SAO » Hoa Hậu

Hoa khôi Thể thao làm gì sau khi đăng quang?

Thứ hai, 06/08/2012 14:37

Đang học kế toán tại trường Đại học dân lập Hải Phòng, nhưng sau khi đoạt giải Hoa khôi thể thao 2012, Lại Hương Thảo chia sẻ rằng cô muốn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật.

Hoa khôi Lại Hương Thảo

Tập bóng chuyền từ năm 14 tuổi, thành lập một nhóm nhảy hiphop, thích đi bộ, biết múa, tập aerobic thường xuyên; sở hữu một gương mặt khá đẹp, thông minh và đặc biệt là làn da trắng nõn nà, thân hình rất cân đối, Lại Hương Thảo là gương mặt ứng viên “nặng ký” nhất trong cuộc đua tới chiếc vương miện Hoa khôi thể thao 2012. Chính vì thế, khi MC xướng tên ngôi vị cao nhất thuộc về Lại Hương Thảo, cả ban tổ chức, các thi sinh và những nhà báo có mặt đều không bất ngờ.   Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn độc quyền Hoa khôi Lại Hương Thảo ngay sau phút đăng quang:   - Chúc mừng Hương Thảo đã đoạt vương miện Hoa khôi thể thao 2012. Bạn sẽ làm gì để vương miện luôn được tỏa sáng?   Con đường đến với chiếc vương miện Hoa khôi thể thao 2012 không phải chỉ có trải hoa hồng, mà là một cuộc đua thực sự, cần cả sức khỏe, độ bề bỉ, sự can đảm, kiên trì trong một chuỗi những hoạt động dày đặc mang tinh thần thể thao. Vì thế, chiếc vương miện càng trở nên quý giá đối với tôi. Điều này sẽ giúp tôi có những trải nghiệm thú vị để có thể biết cách làm cho vương miện tỏa sáng. Tinh thần thể thao là hành trang tôi luôn mang bên mình, và tôi sẽ truyền tinh thần này đến với mọi người trên cương vị là Hoa khôi thể thao.   - Sinh ra và lớn lên ở Hạ Long - Quảng Ninh, vùng đất đầy nắng và gió biển, điều ấy giúp cho con người nơi đây luôn khỏe mạnh, tuy nhiên, đối với bạn, thể thao có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của bạn, bên cạnh những điều kiện về không gian sống lý tưởng mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hạ Long?   Tôi nghĩ rằng thiên nhiên ban tặng cho Hạ Long cũng như một số mảnh đất khác có một không gian sống thuận lợi, thoáng đãng và sạch sẽ, điều này tốt cho sức khỏe mọi người. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều áp lực, cũng như môi trường đang dần bị ô nhiễm, vì vậy, tự bản thân chúng ta phải biết bảo vệ chính mình. Với tôi, sức khỏe là số 1 nên tôi thích các hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe.  Tôi từng học 3 năm bóng chuyền, múa, nhảy aerobic, chạy bộ…. những điều này không chỉ làm cho tinh thần của tôi thoải mái, thư giãn sau những giờ học căng thẳng, mà nó còn làm cho cơ thể tôi luôn khỏe mạnh và uyển chuyển, duyên dáng. Tôi phải cảm ơn thể thao đã không chỉ cho tôi sức khỏe, vẻ đẹp ngoại hình, mà còn mang tôi đến đỉnh cao của cuộc thi sắc đẹp.   - Trước khi tham gia Hoa khôi thể thao 2012 bạn đã từng “chinh chiến” ở cuộc thi nhan sắc nào chưa?   Tôi từng tham dự và lọt top 10 cuộc thi Miss Auto 2011 được tổ chức tạ Hải Phòng. Gần đây nhất tôi vừa đoạt á khôi 1 trong cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2012. Hoa khôi thể thao là cuộc thi lớn lần đầu tiên tôi tham gia, tuy nhiên hai cuộc thi trước đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm để mình có thể tỏa sáng ở cuộc thi này.

Lại Hương Thảo có một hình thể khá đẹp

- Bạn đang học kế toán và có ghi ước mơ trong bản đăng ký là muốn trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, vương miện Hoa khôi sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội đến với nghệ thuật, lúc đó bạn có từ bỏ nghề kế toán, quản trị doanh nghiệp như đã từng mơ ước?

Sang năm tôi tốt nghiệp, lúc đó sẽ có trong tay tấm bằng bằng đại học. Được rèn luyện 4 năm trong trường đại học sẽ giúp tôi có nhiều kiến thức, vốn sống và những trải nghiệm. Điều đó giúp cho tôi có một nền tảng tri thức để thuận lợi khi mình làm bất cứ công việc gì, dù đó là kinh doanh hay hoạt động nghệ thuật.   Trở lại câu hỏi của anh, thực ra tôi cũng rất thích nghệ thuật bởi từ nhỏ tôi đã thích múa, hát, nhảy… vì thế, nếu như có cơ hội đến với nghệ thuật thì tôi sẵn sàng thử sức. Tuy nhiên, nếu như không thành công với nghệ thuật, tôi vẫn có thể theo đuổi ước mơ doanh nhân. Tôi nghĩ tuổi trẻ phải có khát vọng và cá tính của tôi từ nhỏ là khá mạnh mẽ, quyết đoán, thích gì là cố gắng làm thật tốt để đạt được.   - Hiện nay một số cô gái có chút nhan sắc thường chụp ảnh khoe thân rồi tung lên mạng để nối tiếng, bạn nghĩ gì về hiện tượng này?   Tôi nghĩ nổi tiếng bằng tài năng và thực lực của mình mới được ghi nhận, trân trọng và bền lâu. Còn mọi thứ khác chỉ là phù phiếm mà thôi. Tôi sống khá thực tế và không mơ mộng. Ví dụ như muốn khỏe thì phải tập thể thao, muốn thi đỗ thì phải học thật tốt… và đừng bao giờ gục ngã trước những thất bại. Hôm nay bạn có thể chưa thành công, nhưng nếu như bạn có ý chí, quyết tâm chinh phục, bạn sẽ được vinh quang trong ngày mai.   - Là Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012, Hương Thảo muốn nói điều gì với các bạn gái có ước mơ đoạt vương miện các cuộc thi sắc đẹp?   Tôi nghĩ mỗi người đi thi đều có một mục đích cho riêng mình. Điều cơ bản là phải thật sự tin vào chính bản thân mình. Khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, mình phải đặt vị trí mình đang là hoa hậu, từ đó sẽ ý thức được bản thân mình phải làm như thế nào để xứng đáng với danh vị đó. Tất cả mọi thành quả mình đạt được, phần lớn là từ chính sự lao động nghiêm túc của bản thân mình. Không ai ngồi một chỗ mà lên được đỉnh núi mà phải vận động bằng cả thể lực và trí tuệ, tôi nghĩ vậy!   Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn sẽ luôn tỏa sáng với chiếc vương miện quý giá!

Một số hình ảnh Hoa khôi Lại Hương Thảo trong cuộc thi

VnMedia