SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu và những đường nét xấu đến vô duyên

Thứ tư, 11/04/2012 11:30

Họ là những người đẹp đăng quang các cuộc thi hàng đầu về sắc đẹp nhưng lại sở hữu những đường nét kém xinh đến độ vô duyên. Hoa hậu thế giới năm 2000, hoa hậu hoàn vũ 2006 đều không thoát khỏi danh sách này.

Đăng quang Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Hoàn vũ là một vinh dự mà không phải người đẹp nào cũng có. Hầu hết các hoa hậu đăng quang các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, tất nhiên, đều rất đẹp. Tuy nhiên một vài hoa hậu lên ngôi mà gặp phải không ít sự chê bai của giới hâm mộ về nhan sắc. Hãy cùng điểm qua những nhan sắc “hàng đầu” với những đường nét kém xinh đến độ vô duyên này. Hoa hậu Thế giới có cặp môi xấu nhất 

Cặp môi kém xinh của Hoa hậu Thế giới 2000

Danh hiệu này có lẽ khó thoát khỏi tay cựu hoa hậu thế giới 2000 người Ấn Độ Priyanka Chopra. Priyanka Chopra sinh ngày 18/07/1982 lên ngôi Hoa hậu Thế giới khi mới 18 tuổi. Chiến thắng của cô một mặt ghi dấu ấn cho nhan sắc Ấn Độ tại đấu trường Hoa hậu Thế giới khi lần đầu tiên có một quốc gia đăng quang 2 lần liên tiếp ở cuộc thi lớn nhất hành tinh này. Mặt khác nó cũng khiến giới bình luận có dịp xôn xao về nhan sắc của tân hoa hậu với đôi môi mà Julia Roberts thời bấy giờ phải chào thua. Cặp môi của người đẹp Ấn Độ vừa dầy vừa thâm khiến cô phải thận trọng ngay cả khi nói cười. 

Cô khá thận trọng để giấu khuyết điểm

Hoa hậu Thế giới 2000 cũng gặp sự phản đối của ngay chính người dân nước này. Người phụ nữ “còn sống” mà cô hâm mộ nhất là mẹ Teresa, trong khi mẹ Teresa huyền thoại đã qua đời cách đấy 3 năm. Có lẽ hoa hậu đã bê nguyên xi lối trả lời mà các hoa hậu Ấn hay dùng từ lâu, một kiểu học thuộc lòng sáo rỗng. Năm 2009 cô đến với đất nước Nam Phi để trao giải cho Hoa hậu Thế giới năm đó. Tuy nhiên sự xuất hiện của người đẹp này khá nhạt nhòa. Hoa hậu Hoàn vũ 2006: Michael Jackson phiên bản nữ

Zukeyka tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006

Hoa hậu Hoàn vũ 2006 là người đẹp 18 tuổi đến từ Puerto Rico - cô Zuleyka Rivera. Là một người đẹp tuổi teen nổi tiếng tại quê nhà, Zuleyka xuất hiện với phong thái vô cùng tự tin như thể chiến thắng phải dành cho cô. Công bằng mà nói thì Zuleyka hoàn toàn nổi bật với hình thể chuẩn, trình diễn như một “diva”, thông minh và hoạt ngôn. Cô lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2006 sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng kí đến từ Nhật Bản, Thụy Sỹ, Colombia và Mexico.

Gương mặt “ác” với chiếc mũi vô duyên

Điều đáng nói ở đây chính là gương mặt như bản sao nữ của danh ca nổi tiếng Michael Jackson. Chiếc mũi bị cho là phẫu thuật quá đà đã làm cho gương mặt của cô rất vô duyên như trường hợp của Michael Jackson. Ngoài ra gương mặt với những đường nét dữ tợn cũng khiến cô khó chiếm cảm tình của người hâm mộ. Theo nhận xét của nhiều người thì cô là một trong những cựu hoa hậu hoàn vũ đanh đá và khó ưa nhất. Hoa hậu Thế giới 2002 lộ nếp nhăn   Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Azra Akın đã rất may mắn khi vượt qua nhiều đối thủ đáng ghờm để lên ngôi tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2002 diến ra ở Anh. Một năm mà các hoa hậu rất đẹp đến từ Peru và Nauy dính scandal khiến chiến thắng của cô trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Azra Akın có gương mặt hiền hậu, đặc biệt là nụ cười rất ấm áp. Tuy vậy cô cũng khiến khán giả giật mình bởi những nếp nhăn lộ rõ rệt. Hàm răng của cô cũng không phải là hoàn hảo khi răng cửa to và hô. Cô là cô gái đầu tiên đến từ một quốc gia đạo hồi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Azra Akın còn được biết đến khi chiến thắng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hoa hậu Thế giới tại cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ

