SAO » Hoa Hậu

Đỗ Hoàng Anh sẽ là tân Hoa hậu?

Thứ sáu, 24/08/2012 21:09

Sau khi chắt lọc những điểm chung nhất của các kỳ thi Hoa hậu đã diễn ra có thể dự đoán cô gái 18 tuổi đến từ Hà Nội là người có nhiều cơ hội làm nên chuyện nhất.

Chỉ còn một ngày nữa, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra. Cho đến thời điểm này, sau hơn 10 ngày tập luyện và tham gia các hoạt động cộng đồng đã dần xuất hiện những gương mặt sáng. Nhưng ai trong số 40 thí sinh sẽ trở thành tân Hoa hậu? Hãy thử tìm ra những điểm chung nhất của các kỳ Hoa hậu trước, qua đó có thể dự đoán ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc thi năm nay.

Theo Trưởng BGK, nhà thơ Dương Kỳ Anh thì càng ngày  tiêu chí đánh giá sắc đẹp của cuộc thi càng có nhiều thay đổi. Do vậy bài viết sẽ phân tích dựa trên 5 hoa hậu gần đây nhất. Cụ thể là từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 với người đăng quang là Phạm Thị Mai Phương.

Kể từ năm đầu tiên diễn ra cho đến giờ, Hoa hậu Việt Nam đã lần lượt vinh danh 12 người đẹp với cái tên đầu tiên là Bùi Bích Phương. Trong số các cựu Hoa hậu thì có tới một nửa là người Hà Nội. TP HCM đóng góp 3 gương mặt, còn lại là Hải Phòng (2) và Đà Nẵng (1). Với 5 cuộc thi diễn ra gần nhất thì đa số những cái tên chiến thắng đều là người Bắc, chỉ duy nhất trường hợp của Thùy Dung là đại diện cho miền Trung đăng quang khi cuộc thi được tổ chức ở Quảng Nam vào năm 2008.

Vậy, với cuộc thi năm nay thì sao? Các thí sinh phía Bắc có tiếp tục nắm lợi thế? Nếu nhìn vào BGK với 7 cái tên đều đến từ phía Bắc thì có thể dự đoán rằng lợi thế này là có thật. Bởi dù đã có sự “thay máu” ở hàng ghế giám khảo nhưng những người mới không hẳn đã là những người có cái nhìn mở.

Những gì mà Lương Xuân Đoàn, Nguyễn Vĩnh Tiến hay Trung Hiếu đã thể hiện trước khi đến với cuộc thi phần nào cho thấy họ luôn hướng về những yếu tố truyền thống, dân gian, gần gũi. Và có lẽ, tâm lý này cũng sẽ ảnh hưởng đến họ ít nhiều khi lựa chọn cái đẹp.

Nếu như lập luận này là chính xác thì sẽ là rất tiếc cho những gương mặt nổi trội ở khu vực phía Nam như Đặng Thu Thảo, Phan Thị Mơ hay Ninh Hoàng Ngân.

Các thí sinh phía Bắc đang có lợi thế?

Trở lại với việc tìm “mẫu số chung” từ 5 Hoa hậu gần nhất, có một điểm rất dễ nhận thấy  là gần như tất cả đều đăng quang khi chưa bước qua tuổi 20. Cả Phạm Thị Mai Phương, Mai Phương Thúy và Thùy Dung đều trở thành hoa hậu khi tròn 18 tuổi. Nguyễn Thì Huyền lên ngôi ở tuổi 19. Chỉ riêng Ngọc Hân là người duy nhất đội vương miện khi đã 21 tuổi. Tuy nhiên, trường hợp của Hoa hậu Việt Nam 2010 lại là ngoại lệ khi năm đó trưởng BGK là nhà thiết kế Minh Hạnh chứ không phải nhà thơ Dương Kỳ Anh.

Dựa vào điểm chung này để sàng lọc các thí sinh năm nay thì danh sách sẽ tiếp tục được rút lại khá gọn. Bởi trong số 40 người đẹp tham dự vòng chung kết thì chỉ có 9 cô gái nằm trong độ tuổi dưới 20. Và nếu tính thêm cả yếu tổ vừa phân tích ở trên nữa thì danh sách ứng cử viên sáng giá nhất sẽ chỉ còn lại 3 cái tên đều đến từ Hà Nội là Đỗ Hoàng Anh (18 tuổi), Dương Tú Anh (19 tuổi) và Phan Hà Phương (19 tuổi).

Mới đây, khi chia sẻ với báo chí, cựu Hoa hậu Bùi Bích Phương, thành viên BGK năm nay, đã tiết lộ rằng tiêu chí của cuộc thi là chọn một “bông hoa hé nở” chứ không phải là “bông hoa rực rỡ”. Điều này có thể hiểu rằng tân Hoa hậu có khả năng sẽ là một cô gái chưa từng được biết đến trước khi tới với cuộc thi, chưa tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trước đó, và hiển nhiên là cũng chưa có bất kỳ một danh hiệu nào.

Quả thực, với 5 hoa hậu gần đây nhất thì ngoài Ngọc Hân từng đoạt một vài giải thưởng nho nhỏ trước khi tham gia cuộc thi thì cả 4 cái tên còn lại đều chỉ được công chúng biết đến sau khi đã trở thành người chiến thắng.

Nếu đây thực sự là một tiêu chí quan trọng để BGK đánh giá các thí sinh thì người thiệt thòi nhất chính là Phan Hà Phương. Dù sở hữu một gương mặt sáng cùng chiều cao chuẩn là 1m77 nhưng trước đó người đẹp này đã được biết đến nhiều khi từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2010 và lọt vào Top 10. Việc có được thành tích cao trong khu vực tưởng như là một lợi thế nhưng sự thực thì có thể sẽ ngược lại hoàn toàn.

Phan Hà Phương (giữa) mất điểm so với Dương Tú Anh (trái) và Đỗ Hoàng Anh (phải) vì có giải?

Như vậy, sau một quá trình sàng lọc bằng cách tìm những điểm tương đồng với các kỳ hoa hậu trước, danh sách ứng viên giờ chỉ còn hai cô gái là Dương Tú Anh và Đỗ Hoàng Anh. Một người có nét mặt “khuôn trăng đầy đặn” hao hao Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thùy Dung. Người còn lại thì có khuôn hình hơi thon gọn kiểu Nguyễn Thị Mai Phương, Mai Phương Thúy.

Tuy nhiên, giữa hai cô gái này thì Đỗ Hoàng Anh đang phần nào nắm lợi thế khi sở hữu chiều cao 1m76, trong khi chiều cao của Dương Tú Anh là 1m73. Nhìn ngược lại quá khứ để thấy, chiều cao cũng là một trong những yếu tố chính đã mang về vương miện cho cả Mai Phương Thúy và Trần Thị Thùy Dung. Như vậy, sau tất cả những phân tích vừa rồi, qua những con số và qua những điểm tương đồng thì có thể dự đoán Đỗ Hoàng Anh là người nhiều khả năng đăng quang nhất.

Tất nhiên, dự đoán vẫn chỉ là dự đoán. Và đánh giá nhan sắc không phải là một bài toán được giải bằng những con số. Cuộc thi vẫn còn một đêm chung kết diễn ra phía trước, một cơ hội cuối cùng để các người đẹp thể hiện mình, để tỏa sáng. Tân Hoa hậu sẽ chỉ lộ diện vào tối 25/8 tới.

Đọc Báo