SAO » Hoa Hậu

Những tình huống hài hước tại các cuộc thi sắc đẹp

Thứ sáu, 09/03/2012 08:50

Trong số 7 cuộc thi sắc đẹp xảy ra những sự cố hy hữu được liệt kê dưới đây, có đến 6 cuộc thi của nước Mỹ.

Miss Teen USA 1993

Charlotte Lopez

Tại cuộc thi Miss Teen USA năm 1993, một tình huống vô cùng hài hước đã xảy ra. Khi người dẫn chương trình vừa xướng tên Charlotte Lopez là người đoạt vương miện Hoa hậu, chị gái của cô đang xem truyền hình trực tiếp ở nhà qua TV đã la hét ầm ĩ đến mức những người hàng xóm xung quanh tưởng có chuyện kinh hoàng gì xảy ra nên đã báo cảnh sát. Và tất nhiên, khi cảnh sát đến thì họ mới phát hiện ra đó là một câu chuyện nực cười.

Mrs. America 1952

Thông thường, vào giây phút đăng quang, tất cả các người đẹp đều xúc động đến mức bật khóc. Nhưng vì vui mừng quá mà ngất tại trận thì chỉ có tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà nước Mỹ năm 1952. Peggy Creel, Hoa hậu New Jersey, đã bất tỉnh nhân sự ngay trên sân khấu và phải vài phút sau cô mới tỉnh lại.

Miss USA 1957

Leona Gage đã từ bỏ vương miện sau khi bị tố đã lập gia đình

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1957 cũng gặp phải một sự cố hy hữu. Ngay sau khi đăng quang không lâu, Leona Gage – người chiến thắng tại cuộc thi năm đó – tuyên bố từ bỏ vương miện vì cô bị mẹ chồng tố là đã có chồng và hai con trai. Lúc đó, người đẹp này mới lên tiếng giải thích với báo chí rằng, cô tham gia cuộc thi với mục đích giành giải thưởng để hỗ trợ cho khoản lương ít ỏi của chồng.

Miss America 1971

Năm 1971 là năm cuộc thi Miss America tròn 50 tuổi, do đó, ban tổ chức đã yêu cầu làm một chiếc vương miện đặc biệt bằng vàng. Phyllis George, Hoa hậu bang Texas, là người giành chiến thắng tại cuộc thi năm đó.

Phyllis George và sự cố rơi vương miện

Tuy nhiên, rắc rối đến vào đúng khoảnh khắc mà người tiền nhiệm Pamela Eldred bước lên trao vương miện cho cô. Vì Phyllis George đội tóc giả nên chiếc vương miện không thể gắn chặt được vào đầu cô. Trong lúc hai người đẹp còn đang loay hoay thì nhận được tín hiệu từ phía ban giám khảo yêu cầu người chiến thắng nhanh chóng tiến lên phía trước.

Khi Phyllis vừa bước lên cúi chào ban giám khảo thì chiếc vương miện rơi xuống đất. Và cô nổi tiếng khắp cả nước với với biệt danh Hoa hậu đầu tiên đánh rơi vương miện trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

America's Junior Miss 1963

America's Junior Miss là cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên đại học, được tổ chức thường niên tại Mỹ từ năm 1958. Diane Sawyer là người chiến thắng tại cuộc thi năm 1963.

Diane Sawyer

Ban đầu, Diane Sawyer không hề được ban giám khảo đánh giá cao, thậm chí cô còn bị chê là già và xấu. Tuy nhiên, một lỗi nhỏ của cô trong buổi tổng duyệt cho đêm chung kết đã làm thay đổi tất cả. Diane Sawyer được chọn là người đi đầu tiến ra sân khấu, vì bị cận thị nặng, cô đã va phải chiếc cột bằng kim loại. Với lỗi “ngớ ngẩn” này tưởng chừng như Diane Sawyer sẽ phải ra về tay trắng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Một số thành viên ban giám khảo đã bị hấp dẫn bởi nụ cười “chữa cháy” vô cùng quyến rũ và đáng yêu của cô. Kết quả là Diane Sawyer đã giành được vương miện.

Moscow Beauty 1988

Maria Kalinina

Đây là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên được tổ chức tại nước Nga, và Maria Kalinina là người chiến thắng. Trong lúc tân Hoa hậu đang được trao vương miện thì một nhân viên hậu trường nhận nhiệm vụ rắc hoa sân khấu vì mải mê ngắm nhan sắc của Maria nên đã đổ ụp cả đống hoa lên đầu cô. Chiếc vương miện cũng vì thế mà rơi xuống đất  Ngay ngày hôm sau, cô gái tội nghiệp này trở thành chủ đề bàn tán trên các mặt báo.

Miss America 1967

Sự cố tại cuộc thi Miss America năm 1967 không xảy ra với nhân vật chính mà với người dẫn chương trình Bert Parks. Ông gắn bó với cuộc thi nhan sắc này từ năm 1955 đến năm 1979.

Kinh nghiệm dày dặn cũng không thể giúp Bert tránh được những rủi ro đáng tiếc trên sân khấu. Trong khi hát ca khúc “There She is, Miss America”, ca khúc chủ đề của cuộc thi, để chúc mừng người chiến thắng, Bert đã quá “hưng phấn”. Do kéo quá mạnh, chiếc dây micro bị tuột khỏi giắc cắm, nhưng Bert không hề biết, và một màn trình diễn kịch câm đã diễn ra ngay trên sân khấu.

Năm đó, Debra Barnes là người chiến thắng.

Infonet