SAO » Hoa Hậu

Những Hoa hậu châu Á bị 'ném đá' nhan sắc năm 2014

Thứ sáu, 12/12/2014 21:11

(Ngoisao.vn) - Năm 2014 được cho là một năm nhạt nhòa của các cuộc thi nhan sắc, điển hình là khu vực châu Á.

Vì sở hữu nhan sắc kém nổi bật, mà các tân Hoa hậu chưa kịp hưởng niềm vui khi được vinh danh đã phải gánh chịu nhiều "búa rìu" từ phía dư luận.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2014 bị chê xấu

Cái tên được vinh danh cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 18 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương.

Ngay khi kết quả được công bố, rất nhiều cư dân mạng cho rằng chiến thắng của Kỳ Duyên là không thuyết phục, bởi cô gái đến từ Nam Định này có nhan sắc không mấy nổi trội trong top 5 thí sinh.

Kỳ Duyên vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 đã nhận không ít lời chê bai thậm tệ

Thế nhưng, sự vội vàng trong những lời lẽ chê bai, "dìm hàng" đã khiến nhiều người "bị hớ". Cộng đồng mạng đang dần có cảm tình với Kỳ Duyên khi được biết nhiều sự thật thú vị về cô gái này. Theo như người dân sống quanh ngôi nhà của tân Hoa hậu cho biết, Kỳ Duyên là một cô gái ngoan ngoãn, học giỏi.

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành tích học tập của mình

Cô từng 3 năm liền đoạt huy chương vàng môn cầu lông của tỉnh Nam Định

Không chỉ vậy, bảng điểm trung bình lớp 12 cao chót vót cộng với bằng tốt nghiệp loại giỏi của cô khiến nhiều người phải choáng váng. Đặc biệt, Kỳ Duyên còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Trong 3 năm liền, cô đều đoạt Huy chương vàng môn cầu lông của tỉnh Nam Định. Các thầy cô giáo tại trường chuyên Lê Hồng Phong đánh giá Kỳ Duyên là một nữ sinh ngoan hiền, giản dị, không ăn chơi.

Không cần quá ầm ĩ trước những scandal không hay về mình, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang dần chứng tỏ tố chất của một Hoa hậu xứng tầm

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2014 bị chê kém xinh

Cô gái trẻ Đỗ Dương đã vượt qua 30 thí sinh khác để đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2014. Đỗ Dương được coi là Hoa hậu có học thức khi sở hữu thân hình đẹp cùng thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu nhiều lời chê bai vì có nhan sắc không thực sự đẹp nổi bật và bị cho là không xứng đáng để đại diện cho quốc gia này đi thi quốc tế.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Đỗ Dương không thực sự đẹp nổi bật so với 30 thí sinh khác

Dù sở hữu bảng điểm "đẹp như mơ" nhưng Hoa hậu Thế giới Trung Quốc vẫn bị chê bai như thường

Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2014 bị chê "vừa già vừa xấu"

Hứa Nãi Thanh (19 tuổi) đã đoạt được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2014 vào tháng 9 vừa qua. Chưa hưởng niềm vui được bao lâu thì cô đã phải "hứng đá" từ dư luận vì nhan sắc kém xinh và trông già hơn so với tuổi.

Mặc dù sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78 nhưng Hứa Nãi Thanh lại bị cho là có vòng eo không đẹp, thân hình thiếu hấp dẫn và khó có khả năng cạnh tranh với các người đẹp quốc tế trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2014.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc - Hứa Nãi Thanh bị chê nhan sắc tơi tả

Cô sở hữu vòng eo khá to và thiếu đường cong quyến rũ

Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc 2014 lại bị chê già và xấu

Kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc 2014 khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm vì từ Hoa hậu đến hai Á hậu đều có nhan sắc trung bình. Thậm chí, nhan sắc của Tân Hoa hậu Lưu Trung Kình còn không được đánh giá cao bằng Á hậu 2.

Ngay sau đêm chung kết, cư dân mạng đồng loạt cho rằng, nhan sắc của Trung Kình quá già, ngay cả số đo 3 vòng của cô cũng không đủ chuẩn mực.

Ba người đẹp được tôn vinh trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc 2014 đều có nhan sắc trung bình

Nhiều ý kiến cho rằng thân hình của tân Hoa hậu không đủ chuẩn mực và nhan sắc thì quá "dừ"

Hoa hậu châu Á 2014 gây thất vọng vì 'xấu từ đầu đến chân'

Cũng giống như các mùa trước, ba gương mặt của Hoa hậu châu Á 2014 không được đánh giá cao về nhan sắc. Họ đều sở hữu gương mặt kém nổi bật, chiều cao hạn chế và số đo 3 vòng chưa chuẩn. Thậm chí, tân Hoa hậu Đường Thục Vy còn bị "soi" chân to và vùng bụng lồi.

Ba người đẹp ở ngôi vị cao nhất đều sở hữu ngoại hình khá thông thường cùng số đo thiếu chuẩn mực

Tân Hoa hậu bị chê chân quá thô và bụng to

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 bị chỉ trích xấu như "phẫu thuật hỏng"

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản, Lira Hongo và cả hai Á hậu đều bị chê là có nhan sắc tầm thường.

Sau khi hàng loạt các bức ảnh Lira Hongo được đăng tải, cư dân mạng đã ngã ngửa vì độ xấu và cứng đơ của cô. Mặc dù là đại diện cho đất nước hoa anh đào tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế nhưng gương mặt không cảm xúc của Lira khiến nhiều người phỏng đoán cô đã từng đi thẩm mỹ. Thậm chí, họ còn không thể tin nổi cô từng đăng quang.

Tân Hoa hậu bên các Á hậu. Cả ba cô gái đều bị chê nhan sắc tầm thường.

Người đẹp Nhật Bản bị "soi" có đôi mắt xếch

Thậm chí, cô còn bị chê vừa béo vừa xấu

Hoa Hậu Thái Lan 2014 bị chê già, mờ nhạt

Từ rất nhiều thí sinh sáng giá, Weenasinee Janwoothwong đã vinh dự được ban giám khảo xướng tên lên ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, tân Hoa hậu vẫn không làm "đẹp lòng" cư dân mạng bởi nhan sắc quá nhạt nhòa. Nhiều người còn cho rằng, vẻ ngoài của Weenasinee già hơn so với các Á hậu.

Tân Hoa hậu Weenasinee Janwoothwong bị chê nhạt nhòa, kém nổi bật

Mặc dù có phần ứng xử khá thông minh nhưng Weenasinee vẫn không tránh được sự "soi mói" từ phía cư dân mạng

Hoa hậu Liên lục địa 2014 bị chê "quá xấu" và già dặn

Đầu tháng 12 vừa rồi, Hoa hậu Thái Lan Patraporn Wang đã vượt qua 71 thí sinh khác đăng quang đêm chung kết cuộc thi Miss Intercontinental 2014 (Hoa hậu Liên lục địa 2014).

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Patraporn Wang không ngừng bị "ném đá" về nhan sắc. Hầu hết mọi người cho rằng, nhan sắc đại diện Thái Lan quá tầm thường và có nhiều người còn xứng đáng hơn cô. Đặc biệt, phần thi ứng xử của Patraporn Wang vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

Ngay sau khi đăng quang, Patraporn Wang đã phải nhận những lời chê tơi tả về nhan sắc

Thân hình của Patraporn Wang không quá đẹp, còn gương mặt bị chê là già, cứng và thô

Ngọc Anh (Theo Giadinhvietnam.com)