SAO » Hoa Hậu

Hủy lệnh cấm xuất cảnh đối với “quý bà thành đạt 2009”

Thứ ba, 25/09/2012 22:00

TAND quận Gò Vấp - TPHCM đã chấp nhận yêu cầu hủy bỏ quyết định cấm xuất cảnh của bà Trương Thị Tuyết Nga, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, "quý bà thành đạt 2009".

Chiều 25/9, ông Phạm Minh Triều, Chánh án TAND quận Gò Vấp đã ban hành Quyết định 26-2012/QĐ-TAQGV về việc giải quyết khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định cấm xuất cảnh của bà Trương Thị Tuyết Nga.

Theo đó, xét thấy không cần thiết phải duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 5-9 về việc cấm bà Nga không được xuất cảnh khỏi Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào, TAND quận Gò Vấp đã giao thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyền ra quyết định hủy bỏ quyết định nêu trên.

"Quý bà thành đạt" Trương Thị Tuyết Nga

Trước đó, ngày 5-9, căn cứ vào đơn đề nghị của bà D.M.L - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án ly hôn giữa vợ chồng bà Trương Thị Tuyết Nga (có tranh chấp 1,5 triệu USD tiền đặt cọc mua đất) - TAND quận Gò Vấp đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Nga.

Theo bà Nga, lý giải cho cho việc ra quyết định này, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho rằng vì bà Nga có đơn xin xử vắng mặt và có tài sản ở nước ngoài nên có dấu hiệu… bỏ trốn ra nước ngoài (!?). “Tôi đang là Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh và quản lý rất nhiều tài sản giá trị khác nên không thể vì một vụ tranh chấp nhỏ mà phải rời khỏi Việt Nam” - bà Nga nói.

Người Lao Động