natalie còn là một nghệ sĩ dương cầm. Năm 2007, cô kết hôn với VĐV quần vợt người Thái tên là Paradorn Srichaphan và hiện tại cô đang sống cùng chồng tại Thái Lan. Cô gái có sắc đẹp kiều diễm này đã trở thành ngôi sao đặc biệt được yêu thích ở xứ sở chùa Vàng.

Zuleyka Rivera (Puerto Rico) - HHHV 2006

Sinh năm 1987; Cao 1m75; Số đo: 90-60-90

Đăng quang ngôi vị HHHV 2006 năm 18 tuổi, "đệ nhất mỹ nhân" Puerto Rico hiện là người mẫu quảng cáo, người mẫu ảnh đắt giá tại Puerto Rico và đang thử sức với vai trò diễn viên.  

Riyo Mori (Nhật Bản) - HHHV 2007

Sinh năm 1986; Cao 1m77; Số đo: 95-59-85

Không hẳn là người có nhan sắc vượt trội nhưng người đẹp Nhật Bản Riyo Mori đã vươn lên giành chiếc vương miện HHHV 2007 một cách ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng trong màn trình diễn áo tắm. Mới đây, cô cũng được xếp ở vị trí thứ 50 trong cuộc bầu chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại do trang web Globalbeauties tổ chức.

Dayana Mendoza (Venezuela) - HHHV 2008

Sinh năm 1986; Quốc tịch: Venezuela; Tuổi đăng quang: 22; Chiều cao: 1m78; Số đo: 86-58-89

Với khuôn mặt khả ái, hình thể vượt trội, sự chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết trong phong cách trình diễn, đi kèm khả năng ứng xử thông minh, khéo léo, Dayana Mendoza đã xuất sắc mang về chiếc vương miện HHHV thứ 5 cho đất nước “sản sinh ra các người đẹp” Venezuela tại cuộc thi HHHV năm 2008 tổ chức ở Việt Nam. 3 năm sau khi đoạt ngôi Hoa hậu, Dayana Mendoza vẫn chứng minh, cô là một nhan sắc hiếm gặp khi nhiều lần được coi là Hoa hậu đẹp nhất thế giới trong các cuộc bình chọn khác nhau. Mới đây, trong cuộc bình chọn HHHV đẹp nhất trong lịch sử, tên cô cũng được đứng ở vị trí thứ 3.

Stefania Fernandez (Venezuela) - HHHV 2009

Sinh năm 1990; Cao 1m79 ; Số đo: 90-60-90

Sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, nổi bật với vóc dáng cực chuẩn cùng những đường cong quyến rũ và khả năng ứng xử thông minh, Stefania Fernandez trở thành cô gái Venezuela thứ sáu đăng quang Miss Universe.

Trước đó, cùng với danh hiệu Hoa hậu Venezuela, Stefania Fernandez còn được trao thêm ba giải phụ trong cuộc thi này là: Người có gương mặt đẹp nhất; Vóc dáng đẹp nhất và Hoa hậu thanh lịch. Cô được coi là một trong những hoa hậu hoàn hảo nhất của cường quốc sắc đẹp Venezuela.

Jimena Navarrete (Mexico) - HHHV 2010

Quốc tịch: Mexico; Tuổi đăng quang: 22; Chiều cao: 1m75; Số đo: 86-63-92

Khuôn mặt đẹp đến từng centimet, nụ cười đôn hậu và thân hình chuẩn của một người mẫu từng chinh phục các sàn catwalk trên thế giới từ năm 16 tuổi, việc đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2010 của Jimena Navarrete là hoàn toàn xứng đáng.

Từ khi đăng quang đến nay, mỹ nhân sinh năm 1988 đến từ cường quốc sắc đẹp Venezuela vẫn khẳng định được nhan sắc mặn mòi của mình bằng vị trí thứ 9 trong cuộc bình chọn HHHV đẹp nhất lịch sử 60 năm của cuộc thi này. Cô cũng là một người đẹp thông minh và chưa để xảy ra bất cứ scandal tai tiếng nào.

Leila Lopes (Angola) - HHHV 2011

Đương kim HHHV Leila Lopes sinh năm 1986 tại Benguela, Angola. Cô cao 1m79, nặng 55kg với số đo 3 vòng: 88-61-89.

Với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Leila trở thành người Angola đầu tiên và là người thứ 60 đoạt danh hiệu này. Cô cũng là phụ nữ da đen châu Phi đầu tiên đoạt danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ trong thiên niên kỷ mới này. (Trước đó, Mpule Kwelagobe của Botswana đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 1999).

Tuy mới đăng quang ngôi vị hoa hậu được ít ngày nhưng chiến thắng của người đẹp châu Phi dường như không thuyết phục được số đông khán giả vì họ cho rằng cô không xứng đáng, cả về nhan sắc lẫn tư cách đạo đức. Cô bị cáo buộc là không trung thực, giả mạo giấy tờ và hối lộ các thẩm phán ở Anh.

Các cáo buộc mới xuất hiện cho rằng các tài liệu của cô là giả mạo để chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp ở Anh nên cô mới giành được chiến thắng trong cuộc thi "Hoa hậu Angola ở Vương quốc Anh". Nếu các cáo buộc trên được chứng thực thì rất có thể cô sẽ bị tước chiếc vương miện danh giá.

VNMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới