SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Mỹ Linh: 'Mình không thể nhờ danh hiệu Hoa hậu kiếm tiền mãi được'

Thứ ba, 10/07/2018 16:50

'Khi trở thành Hoa hậu thì mình có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Nhưng tôi nghĩ, nghề nghiệp theo mình lâu dài, chứ mình không thể nhờ danh hiệu Hoa hậu kiếm tiền mãi được' - đương kim Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cho biết.

Là một trong những giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2018, bạn đánh giá thế nào về chất lượng thí sinh 2 miền Nam - Bắc?

- Thực ra chất lượng thí sinh ở cả 2 miền đều rất tốt. Tuy nhiên mọi người đều có thể thấy ở phía Bắc lượng thí sinh đông hơn. Nhiều bạn cũng có sự đầu tư và chuẩn bị tốt hơn so với thí sinh trong Nam. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả, vì khi trải qua vòng Chung khảo - các bạn sẽ gặp nhau ở vòng Chung kết của cuộc thi. Lúc này thì không còn sự phân biệt giữa phía Bắc hay phía Nam nữa.

Giữa dàn thí sinh Chung khảo phía Bắc, bạn có đánh giá hay ấn tượng đặc biệt với một gương mặt nào đó?

- Tôi nghĩ rằng không thể nào đánh giá riêng một thí sinh được, bởi đây mới chỉ là vòng đầu tiên. Mỹ Linh muốn các bạn hãy thể hiện hết khả năng của mình trong suốt quá trình tham dự cuộc thi. Có thể trong vòng Sơ khảo bạn rất sáng, thu hút truyền thông nhưng trong cả chặng đường dài không cố gắng nỗ lực thì các bạn khác sẽ vượt lên.

Mỹ Linh có cho rằng một thí sinh gây chú ý với giới truyền thông sẽ chiếm nhiều lợi thế?

- Nếu một bạn thí sinh thu hút được truyền thông, đó sẽ là con dao 2 lưỡi. Vừa là lợi thế vừa là áp lực cho các bạn. Các bạn làm bất cứ điều gì cũng bị mọi người để ý. Những bạn được truyền thông để ý là cơ hội đến gần hơn với khán giả nhưng các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình một tinh thần ổn định và bình tĩnh nhất.

"Còn về việc có đại gia săn đón hay không thì Mỹ Linh nghĩ tùy vào duyên số"

Cuộc thi Hoa hậu dường như giúp cho nhiều thí sinh đổi đời, là cơ hội để tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều đàn ông có tiềm lực tài chính mạnh. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

- Cái đó chỉ là một phần thôi. Khi mà các bạn tham dự cuộc thi và đăng quang, ví dụ như Mỹ Linh so với 2 năm về trước, nếu bây giờ không phải là Hoa hậu thì cũng chỉ là một cô sinh viên tốt nghiệp và ra trường đi làm bình thường. Khi đã là Hoa hậu thì mình có rất nhiều cơ hội phía trước. Có rất nhiều sự lựa chọn tốt cho bản thân.

Trong vòng 2 năm đương nhiệm Hoa hậu, Mỹ Linh học hỏi được rất nhiều từ những người thành đạt, những người đem lại cho mình bài học cuộc sống. Để bây giờ mình trưởng thành hơn so với những gì mình nghĩ. Còn về việc có đại gia săn đón hay không thì Mỹ Linh nghĩ tùy vào duyên số.

Sắp phải trả lại vương miện, cảm xúc của Mỹ Linh thế nào?

- Cảm xúc của tôi hiện tại vừa có một chút vui, vừa có một chút buồn. Vui là sự háo hức khi tìm ra được một bạn Hoa hậu mới, không biết bạn ấy sẽ như thế nào. Tôi đang rất hào hứng đối với các phần thi của Hoa hậu Việt Nam. Cách đây 2 năm, tôi cũng là thí sinh và không biết bây giờ khi ngồi vào vị trí ban giám khảo thì mọi thứ sẽ như thế nào. Khi được trực tiếp chấm các bạn thí sinh qua những vòng thi vừa rồi, tôi mới thấy rằng, 2 năm trước ban giám khảo đã rất vất vả và khó khăn để lựa chọn ra top 3 như chúng tôi ngày hôm nay.

Còn một chút buồn là sắp không được gọi là đương kim Hoa hậu nữa, sẽ trở thành cựu Hoa hậu. Có lẽ mình sẽ nhường lại sự chú ý nhiều nhất cho một cô gái mới. Và hy vọng cô gái ấy sẽ chịu được những áp lực từ phía truyền thông, bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt nhiệm kỳ của cô ấy.

Mỹ Linh có thể miêu tả về hành trình Hoa hậu của bản thân trong 2 năm qua?

