SAO » Hoa Hậu

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ có nhiều bất ngờ

Thứ hai, 08/09/2014 20:51

(Ngoisao.vn) - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 có khá nhiều đổi mới so với các mùa giải trước, nhiều điều bất ngờ thú vị cũng đang đón đợi công chúng cũng như thí sinh ở vòng chung kết sắp tới.

Sáng nay (8/9), nhà báo Đinh Bích Ngọc (Trưởng ban truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014) đã có cuộc gặp gỡ thân mật với một số cơ quan báo chí tại Hà Nội. Qua đó, nhiều thắc mắc cũng như băn khoăn của giới truyền thông về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay đã lần lượt được giải đáp.

- Tại sao lại chọn tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 tại Phú Quốc? Có đảm bảo sẽ thu hút như những địa điểm từng diễn ra chương trình?

- Có rất nhiều lý do, ngoài lý do là cuộc thi được sự ủng hộ và phối hợp tổ chức rất mạnh mẽ, nhiệt tình của tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và đơn vị đăng cai địa điểm Chung kết: Vinpearl Resort Phú Quốc. Có một lý do quan trọng là với việc đưa vòng chung kết cuộc thi về Phú Quốc, báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp muốn đóng góp một phần dù là nhỏ vào chiến lược phát triển biển đảo của chúng ta.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo

- Những đổi mới của cuộc thi năm nay?

- Với sự đồng hành của nhiều đơn vị rất chuyên nghiệp, cuộc thi chắc chắn sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới về quy mô và chất lượng, đặc biệt là ở các chương trình đồng hành, hoạt động xã hội, các chương trình nghệ thuật và đào tạo, hỗ trợ thí sinh.

Các vòng chung khảo phía Bắc và phía Nam sẽ được nâng cấp, thành các cuộc thi có nội dung phong phú, các chương trình hoạt động bổ ích và nhiều ý nghĩa xã hội. Đặc biệt là các đêm chung khảo sẽ tổ chức không theo lối “chuyên môn nội bộ” như bấy lâu nay nữa mà sẽ được trình diễn ra công chúng với chương trình có chất lượng nghệ thuật cao và được phát trên truyền hình, trực tiếp hoặc phát lại băng hình.

Về khía cạnh chuyên môn, yêu cầu giám sát thí sinh được tăng lên để giảm thiểu những rủi ro. Và trên một cái nền được nâng cao ấy, chương trình cuộc thi lại được thiết kế để giảm tải về thể lực và tinh thần cho thí sinh, nhằm giúp họ tiến đến đêm chung kết với trạng thái tốt nhất và cuộc thi thực sự là một ngày hội đối với họ.

- Thời gian qua, các cuộc thi sắc đẹp trong nước gặp không ít lùm xùm khi thí sinh, thậm chí Hoa hậu đã từng kết hôn hay chuyện Hoa hậu trả vương miện, chuyện những sai phạm hoặc scandal trong đời sống riêng tư của một số Hoa hậu, người đẹp… Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ làm gì để hạn chế những tình trạng đã từng xảy ra?

- Yêu cầu giám sát thí sinh được tăng lên để giảm thiểu những rủi ro như để lọt những thí sinh không đáp ứng quy định của Quy chế cuộc thi, thậm chí là trao cả giải cho họ. Trong Ban Tổ chức có đại diện của cơ quan công an, để ngoài việc đảm bảo an ninh cho các hoạt động của cuộc thi còn thực hiện khâu thẩm tra hồ sơ thí sinh. Năm nay việc thẩm tra được làm tập trung và kỹ lưỡng hơn. Hệ thống thẩm tra điều tra của báo Tiền Phong cũng sẽ tham gia vào việc này.

Để không xảy ra chuyện lùm xùm, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế liên quan đến các cuộc thi và đặc biệt phải công tâm.

Hoa hậu Việt Nam 2014 có nhiều đổi mới so với các mùa trước

- Trong quy chế cuộc thi năm nay có một điều khoản khá đặc biệt, đó là thí sinh phải “Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng)...”. Đây là điều khá nhạy cảm và làm sao để xác minh được chính xác?

- Căn cứ pháp lý để xác định thuật ngữ “chung sống như vợ chồng” đã rất rõ tại khoản D điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TAND-VKS-BT: Nam và nữ được coi là chung sống với nhau như vợ chồng nếu: “Họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau; Việc họ chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận; Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến; Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình”.

Để xác minh chính xác, Ban Tổ chức có cơ quan bảo vệ pháp luật là thành viên, có hệ thống thẩm tra. Và một điều mà chúng tôi hi vọng là những người “có vấn đề” hiểu được rằng trong xã hội thông tin hiện nay, với hệ thống thông tin mạng rộng khắp và tức thời, thì khó có điều gì có thể giấu kín.

- Trong thực tế xã hội hiện nay, giới trẻ có cách nghĩ khá phóng khoáng về hôn nhân, đặc biệt là vấn đề sống thử hoặc có con trước khi cưới… Vậy quy định này có khắt khe và có phải là rào cản trong việc tuyển sinh hay không?

- Quy định trên có thể loại bớt một số lượng nhất định thí sinh, nhưng đó là sự thanh lọc cần thiết. Một cô gái muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam cần đáp ứng các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức phổ quát của xã hội. Hiện tượng bạn nêu đúng là có nhưng không phù hợp với các quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức của xã hội Việt Nam.

Ông Lê Xuân Sơn: “Sự công tâm là đảm bảo quan trọng nhất cho uy tín”

Vì sao vẫn tổ chức Hoa hậu Việt Nam? Trả lời câu hỏi này từ phía báo chí, ông Lê Xuân Sơn (Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức cuộc thi) cho biết: "Trở lại lịch sử 13 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (cho dù ở giai đoạn ban đầu cuộc thi chưa mang tên như vậy) với bao công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Tiền Phong và các đơn vị phối hợp. Mười ba cuộc thi - một thương hiệu, một uy tín! Dù ai nói gì thì cũng phải thừa nhận rằng, trong các cuộc thi sắc đẹp của nước ta, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có bề dày truyền thống và uy tín nhất. Tham gia và dành một thứ hạng nào đó của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một đảm bảo về uy tín và thương hiệu cho một người đẹp.

Từng có những thời điểm khó khăn, ngay trong nội bộ Tiền Phong cũng có ý kiến muốn dừng lại, nhưng cuộc thi vẫn tiếp tục và thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Ông Lê Xuân Sơn (TBT Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014)

“Đương nhiên, không ai muốn có lùm xùm, vì hậu quả tất yếu là ảnh hưởng đến uy tín. Vấn đề là làm sao tránh nó? Chỉ có cách thực hiện thật nghiêm các quy định của Nhà nước và cơ quan chức năng về thi hoa hậu, người đẹp, Đề án cuộc thi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, các quy chế, quy định của cuộc thi. Và công tâm! Sự công tâm đảm bảo quan trọng nhất giữ uy tín lâu dài cho cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam là một cuộc chơi văn hóa, và Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cố gắng hết sức để nó là một sự kiện, một ngày hội văn hóa, mà việc tham gia vào đó đối với mỗi thí sinh là một hoạt động có ý nghĩa, một trải nghiệm không thể nào quên, một kỷ niệm đẹp và sâu sắc trong đời" - Ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh thêm sau những câu hỏi từ phía báo chí về lùm xùm liên quan đến một số các cuộc thi nhan sắc gần đây.

Tham khảo thêm thông tin cuộc thi tại http://hoahau.tienphong.vn/ và http://www.tienphong.vn/van-nghe/mau-don-du-thi-va-the-le-cuoc-thi-hoa-hau-viet-nam-2014-716299.tpo

Công chúng quan tâm đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 có thể theo dõi lịch trình sau:

* Vòng sơ khảo miền Bắc diễn ra 20/10/2014 tại tòa soạn báo Tiền Phong, Hà Nội.

* Vòng chung khảo phía Bắc diễn ra từ 21/10 đến 25/10/2014 tại Khu du lịch Nắng Sông Hồng, Hà Nội

* Vòng sơ khảo phía Nam diễn ra vào 2/11/2014 tại Thông tấn xã Việt Nam, TP. HCM

* Vòng chung khảo phía Nam bắt đầu từ 5/11 đến 9/11/2014 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu

* Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ 23/11 đến 6/12/2014 tại Vinpearl, Phú Quốc.

Hoàng Lê (Theo Giadinhvietnam.com)