SAO » Hoa Hậu

HHVN 2014: Thí sinh bị tố cáo viết cam đoan chưa từng phẫu thuật mũi

Thứ bảy, 22/11/2014 12:09

(Ngoisao.vn) - Theo tin đã đưa, thí sinh Phạm Mỹ Linh bị một nguồn tin “nặc danh” tố cáo phẫu thuật thẩm mỹ (chỉnh sửa mũi) ngay trước đêm Chung kết sắp diễn ra vào ngày 06/12/2014.

Tại cuộc họp báo ngày 20/11 của Ban tổ chức công bố Vòng Chung kết cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”, phóng viên có nêu việc nhận được thư điện tử nặc danh gửi đến tố cáo BTC có hiện tượng không công bằng, thậm chí bán giải do có thí sinh Phạm Mỹ Linh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ (độn mũi) nhưng vẫn vào đến Vòng Chung kết. Và cũng tại buổi họp báo, Trưởng BTC – ông Lê Xuân Sơn đã trả lời thẳng thẳng thắn về vấn đề.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC trả lời báo chí

Tuy nhiên, có vài nguồn thông tin đã đưa về chi tiết cuộc họp báo, cũng như tường thuật không thật chính xác lời của trưởng BTC. Theo đó, BTC “Hoa hậu Việt Nam 2014” đã có văn bản chính thức gửi đến các báo về việc tố thí sinh Phạm Mỹ Linh từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Phạm Mỹ Linh là hot girl nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội, cô cũng là thí sinh nổi bật tại Vòng Chung khảo khu vực phía Nam

Nội dung thông cáo báo chí như sau:

“Bằng thông cáo báo chí này, BTC cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” nhắc lại chính xác thông tin trong câu trả lời của trưởng BTC, và quan điểm cũng như các bước xử lý những thông tin liên quan đến thí sinh Phan Mỹ Linh.

BTC nhận được thư điện tử không rõ người gửi tố cáo thí sinh Phạm Mỹ Linh từng phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi. Đại diện BTC đã phản hồi cảm ơn và thông báo sẽ xác minh thông tin.

Trong cuộc họp báo ngày 20/11/2014 tại TP.HCM, khi được hỏi về vấn đề trên, nhà báo Lê Xuân Sơn – trưởng BTC đã nói rằng thông thường trong giải quyết đơn thư, những thư nặc danh không được xem xét, nhưng với cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”, ngay cả đối với những thông tin nặc danh, BTC vẫn tiến hành thẩm tra.

Ông Sơn nói với trường hợp thí sinh Mỹ Linh khi có thông tin trên, BTC đã làm việc với giám khảo nhân trắc học tiến sĩ Lê Diệp Linh. TS.Lê Diệp Linh cho biết ở thời điểm được kiểm tra nhân trắc học, thí sinh Phạm Mỹ Linh không độn gì ở mũi. BTC sẽ tiếp tục làm việc với thí sinh về thông tin trên và xác minh nguồn tin, trong chuyến công tác tại TP.HCM, ngoài việc họp báo thì trưởng BTC còn giải quyết trường hợp tố cáo thí sinh Phạm Mỹ Linh. Ông Sơn cũng cho hay, tại các Vòng Sơ khảo phía Bắc và phía Nam, BTC đã loại hơn 10 thí sinh bị phát hiện có phẫu thuật thẩm mỹ.

Trưởng BTC cũng nói các cuộc thi hoa hậu nói chung và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói riêng đều có rất nhiều tin đồn, tố cáo nặc danh. Về những tố cáo can thiệp thẩm mỹ, có thể là tình huống tố cáo không đúng sự thật, hoặc có thể có những thí sinh đã từng can thiệp giải phẫu thẩm mỹ, nhưng ở thời điểm thi đã loại bỏ các yếu tố đó và cơ thể, gương mặt đã trở lại nguyên trạng ban đầu. Nếu tình huống này xảy ra, BTC chắc chắn sẽ phải làm việc với cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý về lĩnh vực này để tìm biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống mới giả định.

Được biết, khi làm việc với BTC, thí sinh Phạm Mỹ Linh khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ và viết giấy cam đoan về điều đó. BTC cũng đã đưa thí sinh đi chụp phim sống mũi. Kết luận hình ảnh trên phim của bác sĩ là “Hiện tại không thấy tăng quang bất thường vùng mũi”. Trong giấy cam đoan, thí sinh Mỹ Linh có nói cô từng được can thiệp phẫu thuật sửa lệch vách ngăn (theo TS nhân trắc học Lê Diệp Linh đây là một can thiệp y khoa chữa bệnh, không phải can thiệp thẩm mỹ).

Ngoài ra, BTC cho biết thêm, thông tin còn đang được tiếp tục xác minh. và sẽ cố gắng làm rõ các thông tin nghi vấn, xử lý tận gốc vấn đề.

Chúc Duy (Theo Giadinhvietnam.com)