SAO » Hoa Hậu

Làm hoa hậu - sướng hay khổ?

Thứ bảy, 19/05/2012 06:59

Trị giá giải thưởng giành cho hoa hậu năm nay bị giảm xuống gần một nửa.

Trong lịch sử các kỳ thi Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân là hoa hậu được nhận phần thưởng cao nhất, trị giá 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do kinh tế ngày càng khó khăn, năm nay, BTC cuộc thi đã quyết định giảm mạnh mức tiền thưởng xuống còn 300 triệu cho người đẹp giành vương miện.

Ngọc Hân là Hoa hậu may mắn khi nhận phần thưởng cao nhất (500 triệu đồng) khi đăng quang.

Ông Lê Xuân Sơn, quyền tổng Biên tập báo Tiền Phong, trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Cuộc thi nào cũng phải đặt vào bối cảnh kinh tế xã hội thời điểm đó. Mọi người cũng biết, kinh tế nước ta đang trong thời kỳ suy thoái nên chúng tôi buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra mức tiền thưởng phù hợp cho người chiến thắng".

Một thành viên trong BTC cuộc thi nhận định, tuy năm nay tiền thưởng Hoa hậu thấp, nhưng sức hấp dẫn của cuộc thi sẽ không vì thế mà giảm đi. Vị này giải thích, ý nghĩa mà chiếc vương miện mang lại không phải chỉ là tiền thưởng, bởi một cô gái sau khi đăng quang, ngoài sự nổi tiếng, cô ấy có nhiều cơ hội khác để thăng tiến... Tân hoa hậu luôn là nhân vật được dư luận và truyền thông quan tâm nhiều nhất, các nhà kinh doanh hiểu rõ điều đó nên họ thường sẵn sàng chi rất mạnh tay để tân hoa hậu trở thành gương mặt đại diện cho công ty họ.

Chưa nhận được hồ sơ của Hồng Quế

Trước khi vướng vào scandal đánh người, Hồng Quế từng tuyên bố sẽ dự thi Hoa hậu Việt Nam, đây là vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Lê Xuân Sơn cho biết, hiện BTC chưa nhận được thông tin Hồng Quế sẽ dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và hồ sơ của cô cũng chưa được gửi tới, do đó, ông không muốn bình luận quá nhiều về Hồng Quế. Trường hợp Hồng Quế tham gia thi Hoa hậu, BTC sẽ lấy ý kiến dư luận và thẩm định kỹ càng mới đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, việc "sàng lọc" thí sinh sẽ do cơ quan công an, những nhà nhân trắc học, chuyên gia sắc đẹp, ekip ban giám khảo thẩm định kỹ càng.

Xung quanh vấn đề tiền thưởng dành cho hoa hậu năm nay cũng được đem ra mổ xẻ trên các diễn đàn. Có ý kiến cho rằng làm hoa hậu thật sướng, cứ nhìn Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Diễm Hương… là thấy, từ một cô gái "quê mùa", nghèo khổ…, sau khi đăng quang đã nhanh chóng lột xác, trở thành một kiều nữ chuyên dùng hàng hiệu, đi siêu xe, được kẻ săn người đón. "Họ tiêu tiền không tiếc tay, làm hoa hậu sướng vậy ai mà chẳng muốn làm" - một thành viên chia sẻ.

Trên mạng xã hội Facebook, thành viên Jakk cho rằng, giải thưởng 300 triệu thật ra là cao, bằng 5 năm đi làm của một công chức bình thường, như vậy còn đòi hỏi gì nữa. Thành viên Doprss nhận xét: "Tại Hoa hậu Việt ngày càng mất giá nên tiền thưởng cũng mất giá theo. Hãy nhìn lại và suy nghĩ xem, những hoa hậu từng đăng quang đã làm được gì cho đất nước, tôi thấy họ chỉ suốt ngày mặc đồ đẹp đi dự tiệc, cặp kè với đại gia, làm từ thiện thì đâu có nhiều, scandal thì cũng không hiếm. Tôi có đề xuất, không những không có tiền thưởng, sau khi đăng quang, hoa hậu đó phải bỏ tiền túi ra trả chi phí cho BTC mới đúng".

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, sau những scandal của các người đẹp bước ra từ cuộc thi người đẹp, hình ảnh hoa hậu ít nhiều không còn đẹp để mọi người hướng tới. Ngược lại, cũng không ít những cô gái "chân dài" nhưng kiến thức vừa phải lại nhiệt tình đến với các cuộc thi này để tìm kiếm danh phận, một bước đổi đời. Thực tế, Hoa hậu Diễm Hương cũng từng thừa nhận: "Vương miện cho tôi nhiều cơ hội kiếm tiền".

Bà Thúy Nga, giám đốc Elite Việt Nam cho biết, chính những scandal tai tiếng của một số hoa hậu khiến nhiều người đẹp có học vấn e ngại bước vào đấu trường sắc đẹp. Bà Nga kể, có lần bà đi công tác, gặp ba cô gái rất xinh đẹp, cao ráo, bà ngỏ lời mời các cô tham dự cuộc thi hoa hậu nhưng cả ba cô đều từ chối vì không muốn bị “đứng cạnh” cùng các người đẹp tai tiếng khác.

Hoa khôi sẽ được đặc cách

BTC cho biết, những người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa hậu, á hậu, Hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành sẽ không phải dự thi sơ tuyển mà được đặc cách thẳng vào vòng chung khảo. BTC cũng đưa ra thể lệ dự thi là nữ công dân từ 18 đến 27 tuổi, không có tiền án, tiền sự, chưa lập gia đình, tốt nghiệp PTTH và chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hay chuyển đổi giới tính.

Người Đưa Tin