SAO » Hoa Hậu

Nhìn lại 12 Hoa hậu chuyển giới Quốc tế để thấy Hương Giang hoàn toàn xứng đáng

Chủ nhật, 11/03/2018 10:10

Trước Hương Giang, dàn cựu Hoa hậu chuyển giới Quốc tế có người được ủng hộ, tán dương hết lời, người vẫn bị chê bai về vẻ ngoài khi đăng quang.

Nong Poy

Nong Poy tên thật là Treechada Petcharat, là nhan sắc đầu tiên bước lên ngôi vị Hoa hậu chuyển giới Quốc tế. Cô đăng quang năm 2004. Ở thời điểm Nong Poy đăng quang đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng.

Nong Poy đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2004

Sau 14 năm sau đăng quang, nhan sắc Nong Poy ngày càng rực rỡ và cuốn hút hơn. Cô được ca ngợi là Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất mọi thời đại bởi nét mềm mại, quyến rũ khó cưỡng.

Mimi Marks

Sau Nong Poy, người đẹp Mỹ Mimi Marks đăng quang năm 2005. Cô tròn 21 tuổi và là người mẫu có tiếng tại quốc gia này. So với Nong Poy, Mimi Marks bị chê bai gay gắt về nhan sắc. Thậm chí, thân hình của cô cũng bị soi mói là thô cứng, không gọn gàng bốc lửa.

Erica Andrews

Năm 2006, Erica Andrews trở thành Hoa hậu chuyển giới Quốc tế. Người đẹp này sinh năm 1969, đến từ Mexico. Erica Andrews đăng quang Hoa hậu khi ở tuổi 35. Khán giả vô cùng ngao ngán vì gương mặt già và cứng của cô. Có thể nói, Erica Andrews là Hoa hậu kém sắc nhất trong lịch sử Hoa hậu chuyển giới Quốc tế.

Tanyarat Jirapatpakon

Đến năm 2007, đại diện của Thái Lan là Tanyarat Jirapatpakon đăng quang trong sự vui mừng của công chúng. Cũng giống như Nong Poy, Tanyarat Jirapatpakon được ca ngợi về nhan sắc kiều diễm. Sau nhiều năm đăng quang, Tanyarat Jirapatpakon vẫn giữ được nhan sắc mặn mà ngày nào.

Ai Haruna

Năm 2009 là sự lên ngôi của nhan sắc Nhật Bản Ai Haruna. Nhan sắc của người đẹp này cũng bị bàn tán xôn xao vì đa phần công chúng đều cho rằng cô chỉ dừng lại ở mức bình thường chứ chưa xứng tầm Hoa hậu.

Mini Han

Mini Han của Hàn Quốc là Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2010. Cũng giống như Ai Haruna, Mini Han cũg vấp phải nhiều ý kiến của dư luận. Tất nhiên sau đó, cô cũng bị rơi vào quên lãng.

Sirapassorn Atthayakorn

Một năm sau đó, Hoa hậu chuyển giới Quốc tế lại chứng kiến sự lên ngôi của nhan sắc Thái Lan Sirapassorn Atthayakorn. Sirapassorn Atthayakorn được công chúng khen ngợi về nhan sắc quyến rũ kiêu sa.

Kevin Balot

Năm 2012, nhan sắc đăng quang là Kevin Balot, đến từ Philippines. Tuy nhiên, cô nàng lại tiếp tục bị chê về ngoại hình như hai Hoa hậu năm 2009 và 2010.

Marcela Ohio

Đến năm 2013, nhan sắc đến từ Brazil - Marcela Ohio đã hút hồn công chúng và khiến các người đẹp dự thi khác bị lép vế hoàn toàn. Ohio đăng quang khi mới tròn 17 tuổi. Cô là Hoa hậu trẻ nhất khi đăng quang trong lịch sử cuộc thi.

Isabella Santiago

Năm 2014, vương miện Hoa hậu chuyển giới Quốc tế thuộc về đại diện Venezuela - Isabella Santiago. Người đẹp được lòng công chúng với vẻ ngoài thanh thoát.

Trixie Maristela

Trixie Maristela là người đẹp Philippines giành vương miện Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2015. Người đẹp được ca ngợi với nhan sắc quyến rũ khó cưỡng.

Jiratchaya Sirimongkolnawin

Năm 2016, chiến thắng gọi tên người đẹp Thái Lan - Jiratchaya Sirimongkolnawin. Nhan sắc này khá ấn tượng và gợi cảm. Jiratchaya Sirimongkolnawin sắc sảo và đẹp một cách hoàn hảo.

Hương Giang

Năm 2018, Hoa hậu chuyển giới Quốc tế đã vinh danh người đẹp Việt Nam Hương Giang. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Hương Giang đã được đánh gia cao về ngoại hình bốc lửa lẫn nhan sắc "vạn người mê". Cô đã vượt mặt đối thủ nặng kí của Thái Lan là Yoshi để chạm đến vương miện cao quý. So với những Hoa hậu được ca ngợi là xinh đẹp trước đó, Hương Giang không hề kém cạnh.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới