SAO » Hoa Hậu

Chuyện bi hài thi hoa hậu các nước

Thứ tư, 23/05/2012 10:14

Chưa lúc nào thi sắc đẹp ở các nước lại lắm chuyện bi hài như thời gian qua. Cùng điểm lại những chuyện hot nhất thời gian qua đến từ khắp năm châu.

Hoa hậu Paraguay tị nhau giải thưởng Mới đây nhất, cuộc thi Hoa hậu Paraguay 2012 vừa khép lại hôm 18/5. Hậu trường cuộc thi khiến khán giả trên khắp thế giới không khỏi nhịn cười về những phát ngôn của các thí sinh khi tị nhau giải thưởng. Cô Nicole Huber người được chọn đi thi Hoa hậu Quốc tế đã không ngại phát biểu rằng cô lấy làm không vui khi chỉ được thi một cuộc thi có quy mô nhỏ hơn hai thí sinh khác. Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế của cô cũng chỉ ngang với Hoa hậu Trái đất, thậm chí còn thua xa đẳng cấp của cuộc thi Hoa hậu Thế giới mà cô đã tham gia năm ngoái. Trong khi đó cô Alexandra Fretes cũng cho rằng mình xứng đáng nhận danh hiệu khác cao hơn và dự cuộc thi “tầm vóc”hơn là Hoa hậu Trái đất.

Tân hoa hậu quốc tế Paraguay Nicole Huber

Sở dĩ có chuyện ngược đời này là vì cuộc thi Hoa hậu Paraguay năm nay được gấp rút tổ chức với việc mời các cựu hoa hậu, các người đẹp từng đạt thành tích cao các năm trước tham dự. Cô nào cũng “có số, có má” trong giới sắc đẹp nước này nên chắc hẳn ai cũng mong mình phải là người chiến thắng danh hiệu cao nhất. Tỏ rõ sự tị nạnh ra mặt song các người đẹp này cũng bày tỏ sẽ cố gắng hết sức để mang về vinh quang cho quốc gia.

Bốn nữ hoàng sắc đẹp của Paraguay 2012

Các nước thi nhau tước vương miện hoa hậu Chuyện đăng quang rồi bị tước vương miện cũng không quá xa lạ đối với các nước. Có 1001 lý do để lấy lại vương miện của một ai đó nếu tân hoa hậu vi phạm quy chế hay đơn giản vì BGK “bỗng dưng” không thích nữa. Thế nhưng loạt hoa hậu của nhiều nước bị tước vương miện trong thời gian ngắn đã khiến khán giả chóng hết cả mặt. CH Dominican là một quốc gia ở khu vực Caribean, cũng khá có tiếng tại các sân chơi sắc đẹp. Tháng 5 vừa rồi, liên tiếp hoa hậu của hai cuộc thi lớn nhất ở đây bị tước vương miện. Hoa hậu Thế giới của họ là cô Jenny Blanco buộc phải trả lại danh hiệu vì đã 27 tuổi, trong khi yêu cầu của cuộc thi là từ 17 đến 24 tuổi. Hoa hậu Hoàn vũ nước này là cô Carlina Duran lại bẽ bàng hơn khi bị tố đã từng kết hôn và dĩ nhiên cô bị truất ngôi ngay lập tức. Trong một cuộc thi khác, tân hoa hậu siêu quốc gia CH Dominican cũng tự giác trả lại vương miện sau 3 tháng tại nhiệm.

Các hoa hậu thế giới (trái) và hoa hậu hoàn vũ bị tước vương miện của CH Domincan

Cùng rơi vào hoàn cảnh không thỏa mãn yêu cầu về tuổi tác để thi quốc tế đó là trường hợp của các hoa hậu Ireland Marie Hughes và hoa hậu Fiji Torika Watters. Cả hai đều bị tước vương miện cũng như mất quyền đại diện cho nước mình dự Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Ireland đã 25 tuổi chứ không phải là 21 như cô khai ban đầu còn người đẹp Fiji thì mới vừa tròn 16 tuổi. Thực tế thì tổ chức Hoa hậu Thế giới có thể mở rộng độ tuổi của ứng viên, song có lẽ các nước kể trên không dám mạo hiểm gửi thí sinh quá dừ hoặc quá non trẻ về kinh nghiệm để tranh tài. Được biết, hoa hậu Fiji bị tước vương miện còn vì người dân nước này kịch liệt phản đối một vẻ đẹp “không liên quan” đến nguồn gốc đảo quốc này. Hoa hậu của họ hoàn toàn mang nét đẹp châu Âu, da trắng, tóc vàng khác hẳn phần lớn người dân nơi đây.

Hoa hậu Fiji bị tước danh hiệu vì quá trẻ và không phải người bản địa

Bulgaria cũng “hạ bệ” tân hoa hậu vì phát hiện giạn lận phiếu bầu. Cô Ina Mancheva đã ngậm ngùi trao lại vương miện và quyền dự Hoa hậu Thế giới cho thí sinh xứng đáng hơn. Cuộc thi Hoa hậu Srilanka còn “bôi bác” hơn khi cộng nhầm điểm, dẫn tới việc hoa hậu lại có điểm số thấp hơn người về thứ hai. Cuối cùng BTC đã chữa cháy bằng việc trao luôn hai vương miện cho hoa hậu và á hậu. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận là có hai hoa hậu của một cuộc thi. Khi hoa hậu chuyển giới nổi bật hơn thiếu nữ Chưa khi báo giới lại có dịp “phát sốt” với các người đẹp chuyển giới đến thế. Trong khi cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về cô Panvilas Mongkol với gương mặt xinh lung linh thì một người đẹp chuyển giới khác đã lần đầu tiên được chấp nhận tại một cuộc thi sắc đẹp vốn dành cho các thiếu nữ 100%. “Cô” Jenna Talackova đã trở thành thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada sau nhiều tranh cãi và đấu tranh từ nhiều phía trong đó có chính sự ủng hộ của tổ chức Miss Universe. Và dù được kì vọng sẽ chiến thắng tại Canada để dự thi thế giới, song Jenna Talackova chỉ dừng lại ở top 12 cùng danh hiệu Hoa hậu Thân thiện chung cuộc. Dẫu vậy, trường hợp của thí sinh này sẽ là bước đệm cho nhiều người đẹp chuyển giới khác trên khắp năm châu xóa bỏ kì thị vốn vẫn tồn tại hơn 60 năm ở các cuộc thi sắc đẹp.

Hoa hậu chuyển giới Thái Lan và người đẹp chuyển giới Canada những cái tên gấy sốt thời gian qua

Trở lại với thông tin về các người đẹp chuyển giới Thái Lan. Nhiều khán giá không ngại ngần đưa ra sự so sánh nhan sắc hoa hậu chuyển giới và dàn thí sinh dự các cuộc thi của thiếu nữ Thái như Hoa hậu Thế giới người Thái vừa kết thúc hồi tháng 4 hay Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đang diễn ra. Sẽ là vơ đũa cả nắm, song nhiều ý kiến cho rằng các “miss” chuyển giới còn đẹp và nữ tính hơn nhiều các thí sinh nữ chính hiệu. Vấn đề giới tính sẽ còn được mang ra thảo luận nhiều trong thời gian tới và chắc chắn sẽ còn tốn giấy mực của báo giới dài dài. Hoa hậu Hoàn vũ “mất giá”, Hoa hậu Thế giới cập rập Nếu như các cuộc thi cấp quốc gia lắm chuyện bi hài thì bản thân hai cuộc thi lớn nhất trong năm là Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu đáng báo động. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang “mất giá” khi phải lùi tới tận tháng 12 mới diễn ra vì chưa quốc gia nào bày tỏ “tha thiết” đứng ra đăng cai. Nếu như những quốc gia siêng làm chủ nhà các cuộc thi lớn như Trung Quốc, Nam Phi hay Philippines không có động thái gì thì các nước muốn tổ chức lại vướng phải các vấn đề về tôn giáo, chính trị. Chính vì điều này mà có lẽ cuộc thi sẽ lại quay về nước Mỹ, nơi khai sinh và nuôi dưỡng cuộc thi. Nếu điều này thành sự thật thì người hâm mộ lại không khỏi lo lắng về một kì Hoa hậu Hoàn vũ “không đến nơi đến chốn” như đã từng xảy ra vào năm 2009, 2010. Trong một bối cảnh khác, cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra sớm hơn thường lệ, từ cuối năm đẩy lên tháng 7,tháng 8 khiến nhiều nước trở tay không kịp. Hàng loạt các nước đành chấp nhận phương án dùng người cũ là các á hậu, các người đẹp dự thi các năm trước như Bahamas, Hàn Quốc, Hà Lan, Kazakhastand, Puerto Rico, Mỹ, Barbados, Nhật Bản… Hòa trong không khí cập rập chọn ứng viên còn có gần 50 nước vẫn chưa “xuất đầu lộ diện” trong đó có Việt Nam. Đại diện Việt Nam (nếu có) chắc chắn là một gương mặt cũ trong các hoa hậu, á hậu năm trước vì Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra trùng với lịch trình Hoa hậu Thế giới 2012. Nếu như các hoa hậu Diễm Hương, Triệu Thị Hà hay Thùy Dung không được chọn thì năm 2012 này sẽ đánh dấu 6 năm liên tiếp chúng ta toàn xài “á hậu” cho cuộc thi lớn nhất hành tinh này. Một sự thật khiến ai quan tâm cũng phải giật mình: “Hoa hậu Việt đi đâu mất rồi?”.

Hoa hậu Việt nào sẽ dự Hoa hậu Thế giới 2012?

2Sao