- Trong suốt 2 năm qua, mọi người có thể thấy rằng Mỹ Linh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một cô sinh viên không biết gì về việc chăm sóc sắc đẹp, tạo dựng hình ảnh - 2 năm trôi qua, Mỹ Linh đã được các anh chị trong ê-kip hỗ trợ và tư vấn rất nhiều. Chính ngày hôm nay, Mỹ Linh có thể cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình. Trong 2 năm qua, Mỹ Linh cũng được tiếp xúc với rất nhiều các anh chị thành đạt, họ đã cho mình nhiều lời khuyên, bài học về công việc và cuộc sống.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những thành viên ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018

Điều khiến bạn tâm đắc nhất với việc mình đã làm được trong 2 năm qua?

- Vinh dự lớn nhất của Mỹ Linh là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới. Đến với đấu trường nhan sắc lớn này, tôi đã được thực hiện một dự án có lẽ sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nó vô cùng ý nghĩa. Đó là dự án Cõng điện lên bản cho bà con ở thôn Cu Vai và gây được sự chú ý rất lớn không chỉ đối với truyền thông trong nước, mà còn đối với bạn bè quốc tế.

Cái nhìn của Mỹ Linh về vương miện Hoa hậu thay đổi thế nào trước và sau đăng quang?

- Khi là một thí sinh mình nhìn thấy các chị Hoa hậu rất xinh đẹp, giỏi giang và thành công. Có lẽ lúc đó chỉ nhìn thấy những cái lung linh, xinh đẹp bên ngoài thôi. Nhưng khi mình đã chính thức là Hoa hậu rồi thì mới thấy là Hoa hậu có rất nhiều khó khăn và vất vả. Mình sẽ không được quá thoải mái và tự do như trước nữa. Luôn luôn ý thức về việc giữ hình ảnh của mình. Bên cạnh đó việc trở thành Hoa hậu khiến mình cũng phải đối mặt với rất nhiều tin đồn. Có những tin đồn đúng là từ trên trời rơi xuống. Mình thậm chí còn không biết nhân vật trong tin đồn ấy là ai. Mọi người bàn tán và có rất nhiều comment kiểu như chui ở gầm giường nhà mình và biết hết mọi việc.

Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất bức xúc, nhiều lúc cũng muốn lên comment để tranh cãi luôn ấy. Nhưng được sự góp ý của mọi người nên mình cũng dần dần bình tĩnh và tĩnh tâm hơn trước những tình huống như thế.

Không có chặng đường nào trải hoa hồng, có thể mọi người nhìn tôi chỉn chu, xinh đẹp trong các sự kiện nhưng phía sau đó lại rất vất vả vì lịch trình dày đặc. Phải di chuyển nhiều, thường xuyên dậy sớm, make up, có hôm chỉ được ngủ 3-4 tiếng.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2016 nổi bật giữa dàn người đẹp trong buổi họp báo sáng 10/7

Không thể tranh luận hết với mọi người, mà đã là tin đồn thì không thể đính chính với tất cả mọi người được. Tôi nghĩ lúc đó, im lặng là vàng. Việc tranh cãi, nói nhiều, một sự việc nhỏ sẽ thành to, nhiều người biết đến hơn, với những tin đồn nên có cách xử lý khôn khéo.

Nếu là cô gái bình thường khi gặp tin đồn, tôi sẽ lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình, không có quá nhiều người quan tâm câu chuyện của tôi. Nhưng khi là Hoa hậu thì cần phải cân nhắc, nếu mọi người có ác cảm thì mọi chuyện đi theo chiều hướng khác mà mình không thể thanh minh được.

Về ý kiến Đỗ Mỹ Linh chưa đủ tầm ngồi ghế giám khảo cùng các đàn chị như Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh... họ là biểu tượng nhan sắc Việt. Bạn nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, việc đánh giá mọi người qua tuổi tác hiện giờ không đúng nữa vì các bạn trẻ rất giỏi và nhiều người trở thành triệu phú, tỷ phú, hoặc thành công ở lĩnh vực nào đó ở độ tuổi còn rất trẻ. Bản thân tôi còn trẻ nhưng với những kinh nghiệm đã trải qua trong 2 năm, tôi sẽ có cách đánh giá riêng.

Tôi nghĩ, trong thành viên ban giám khảo có cả những người trẻ và những người nhiều kinh nghiệm thì sẽ đưa ra đánh giá khách quan hơn, kết quả chắc chắn sẽ tốt nhất cho cuộc thi năm nay. Mỗi người có ý kiến riêng, ngoài những lời đánh giá tiêu cực - tôi cũng được nhiều khán giả ủng hộ.

Bạn nghĩ sao về ý kiến "Hoa hậu trở thành một nghề"?

- Khi trở thành Hoa hậu thì mình có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Nhưng tôi nghĩ, nghề nghiệp theo mình lâu dài, chứ mình không thể nhờ danh hiệu Hoa hậu kiếm tiền mãi được.

Hoa hậu cũng phải có những dự án tích cực với cộng đồng chứ chỉ biết chăm đi event kiếm tiền thì hình ảnh Hoa hậu trong mắt công chúng sẽ không còn đẹp nữa.

Cảm ơn Mỹ Linh về cuộc trò chuyện!

Click xem thêm: Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam lên tiếng về việc chọn Đỗ Mỹ Linh vào ghế giám khảo chính thức

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới