SAO » Hoa Hậu

Đại diện nhan sắc Việt: Tìm đâu nhân tố mới?

Thứ sáu, 06/07/2012 09:59

Ngoài những gương mặt quá cũ Hoàng My, Diễm Hương và Thùy Dung được đề cử đã đăng quang từ 2 tới 4 năm trước, dường như, những cuộc thi nhan sắc trong nước đang quá hẹp hòi để tìm ra những mỹ nhân mới cho nhan sắc Việt.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đang gần kề, trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới đang ở giai đoạn khởi động. Cuộc thi từng giương oai, giễu võ là Hoa hậu Thế giới người Việt lại im hơi lặng tiếng sau hai năm lên ngôi của Diễm Hương khiến cho bức tranh nhan sắc Việt rơi vào ảm đạm.

Thiếu nhân tố mới, những gương mặt sáng giá, chỉ loanh quanh Hoàng My, Diễm Hương, Thùy Dung, Trúc Diễm, Thái Hà….để làm đại diện cho Việt Nam tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế tới đây thật sự khó chọn mặt gửi vàng.

Thùy Dung chưa từng một lần được tin tưởng giao nhiệm vụ tranh tài ở đấu trường nhan sắc quốc tế

Dường như, nhan sắc Việt đang quá già và quá cũ để giúp cho Việt Nam thăng hạng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Năm ngoái, khi rơi vào thế bí hết người để lựa chọn, Trúc Diễm (đã quá cũ từ khi thi Hoa hậu Trái đất từ năm 2007 và rinh giải Hoa hậu thời trang) lại được chọn mặt gửi vàng cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Trong khi đó, siêu mẫu Thái Hà (từng tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009) được tin tưởng tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Dù ở thời điểm đó, có nhiều lựa chọn hơn thế, nhưng Trúc Diễm và Thái Hà vẫn được đặt cược cho nhan sắc Việt tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, có lẽ chỉ cầm chừng là một cuộc thi nhan sắc trong nước. Đại diện của cuộc thi này, khó vừa mắt các đơn vị nắm bản quyền trong nước nhòm ngó, đào tạo, đề cử. Vì thế, cả khi Hồng Nhung và Triệu Thị Hà đăng quang rồi đều lui vào ẩn dật. Thậm chí, bóng dáng của họ còn không lướt qua các sự kiện văn hóa giải trí lớn, nhỏ trong nước.

Năm 2010 khi hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt cùng bùng nổ, có tới 6 đại diện (gồm 2 Hoa hậu và 4 Á hậu) lúc ấy được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá cho bức tranh nhan sắc Việt. Tuy nhiên, cho đến nay, Ngọc Hân và Thùy Trang vẫn luôn nằm ngoài lề ở những cuộc lựa chọn, đề cử bởi các đơn vị nắm bản quyền. 4 gương mặt còn lại thì đã lần lượt thay phiên nhau tranh đấu ở các đấu trường nhan sắc lớn là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Hoàn Vũ.

Nhưng ngược lại với sự kỳ vọng quá lớn giành cho hai Á hậu được đánh giá là rất sáng cả về ngoại hình, tri thức và khả năng giao tiếp là Victoria Thúy Vy và Kiều Khanh, cả hai Á hậu đều mang về con số 0 tròn trĩnh. Sự nhạt nhòa, hiền lành và một màu của cả hai không giúp cho họ có được bất kỳ một thành tích gì tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Ngoài Diễm Hương lập thành tích khi thi đấu trên sân nhà thì Á hậu Hoàng My cũng phải về tay không tại Miss Universe.

Năm nay, trước đấu trường Miss World, lại những cái tên cũ được đặt lên bàn cân. Dù không tiết lộ chính thức, nhưng ban đầu đơn vị nắm bản quyền cũng hé mở những cái tên đang được cân nhắc, trong đó có Hoa hậu Thùy Dung (người chưa từng một lần được đề cử sau khi đăng quang), Á hậu Hoàng My (từng dự thi Miss Universe) và Hoa hậu Diễm Hương (top 5 Hoa hậu Tài năng, top 15 cuộc thi Miss Earth).

Hoa hậu Diễm Hương dù đang được đánh giá cao về phong độ, sự tỏa sáng và chuyên nghiệp hơn, nhưng cũng không lọt mắt xanh của đơn vị giữ bản quyền Miss World của ViệtNam là Elite. Diễm Hương vẫn còn thiếu nhiều tố chất để mong chờ sự tỏa sáng tại một đấu trường đòi hỏi cao về tri thức, sự hiểu biết, khả năng giao tiếp và các hoạt động từ thiện.

Với khả năng biết tỏa sáng tại Miss Universe, Hoàng My tiếp tục được tin tưởng tại Miss World năm nay

Thùy Dung vẫn chưa được mở rộng cửa với các đấu trường nhan sắc quốc tế vì vết tích lý lịch ngày cô đăng quang cùng với scandal của mùa giải năm đó. Vì thế, dù không ít lần được đưa vào tầm ngắm, dù rất tự tin khẳng định mình sẽ luôn cố gắng nếu được chọn lựa, cô vẫn liên tục bị lỗi hẹn.

Trong ba lựa chọn đó, Hoàng My cuối cùng đã thắng thế. Dù không sở hữu thân hình bốc lửa hay chiều cao lý tưởng, nhưng với kinh nghiệm sẵn có từ đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, cùng khả năng catwalk, thông minh trong cách tạo sự nổi bật, và một lý lịch tương đối sạch về học vấn, Hoàng My được Elite chọn lựa cũng dựa trên nhiều yếu tố mà cô đang chiếm ưu thế.  Đại diện cho nhan sắc Việt đã hơn một lần phải tính tới phương án "dùng lại" là một sự bất cập lớn. Trong khi nhan sắc Việt ngày càng nổi trội và tri thức hơn, thì họ lại ít cơ hội được khoe tài và tỏa sáng khi Hoa hậu Việt Nam chỉ 2 năm mới có 1 lần. Còn các cuộc thi khác như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt lại tổ chức rất cầm chừng.

VnMedia