SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu các nước châu Á vừa đăng quang đã bị chê tơi tả

Thứ bảy, 29/08/2015 21:20

Không ít Hoa hậu các nước châu Á sau khi đăng quang đã bị chê xấu 'đau đớn'. Nhan sắc kém nổi bật của Hoa hậu các nước châu Á khiến công chúng thất vọng.

Cùng điểm lại gương mặt của Hoa hậu các nước châu Á bị số đông công chúng chê bai về nhan sắc:

Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Hoa hậu Việt Nam 2014

Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2014 đã không làm hài lòng được số đông công chúng vì vẻ đẹp không quá nổi bật. Thậm chí, nhiều người cho rằng cô còn "kém sắc" hơn cả Á hậu. Có thể thấy đôi mắt của Kỳ Duyên hơi xếch, hai mắt cách xa nhau và khuôn miệng khá nhỏ. Hơn nữa, trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, cách trang điểm không phù hợp khiến Kỳ Duyên để lộ vầng trán hơi "dô" và diện mạo kém xinh.

Hoa hậu Việt Nam 2014 là một trong những Hoa hậu các nước châu Á không được lòng số đông công chúng sau khi đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên thậm chí được đánh giá "kém sắc" hơn cả Á hậu

Ayano Yamada: Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015

Ngay sau khi đăng quang, Ayano Yamada đã vấp phải nhiều nhận xét trái chiều về diện mạo của mình. Vẻ ngoài không thật sự nổi bật, đặc biệt là hàm răng khấp khểnh ố vàng của cô đã vấp phải vô số lời bình tiêu cực trên mạng xã hội. Nhan sắc của Tân Hoa hậu Trái đất Nhật Bản được đánh giá là dưới mức trung bình và điểm cộng duy nhất cho cô là "chiều cao vừa đủ tầm".

Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015 Ayano Yamada kém hấp dẫn với hàm răng khấp khểnh, ố vàng

Nhan sắc không mấy nổi bật khiến nhiều người cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này

Lee Min Ji: Hoa hậu Hàn Quốc 2015

Ngay sau khi đăng quang, Lee Min Ji đã bị số đông công chúng đánh giá là không xứng đáng để đại diện cho nhan sắc nước nhà. Nhiều ý kiến cho rằng, Tân Hoa hậu Hàn Quốc có khuôn mặt bình thường, không đẹp xuất sắc. Thậm chí, với biểu cảm thiếu tự nhiên đã rộ lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Gương mặt cứng đơ và biểu cảm thiếu tự nhiên khiến nhiều người nghi ngờ cô từng phẫu thuật thẩm mỹ

Pia Wurtzbach: Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2015

Vẻ đẹp chỉ ở mức trung bình, thân hình to con và chiều cao hạn chế 1,69m là "điểm trừ" của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2015. Tân Hoa hậu Pia Wurtzbach còn được đánh giá là khá dừ và khó lòng tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. Chính vì vậy ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines đã nhận được không ít lời chê bai từ phía công chúng.

Tân Hoa hậu Pia Wurtzbach còn được đánh giá là khá dừ và khó lòng tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.

Kỹ năng catwalk của Pia cũng làm nhiều người thất vọng vì khá vụng về, chưa lôi cuốn khán giả.

Thân hình to con, mũm mĩm và không được săn chắc cũng là một "điểm trừ" của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2015 trong mắt người hâm mộ.

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)