SAO » Hoa Hậu

Người đẹp nào xứng đáng thi Hoa hậu Thế Giới 2012? (P.2)

Thứ năm, 14/06/2012 14:37

(Ngoisao.vn) Giữa 3 hoa hậu và á hậu được nhắm đến cho suất đại diện VN tham dự HHTG năm nay ngoài những lợi thế về nhan sắc hay hình thể, thì tất cả đều còn tồn tại một số mặt hạn chế nhất định ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Mất điểm từ những phần thi phụ

Khác với cách chấm điểm truyền thống ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, HHTG sẽ cộng dồn điểm từ tất cả những phần thi phụ, song song với điểm thi sơ khảo. Vì thế nên mới có nhiều thí sinh có gương mặt đep, hình thể chuẩn và kỹ năng trình diễn tốt nhưng vẫn bị loại, trong khi nhiều cô với nhan sắc có hạn mà lại đoạt thành tích cao. 

Hoàng My là người đầu tiên chia tay Bước nhảy Hoàn Vũ năm nay.

Thế nhưng các thí sinh VN chưa bao giờ được góp mặt trong phần thi thể thao hay tài năng, và đối với Diễm Hương, Thùy Dung, hay Hoàng My cũng không là ngoại lệ. Vì ở phần thi thể thao thì nó đòi hỏi thí sinh phải biết hít đất, chạy đua, bơi lội, nhảy xa, đạp xe, v.v...xem ra quá cực nhọc và khó khăn với thí sinh nước ta.

Hoàng My trong giờ tập múa cột.

Tương tự như ở phần thi tài năng. Kể từ khi xuất hiện từ năm 2001 thì năng khiếu về ca hát luôn là giúp thí sinh dễ dàng giành chiến thắng (trừ năm 2007 và 2009). Mà các người đẹp Việt luôn trung thành với "món ruột" là...múa chim công, múa nón, múa quạt. Nhưng xem ra Hoàng My vẫn có chút lợi thế hơn so với Diễm Hương hay Thùy Dung trong 2 phần thi kể trên.

Diễm Hương rất chăm chỉ và sáng tạo trong việc làm từ thiện.

Người đẹp nhân ái sẽ được đánh giá về ý nghĩa và hiệu quả thực tế từ những việc làm từ thiện như tham gia chăm sóc người già neo đơn ở viện dưỡng lão (2005, 2007); nâng cao ý thức, giúp đỡ chữa trị những căn bệnh lạ và chống kỳ thị người bệnh (2006, 2007, 2008, 2011); kêu gọi cộng đồng và xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho trẻ em mồ côi hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Chứ không hẳn làm từ thiện nhiều, chung chung là được công nhận. Và với văn hóa truyền thống VN thì đã làm từ thiện hay công đức thì phải xuất phát từ tâm, nên đa số thường không yêu cầu chứng nhận hay phô trương nên cũng khó lòng thuyến phục BTC.

Kỹ năng trình diễn

Trong số 3 ứng cử viên nhiều khả năng tham dự HHTG năm nay thì Diễm Hương chắc chắn là người có kỹ năng trình diễn khá hơn hết tuy những bước chân chưa hẳn vững vàng và dứt khoát, hay chưa thực sự đạt đến đẳng cấp của Hương Giang hay Hoàng Yến. Nhưng hiếm có người đẹp Việt nào làm chủ được sân khấu với một phong thái đĩnh đạc với  nụ cười rạng rỡ luôn làm sáng ngời sân khấu, biểu lộ gương mặt hết sức tự nhiên không hề thua kém các người đẹp Latin và đặc biệt nổi bật nhờ sự tự tin.

Video clip trình diễn áo tắm của Diễm Hương 

HHVN 2008 Thùy Dung ít xuất hiện trên sàn catwalk nhưng xem ra vài năm sau khi lên ngôi, kỹ năng của cô cũng chỉ khá hơn những bạn mới vào nghề. Còn á hậu Hoàng My thì cũng chẳng khá hơn Dung là bao với những bước đi thiếu năng lượng, nét mặt hời hợt thiếu biểu cảm và một điều mà ai cũng thấy ở My, đó là dễ mất bình tĩnh, run rẩy trên sân khấu mà biểu hiện rõ nhất là: nói không ra lời, bước đi chệnh choạng. Tuy nhiên ở 2 phần thi Người đẹp bãi biển hay Người mẫu là 2 phần thi phụ quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc cũng mang lại rất nhiều bất ngờ khó đoán.

Video clip trình diễn của Hoàng My

Kỹ năng giao tiếp

Không cần phải bàn cãi nhiều thì nhiều người sẽ đồng tình rằng á hậu Hoàng My chắc chắn là người có kiến thức, trình độ ngoại ngữ khá, có khiếu về ăn nói và giao tiếp tốt. Nhưng Hoàng My cần học các biểu lộ gương mặt sao cho tự nhiên hơn nữa, nhưng cho tới giờ phút này thì sự mất bình tĩnh luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô, điều đó làm cho gương mặt cô cứng đơ và vô cảm, làm người đối diện trở nên nhàm chán và chẳng thấy cô thú vị chút nào!

Video clip tự giới thiệu của Hoàng My

Mặc dù không khéo ăn nói hay giao tiếp như Hoàng My, nhưng Diễm Hương lại biết cách cười duyên dáng để tạo sự cuốn hút và phải nói là rất tự tin trong từng câu chữ, nhưng người đẹp này cần phải học cách chú ý lắng nghe người đối diện và suy nghĩ trước khi trả lời. Còn Thùy Dung thì ít khi trả lời báo chí, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng hiếm nên chưa thể đánh giá được rằng giao tiếp của cô đạt mức nào, nhưng nhìn chung là cô chưa hề gây ra thêm bất kỳ điều tiếng xấu nào kể từ sau khi đăng quang năm 2008.

Video clip phỏng vấn của Diễm Hương

Nhưng cho dù nội dung bạn nói có hay, có ý nghĩa thế nào thì chắc chắn sẽ không bằng cái cách mà bạn nói, thể hiện sự hóm hỉnh, giữ được bình tĩnh, cử chỉ tự nhiên và quan trọng nhất là tính chân thật trong lời nói. Đối với những cuộc thi sắc đẹp thì ngôn ngữ cơ thể/giao tiếp phi ngôn ngữ (ánh mắt, nụ cười, cử chỉ) đôi khi chiếm đến 90% số điểm.

Ai được khán giả ủng hộ nhiều nhất?

Tính đến thời điểm ngày 13/6, dựa trên kết quả tổng hợp từ các diễn đàn khác nhau và các trang tin tức lớn thì hiện tại Diễm Hương đang dẫn đầu về số lượng người ủng hộ, tiếp theo là Thùy Dung với khoảng cách nhất định, và bỏ lại khá xa phía sau là Hoàng My (chỉ bằng 1/4 đến 1/3 số lượng của Hương hoặc Dung).

Top 5 HHTGNV 2010 được đánh giá rất cao, được đại diện VN tham dự Quốc Tế và chiếm được cảm tình của công chúng.

Mà một điều quan trọng năm nay là sẽ có giải về truyền thông (Multimedia Award) và điểm của phần thi phụ này sẽ được cộng dồn để chọn ra thí sinh lọt vào vòng tứ kết/bán kết. Các thí sinh sẽ viết blog, đăng tải hình ảnh, video clip trên trang cá nhân được đăng trực tiếp trên trang web chính thức của BTC. Khán giả sẽ phản hồi, ủng hộ thí sinh theo những cách riêng để giúp một phần vào bảng điểm tổng kết của người đẹp mà mình yêu thích. Vì vậy cần phải có một lượng người hâm mộ lớn và hoạt động tích cực thì mới mong có điểm ở phần thi mới này.

Nếu Hoàng My trở thành thí sinh VN đầu tiên tham dự cả 2 cuộc thi hoa hậu hàng đầu là HHHV và HHTG thì cũng không phải là ngạc nhiên, nhưng chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Nhưng điều mà nhiều người lo ngại nhất là cho dù VN có cử đại diện đẹp, hình thể chuẩn, kỹ năng tốt, giao tiếp tốt nhưng lại bị BTC và BGK làm khó dễ không được vào vòng trong. Bởi vậy mới nói yếu tố may mắn và chính trị tuy vô hình nhưng lại chi phối rất lớn đến kết quả cuối cùng của bất kỳ cuộc thi nào. Nhưng quan trọng hơn hết là các thí sinh VN luôn rất cần sự ủng hộ nhiệt tình và động viên từ khán giả nhà để làm động lực thi đấu, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân.

Donald Nguyễn