Hoa hậu Thế giới 2004 với chiếc mũi đỏ chót

Thêm một hoa hậu thế giới nữa minh chứng cho nhận định: Hoa hậu Thế giới có thể không phải là cô gái đẹp nhất cuộc thi. Người đẹp đến từ Peru María Julia Mantilla chiến thắng trong một mùa Hoa hậu Thế giới có thay đổi về cách chấm điểm. Khán giả được trực tiếp chọn ra hoa hậu và sự duyên dáng của người đẹp Mỹ la tinh này đã gây được thiện cảm nhiều nhất. Tuy vậy nếu đặt nhan sắc lên bàn cân thì cô chưa chắc đã là một Hoa hậu Thế giới đẹp hoàn hảo. Mũi của “người đẹp dao kéo” này như bị lỗi khi thẩm mỹ. Nó luôn ửng đỏ và María Julia Mantilla được gắn với biệt danh Hoa hậu mũi đỏ là vì thế. Ngoài dao kéo gương mặt, cô còn bị chính bác sỹ của mình tố đã phẫu thuật vòng 3 và nhiều thứ khác. Năm 2010 cô cùng với Hoa hậu Thế giới 2006 và 2008 tới Việt Nam để quáng bá cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới dự định diễn ra tại đây. Tuy vậy, Việt Nam đã lỡ hẹn với việc đăng cai do những bất đồng giữa nhà tài trợ và chính quyền địa phương.

Hoa hậu Thế giới 2004 trong chuyến đi tới Việt Nam

Á hậu Thế giới 2010 với gương mặt bất thường Venezuela vẫn nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều hoa hậu nhờ dao kéo. Hoa hậu Thế giới 2010 của họ Adriana Vasini cũng là một phiên bản lột xác hoàn toàn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Adriana Vasini có lẽ đã có gương mặt hoàn hảo nếu như không sở hữu chiếc mũi rất vô duyên. Ngoài ra thì cô cũng bị bóc mẽ là người đẹp… lắm lông cánh tay??? Dù vậy thì Adriana Vasini vẫn xuất sắc vào đến top 3 người đẹp nhất Hoa hậu Thế giới năm đó.

Hoa hậu Venezuela mũi giả và... lắm lông cánh tay

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ nhiều mụn Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes đến từ Angola đang có một nhiệm kỳ dài lê thê và tẻ nhạt theo đánh giá của nhiều người. Nhan sắc nhạt nhòa, ở cô thiếu thần thái của một nữ hoàng sắc đẹp. Thêm vào đó, nhan sắc của Leila còn bị đưa ra bàn tán nhiều lần. Điểm dễ nhận ra nhất ở cô là làn da xấu: da bụng và đùi loang lổ và gương mặt nhiều mụn. Giám đốc tổ chức Hoa hậu Venezuela Osmel Sousa còn chua chát khi ví cô như một... con khỉ mặc váy!

Đương kim Hoa hậu hoàn vũ có làn da kém đẹp

Trong khi đương kim Hoa hậu Thế giới đang có một nhiệm kỳ tất bật với những lời mời tham dự các sự kiện quan trọng thì Leila Lopes  đang khiến khán giả thất vọng về mình. Hét giá với việc xuất hiện tại lễ hội Canavial ở chính đất nước mà cô lên ngôi-Brazil cùng với việc nhiều cuộc thi cấp quốc gia như Nga, Séc... phớt lờ cô để mời người khác dự chung kết cuộc thi sắc đẹp của họ.

2Sao